
Trước trận tứ kết U23 châu Á 2026, thủ môn Trần Trung Kiên chỉ thủng lưới đúng 1 lần. Anh lọt vào top 5 người gác đền chắc chắn nhất giải. Tuy nhiên, Trung Kiên đã để U23 UAE chọc thủng lưới 2 lần trong trận đấu. U23 Việt Nam cũng vì thế phải thi đấu hiệp phụ.
“Buồn anh ơi. Dù đội có chiến thắng 3-2 nhưng vẫn buồn”, Trung Kiên tự trách mình. Dẫu sao, đây vẫn là một trận đấu nỗ lực của thủ thành thuộc biên chế CLB HAGL. Đặc biệt, khả năng trao đổi, chỉ huy từ phần sân nhà của Trung Kiên giúp cho U23 Việt Nam tổ chức cự ly và thế trận mạch lạc.
Về phần mình, đội trưởng Khuất Văn Khang khen ngợi Đình Bắc - cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. “Sự có mặt của Đình Bắc là điều rất tích cực trong trận đấu hôm nay. Việc Đình Bắc ra sân phụ thuộc vào quyết định chiến thuật của HLV Kim Sang Sik và toàn đội hoàn toàn tin tưởng vào lựa chọn của huấn luyện viên”, Văn Khang chia sẻ.

Đội trưởng U23 Việt Nam nói tiếp: “Chiến thắng ngày hôm nay mang lại cho chúng tôi niềm vui và hạnh phúc rất lớn, bởi toàn đội đã cùng nhau cố gắng đến những phút cuối. Chúng tôi xin dành tặng chiến thắng này cho toàn thể người hâm mộ bóng đá Việt Nam”.
Nói về hai bàn thua phải nhận, Văn Khang thẳng thắn nhìn nhận những điểm cần cải thiện: “U23 UAE đã tận dụng rất tốt các tình huống phản công, đặc biệt là những pha tạt bóng để đánh đầu. Chắc chắn đây là hai bàn thua mà chúng tôi phải rút kinh nghiệm để hướng tới trận đấu tiếp theo”.
Lý giải về nguồn năng lượng dồi dào mà U23 Việt Nam thể hiện xuyên suốt trận đấu, Văn Khang khẳng định động lực lớn nhất đến từ tinh thần dân tộc. “Động lực của chúng tôi chính là màu cờ bên ngực trái. Đó là nguồn sức mạnh để toàn đội thi đấu hết mình, hướng tới những mục tiêu cao hơn, qua đó chào mừng Đại hội Đảng tại Việt Nam”, đội trưởng U23 Việt Nam khép lại.























