
Sự trái ngược cay đắng
U23 Thái Lan không chỉ thua U23 Việt Nam tại chung kết SEA Games 33. “Tiểu voi chiến” còn trải qua hình ảnh bạc nhược, khác biệt hoàn toàn so với mạch trận thăng hoa của “Những chiến binh sao vàng”. Nếu như U23 Việt Nam có 3 lần liên tiếp vào tứ kết thì cả 3 lần ở giải tương đương, đội bóng xứ chùa vàng phải về nước ngay từ vòng bảng.
Tại VCK U23 châu Á 2026, U23 Thái Lan không có được 1 thắng lợi nào sau 3 trận. Trong khi đó, U23 Việt Nam toàn thắng ở cả 3 cuộc đối đầu tại vòng bảng. Các CĐV Thái Lan có lý do để chỉ trích đội tuyển trẻ bóng đá. Bởi nếu như U23 Thái Lan quyết tâm hơn ở lượt cuối trước U23 Trung Quốc, họ hoàn toàn có thể lách qua khe cửa hẹp để giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên, U23 Thái Lan lại không có được quyết tâm và nỗ lực như vậy.

Tinh thần thi đấu ở dưới mức chấp nhận, thái độ cợt nhả của một số cầu thủ sau khi bị loại càng khiến giới mộ điệu Thái Lan phẫn nộ. Được biết, ngau sau thất bại, một số thành viên của U23 Thái Lan lập tức xuất hiện tại một buổi tiệc ở Saudi Arabia. Nhiều cầu thủ và thành viên ban huấn luyện lại tỏ ra vô cùng thoải mái, cười đùa rạng rỡ trước ống kính.Khoảnh khắc này ngay lập tức châm ngòi cho cơn giận dữ của cổ động viên quê nhà.
“Hãy nhìn sang Việt Nam mà học hỏi. Họ vượt qua vòng bảng nhưng vẫn giữ sự tập trung tuyệt đối. Còn chúng ta, thắng thua dường như không còn quan trọng bằng việc đi tiệc", một tài khoản bình luận đầy cay đắng.
Madam Pang lại đau đầu
Thất bại của U23 Thái Lan ở giải châu Á càng khiến cho Madam Pang, nữ chủ tịch LĐBĐ quốc gia này đau đầu. Vốn dĩ trước đó, bà đã chịu sức ép khi cả 4 đội tuyển Thái Lan không thể giành HCV SEA Games. Trước thất bại của “Tiểu voi chiến” trên trường châu lục, nữ tỷ phú Thái Lan ngậm ngùi nói: “Tôi cũng muốn dành lời cảm ơn đến người hâm mộ bóng đá trong nước. Chúng tôi sẵn sàng lắng nghe những ý kiến phản hồi của mọi người, kể cả lắng nghe những ý kiến phê bình. Tôi biết rằng những quan điểm từ người hâm mộ đều mang tính xây dựng cho bóng đá Thái Lan. Tôi sẽ cố gắng hết sức để không ngừng cải thiện, để phát triển đội tuyển Thái Lan, đưa đội đến tầm cao mới”.
Giới truyền thông Thái Lan cũng đã có những phân tích, đưa ra bức trạnh trái ngược giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Tờ Naewna chỉ ra thành công của U23 Việt Nam không đến từ yếu tố may rủi mà là kết quả của một lộ trình đầu tư dài hạn, bài bản và nhất quán. Đội hình hiện tại của U23 Việt Nam được xây dựng trên nền tảng kế thừa vững chắc, với phần lớn cầu thủ chinh chiến cùng nhau ở nhiều giải đấu lớn.

Đáng chú ý, Naewna dành nhiều lời khen cho vai trò của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Quyết định tạm dừng V.League trong thời gian dài để ưu tiên cho kế hoạch tập trung của U23 được đánh giá là bước đi táo bạo nhưng hiệu quả, cho phép ban huấn luyện có đủ thời gian hoàn thiện chiến thuật và tăng cường sự gắn kết giữa các tuyến.
Ở chiều ngược lại, truyền thông Thái Lan thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong công tác quản lý và chuẩn bị của bóng đá nước này. Việc thiếu sự phối hợp giữa liên đoàn và các CLB, cùng tư duy chuẩn bị mang tính đối phó, đã khiến U23 Thái Lan hụt hơi tại các giải đấu lớn.
Theo Naewna, nếu không sớm thay đổi cách làm, khoảng cách giữa bóng đá Thái Lan và những đối thủ trong khu vực như Việt Nam sẽ ngày càng bị nới rộng.
























-ngay-22-1-2026.jpg)


