U23 Thái Lan vào tứ kết: Đứng dậy sau thất bại ở SEA Games

Trí Công Trí Công
09:38 ngày 17-01-2020
1 tháng sau khi bị loại ê chề ngay từ vòng bảng ở SEA Games 2019, U23 Thái Lan đã lột xác khi có mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất VCK U23 châu Á 2020. Điều gì đã làm nên một sự khác biệt ở U23 Thái Lan?
U23 Thái Lan vào tứ kết: Đứng dậy sau thất bại ở SEA Games

Lịch truyền hình trực tiếp, kết quả VCK U23 châu Á 2020

SEA Games rất khác so với U23 châu Á

“U23 Thái Lan muốn quên đi thành tích không tốt ở Philippines”, HLV Akira Nishino trả lời câu hỏi so sánh sự khác biệt giữa một Thái Lan bị loại ở SEA Games và một Thái Lan lần đầu tiên góp mặt ở vòng tứ kết một giải U23 châu Á. Nhà cầm quân người Nhật Bản nói về yếu tố ngoại cảnh: “Ở SEA Games, các cầu thủ phải đá trên một mặt cỏ rất khác biệt, phải trải qua một lịch thi đấu rất khác biệt”. 

Quả thực, xét trên phương diện khách quan, U23 Thái Lan đến SEA Games với nhiều thách thức lẫn bất lợi. Họ, với tư cách đội 3 lần liên tiếp vô địch trước kỳ đại hội diễn ra ở Philippines, đã phải chịu áp lực kỳ vọng rất lớn. Tuy nhiên thời gian dành cho ông Nishino để chuẩn bị cho đội bóng này lại vô cùng ít ỏi, khi sự tập trung của chiến lược gia này phải dồn toàn lực cho ĐTQG Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022. 

Đến SEA Games trong tâm thế khá bị động, U23 Thái Lan lại thua 0-2 trước U23 Indonesia ngay ở trận đầu tiên. Bị ảnh hưởng tậm lý từ khởi đầu không tốt, cộng thêm phải chơi trên sân cỏ nhân tạo vốn không phải sở trường với mật độ 5 trận trong khoảng 10 ngày, U23 Thái Lan đã không thể có được màn trình diễn đúng như kỳ vọng và bị loại ngay từ vòng bảng. 

Nhờ những thay đổi của HLV Nishino, hàng công U23 Thái Lan đã lột xác tại VCK U23 châu Á khi ghi 7 bàn, nhiều nhất vòng bảng	Ảnh: MINH TUẤN

Cá nhân nổi bật và sự mạo hiểm của Nishino 

Từ thời điểm bị loại đến khi VCK U23 châu Á 2020 diễn ra, ông Nishino có 1 tháng để cải tổ lại một Thái Lan rệu rã sau SEA Games 2019. Có đến 7 gương mặt đã bị chiến lược gia Nhật Bản gạch thẳng tay, trong đó có thủ môn từng là lựa chọn số 1 - Nont Muangngam. Thay thế cho những cầu thủ không đảm bảo chất lượng, U23 Thái Lan bổ sung một số gương mặt đáng chú ý. Điển hình có hậu vệ phải Meechok và tiền vệ trung tâm Ben Davis.

Bên cạnh đó, sau khi loại thủ môn số 1 là Muangngam, ông Nishino quyết định đặt thử vận may vào lựa chọn số 2 là Korraphat Nareechan. Thủ thành thuộc biên chế CLB Pathum không làm ông Nishino thất vọng khi có tổng cộng 12 lần cứu thua cho U23 Thái Lan, đứng thứ 2 trong danh sách các thủ thành có số pha cứu thua tốt nhất vòng bảng U23 châu Á (trước loạt trận cuối bảng D). Đấy là chưa kể nhóm “ngũ tượng” (Supachok, Suphanat, Supachai, Anon, Jaroensak) đã chơi thăng hoa và đóng góp 7 bàn thắng cho đội nhà. 

Tất nhiên, để những cá nhân thăng hoa như vậy, song song với việc được chơi trên sân cỏ tự nhiên với sự cổ vũ của đông đảo khán giả Thái Lan thì chúng ta không thể không nhắc đến lối đá tấn công tích cực của U23 Thái Lan. Sự cải tổ trong cách chơi, năng động trong cách di chuyển, gây sức ép tầm cao và liên tục có các pha phối hợp nhanh giữa các cầu thủ U23 Thái Lan đã đẩy đối phương vào thế bất lợi, liên tục phải chống đỡ.

Đâu đó vẫn có những quan điểm chỉ trích cách chơi “hồn nhiên” của U23 Thái Lan. Nhưng quả thực, chính sự mạo hiểm, không biết sợ từ HLV Nishino đã giúp U23 Thái Lan thêm tự tin và thi đấu hết mình ở vòng bảng. Bởi vậy, tấm vé vào vòng tứ kết dành cho U23 Thái Lan quả thực là phần thưởng xứng đáng. 

Các cầu thủ Thái Lan cảm kích với khán giả nhà
Ở trận tứ kết VCK U23 châu Á 2020, U23 Thái Lan sẽ có lần đầu tiên rời xa sân Rajamangala. Địa điểm mà U23 Thái Lan đối đầu với U23 Saudi Arabia sẽ là sân Thammasat cách trung tâm thủ đô Bangkok khoảng hơn 20 km. Dĩ nhiên, CĐV Thái Lan vẫn lên kế hoạch chi tiết nhằm phủ kín sân Thammasat trong trận tứ kết lịch sử của thầy trò HLV Akira Nishino.

Nhiều tuyển thủ U23 Thái Lan đã bày tỏ niềm hạnh phúc, trong đó có tiền vệ Anon Amornlerdsak: “Cảm ơn người hâm mộ luôn ủng hộ nhiệt thành chúng tôi. Cũng nhờ vậy mà các cầu thủ đã làm nên cột mốc khi lần đầu vượt qua vòng bảng. Nhưng chúng tôi sẽ chưa dừng lại. Mong người hâm mộ sẽ tiếp tục đồng hành để giúp U23 Thái Lan tiến gần hơn đến giấc mơ Olympic”. 

U23 Thái Lan cần chắt chiu cơ hội hơn
U23 Thái Lan là đội ghi bàn nhiều nhất ở vòng bảng với 7 pha lập công. Nhưng họ cần chắt chiu hơn nữa cơ hội mà mình có được. Theo thống kê, U23 Thái Lan tung ra tới 18 cú sút trúng đích sau 3 trận vòng bảng song “chỉ” ghi được 7 bàn. Hiệu suất ghi bàn của họ là 38%.

XEM THÊM

U23 Việt Nam 1-2 U23 Triều Tiên: U23 Việt Nam chia tay U23 châu Á

Truyền thông Thái Lan nói gì sau khi U23 Việt Nam bị loại?

U23 Việt Nam có bị mất oan một quả phạt đền? 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x