
HLV Antonio Puche Vicente không hề xa lạ với người hâm mộ bóng đá Trung Quốc cho đến trước VCK U23 châu Á 2026. Trước đó, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha này đã dẫn dắt U20 Trung Quốc trong khoảng thời gian 2022-2023, sau đó đến làm việc ở CLB Oriente Petrolero (Bolivia). Ông Puche quay trở lại dẫn dắt U21 Trung Quốc từ năm 2024. Với U20 Trung Quốc, ông từng ghi dấu ấn mạnh mẽ, như đánh bại U23 Saudi Arabia (2-1), hòa U20 Hàn Quốc trong hai hiệp chính, trước khi thua ở hiệp phụ tại VCK U20 châu Á 2023. Từ tháng 8/2024, HLV đến từ Tây Ban Nha được bổ nhiệm dẫn dắt U21 Trung Quốc và sau đó, đội quân này “lớn dần” thành U22 và hiện tại là U23 Trung Quốc.
Nói cách khác, HLV Puche có cơ hội để “chăm” các học trò mà ông từng dẫn dắt ở U20 đến thời điểm này nên hiểu rõ phẩm chất chuyên môn của họ. Cũng vì hiểu trình độ của các cầu thủ, hiểu được nền bóng đá Trung Quốc sau một thời gian làm việc nên ông đã chọn một chiến thuật hợp lý. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với kênh CCTV của Trung Quốc, HLV Puche khẳng định, U23 Trung Quốc có thể cạnh tranh với bất cứ đội bóng nào, thậm chí là giành chiến thắng ở một giải đấu theo thể thức đấu loại trực tiếp.
Vị chiến lược gia này nhấn mạnh, vấn đề là phải thực tế nên đó là lý do ông “chọn lối chơi thực dụng cho U23 Trung Quốc” theo lời đánh giá của truyền thông đại lục. Đặt yếu tố an toàn cho khung thành lên hàng đầu nên triết lý của ông Puche là phải xây chắc hàng thủ. Muốn đảm bảo điều đó thì phải ưu tiên số đông lực lượng cho hệ thống phòng ngự. Đó là lý do U23 Trung Quốc luôn xuất trận với sơ đồ 5 hậu vệ.

Sự thực dụng đó đã làm đòn bẩy để U23 Trung Quốc bay cao khi chưa để thủng lưới một bàn nào. Theo thống kê, U23 Uzbekistan không thể ghi bàn trong cả hai lần đọ sức với U23 Trung Quốc dưới thời ông Puche. Cũng với lối chơi lấy phòng ngự làm bệ phóng, U23 Trung Quốc trở thành đối thủ rất khó đánh bại.
Cũng theo thống kê của báo chí Trung Quốc thì trong 1 năm rưỡi qua, dưới sự chỉ đạo của HLV Antonio Puche, đội bóng trẻ của Trung Quốc đã chơi 23 trận với các đối thủ cùng trang lứa, nhưng chỉ thua 2 trận, tức tỉ lệ thất bại rất thấp, chỉ chiếm 9%. Còn lại, đoàn quân của ông Puche giành đến 14 trận thắng, 7 trận hòa. Đó thực sự là con số cực kỳ ấn tượng, không nhiều đội bóng có thể làm được.
Truyền thông ví von HLV Puche là người có “phép thuật” khi đưa U23 Trung Quốc thăng hoa. Vì thế, chiến lược gia người Tây Ban Nha hứa hẹn sẽ có cuộc “đấu phép” rất hấp dẫn với một HLV Kim Sang Sik ở U23 Việt Nam cũng có “ma thuật” huyền ảo không kém.









_m.jpg)















