Thủ môn Trần Bửu Ngọc (HAGL): Ngọc có còn... ngố?

Đam San
08:14 ngày 24-02-2020
Trong giấc mơ có lẽ chưa bao giờ Trần Bửu Ngọc nghĩ mình sẽ khoác áo HAGL. Vậy mà bây giờ đây, anh đang ở Hàm Rồng và trên đường trở thành thủ môn số 1 của đội bóng phố Núi.
Thủ môn Trần Bửu Ngọc (HAGL): Ngọc có còn... ngố?

Trần Bửu Ngọc là người Đồng Tháp thứ 6 đi theo tiếng gọi của HAGL. Trong quá khứ, những đồng hương của Bửu Ngọc gồm Đoàn Việt Cường, Phan Thanh Bình, Dương Văn Pho, Nguyễn Minh Nghĩa và Nguyễn Quý Sửu đã để lại khá nhiều dấu ấn ở phố Núi. Trong số ấy, có vài người khiến người ta phải nhớ đến vì những câu chuyện hậu trường hơn là chuyên môn. 

Không giống như những đàn anh, Bửu Ngọc gia nhập HAGL khi anh đang chấp chới trong sự nghiệp. Lại kể chuyện vẫn chưa cũ, kết thúc giai đoạn 1 V.League 2019, Trần Bửu Ngọc khăn gói rời Thanh Hóa với những chuyện lùm xùm nội bộ. Thủ thành sinh năm 1991 này rời xứ Thanh với tâm trạng chẳng biết đi đâu về đâu khi mọi đội bóng đã chốt sổ. Hoặc một vài lời đề nghị bị anh từ chối vì chê lương thấp, tiền lót tay không cao. Cho đến giai đoạn 2, Bửu Ngọc ngược ra Phố Hiến để chơi tại giải hạng Nhất. 

Phải thừa nhận rằng, Bửu Ngọc góp một phần không nhỏ giúp Phố Hiến giành chiếc vé dự play-off lên V.League 2020 (sau đó để thua Nam Định). Tuy nhiên, bấy nhiêu đó không đủ để Phố Hiến giữ anh bằng mọi giá. Đã có những thông tin cho rằng, Ngọc đã trên đường đến với CLB TP.HCM. Cụ thể, đôi bên đã đạt được thỏa thuận nhưng phút chót, mối lương duyên này đổ bể vì một cái gì đó mà chính Ngọc cũng không hiểu. 

Một cuộc gọi từ HAGL đã đưa Trần Bửu Ngọc lên núi. Và anh chính thức trở thành đồng đội của những Văn Toàn, Văn Thanh, Minh Vương… Có lần hỏi Ngọc, chính anh thừa nhận rằng, chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện sẽ chơi bóng cho HAGL. Mọi thứ đến với anh quá bất ngờ, thậm chí ngày lên Hàm Rồng, Ngọc không tin mình đã ở giữa những rừng thông bạt ngàn.

Thủ môn Bửu Ngọc được kỳ vọng sẽ gia tăng chất thép cho HAGL mùa này	Ảnh: Minh Tuấn

Năm nay, Ngọc đã 29 tuổi và cũng không còn trẻ. Thậm chí nếu tính cả tuổi mụ anh cũng đã 30. Với một thủ môn, nếu có sự tập trung và chuyên nghiệp, tuổi 30 vẫn được xem là độ tuổi sung sức. Vài năm qua ở V.League hay hạng Nhất, đã có những trận đấu, Ngọc cho thấy anh vẫn còn “xuân” với những màn trình diễn khiến các tiền đạo đối phương… khóc thét. Nhưng cũng có khi, người ta có cảm giác, Bửu Ngọc vẫn còn rất “ngố” với những bàn thua rất nhảm và nghiệp dư.

Lại nói chuyện khung gỗ của HAGL. Đã 5 mùa giải đi qua, kể từ khi lứa Học viện HAGL-JMG đôn lên chơi V.League, mỗi khi nhắc đến thủ môn, bầu Đức cùng các cộng sự của ông luôn cánh cánh một nỗi lo. Ngay cả khi có cả thủ môn ngoại, họ vẫn để thua những tình huống rất “khó đỡ”. Bửu Ngọc có thể được xem là một giải pháp tin cậy bởi anh có kinh nghiệm và đã từng khẳng định được vị trí của mình.

Có lẽ Trần Bửu Ngọc biết rằng, khoác áo HAGL không giống như những đội bóng khác. Nếu anh chơi tốt, chơi hay, sau một sáng thức giấc có thể nhận được cơn bão “like” từ fan hâm mộ. Còn nếu ngược lại, chuyện nhận “gạch đá” cũng bình thường như “cân đường hộp sữa” mà thôi. Đẳng cấp của Bửu Ngọc là điều không phải bàn cãi. Điều cần bây giờ với anh là sự tập trung cao độ. Tác phong sinh hoạt và tập luyện của Ngọc cũng cần sự chỉn chu như những đồng đội ở HAGL.

HAGL và Bửu Ngọc đến với nhau là vì ta cần nhau. Hy vọng, cái kết của mối lương duyên này có hậu bởi suy cho cùng, cả đôi bên đều không muốn mọi thứ quá muộn màng và dang dở.

VÀI NÉT VỀ TRẦN BỬU NGỌC
Sinh năm 1991 tại Đồng Tháp
Cao 1m92 nặng 82kg
CLB 
2011-2013: Đồng Tháp
2013- 2014: Ninh Bình
2014-  2017: Cần Thơ
2018-nửa mùa 2019: Thanh Hoá
Nửa mùa 2019: Phố Hiến FC
2020-?: HAGL
ĐTQG
Tham dự SEA Games 2015

XEM THÊM

Bóng đá Việt Nam tiếp tục khắc sâu nỗi đau vào lòng người Thái

Báo Thái Lan thấp thỏm lo Việt Nam có Filip Nguyễn

Cách ghi bàn của Tiến Linh gây ấn tượng với FIFA

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x