Tiền đạo Trần Danh Trung: Đi thật xa để trở về

Đức Nguyễn Đức Nguyễn
15:34 ngày 26-02-2021
Cùng với Cao Văn Triền, Trần Danh Trung là một trong hai cái tên sẽ sang chơi cho CLB Ryukyu tại J.League 2 của Nhật Bản. Đã có những hoài nghi, nhưng đấy cũng chính là con đường để Trung “hí” trở về và bước trên đại lộ danh vọng.
Tiền đạo Trần Danh Trung: Đi thật xa để trở về

Món quà bất ngờ từ Sài Gòn FC

Năm 2020 đã khép lại với Danh Trung không thật như ý. Tuyển thủ U23 này chỉ được vào sân 4 lần và thi đấu 19 phút cho Viettel. Thậm chí, Trung “hí” đã có một ký ức ngấn lệ trong sự nghiệp. Số là, ít ngày trước khi đội nhà đăng quang V.League 2020, anh cùng đồng đội Nhâm Mạnh Dũng được gọi lên tập trung U22 Việt Nam,  thay vì có mặt để tận hưởng giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời cầu thủ.

Với một tài năng đã được thẩm định, chí ít Danh Trung cũng tìm được một chân dự bị trong đội hình Viettel. Hoặc anh sẽ được cho mượn, kiểu như trở về Huế năm 2019. Rốt cuộc, cầu thủ sinh năm 2000 chẳng đến đội bóng Cố đô cũng không được cho Bình Định mượn. Anh vẫn có tên trong danh sách đăng ký của Viettel. Chỉ có điều nhiệm vụ của Danh Trung là mặc áo bíp, khởi động rồi trở về cabin tiếp nước cho đồng đội. Cũng dễ hiểu thôi, với người trẻ như Danh Trung, rất khó để chen chân vào “rừng sao” chật chội của Viettel nên anh đành phải ru lòng với thực tại.

Năm 2020 đi qua với Danh Trung một cách nhạt phai. Dẫu vậy, anh vẫn hy vọng năm Tân Sửu, một cánh cửa mới sẽ mở ra khi Viettel tham gia nhiều mặt trận. Chẳng còn gì tuyệt vời hơn bởi với Danh Trung bây giờ, được ra sân thi đấu giống như một giấc mơ. Giấc mơ ấy sẽ đưa anh đến gần hơn với thầy Park, với U23 Việt Nam, với SEA Games 31 được tổ chức trên sân nhà vào cuối năm nay. 

Năm 2021 vẫn chưa có gì mới với Danh Trung. Vị trí của anh vẫn là trên ghế dự bị. Rồi vào một buổi chiều, Danh Trung nhận được món quà bất ngờ khi Chủ tịch Sài Gòn FC tuyên bố, anh với Cao Văn Triền sẽ đến Nhật Bản để thi đấu tại J.League 2. Danh Trung là ai, liệu có thành công hay lại theo “lối cũ ta về” như Tuấn Anh, Công Phượng? Sự hoài nghi đang bao trùm, nhưng đấy cũng chính là cánh cửa mà Danh Trung có thể tìm được ánh sáng, thậm chí trở về và bước trên “đại lộ danh vọng”.

Danh Trung (trái) được cho rằng sẽ sang Nhật thi đấu trong thời gian tới 	Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Khi người ta trẻ…

Năm 11 tuổi, Danh Trung gia nhập lò Viettel. Trung “hí” nổi lên như một “viên ngọc thô”, khi anh giành danh hiệu Vua phá lưới giải U19 QG 2017 với 6 bàn thắng, rồi anh tiếp tục tỏa sáng tại giải U20 Đông Nam Á, U22 Đông Nam Á. Tên của “sao mai” người Huế nằm trong cuốn sổ tay của HLV Park Hang Seo với những chằng chịt thông tin. Danh Trung trở thành ứng viên nặng ký tham dự VCK U23 châu Á 2020. Tiếc thay sau một bữa ăn tối, Danh Trung lại phải nước mắt lưng tròng khi hay tin bị gạch tên.

Bấy nhiêu dữ kiện để khẳng định, Danh Trung là một tài năng trẻ mà bóng đá Việt Nam cần có chế độ chăm sóc đặc biệt. Cái chế độ đặc biệt ấy chẳng có gì tốt hơn ngoài việc để anh sân thi đấu nhằm tích lũy kinh nghiệm, nâng tầm chuyên môn. Chúng ta đang hướng tới mục tiêu bảo vệ tấm HCV SEA Games trên sân nhà và cả việc chinh phục VCK U23 châu Á 2022. Rõ ràng, Danh Trung không còn là “của để dành” nữa. Đấy là “viên ngọc” cần được gọt giũa để bước ra ánh sáng, thay vì lẩn khuất như bây giờ.

Cho đến lúc này, thông tin Danh Trung đầu quân cho CLB Ryukyu chỉ dừng ở những phát ngôn từ Sài Gòn FC. Có nghĩa, Viettel vẫn chưa công bố sự chính thống cho chuyến đi của “gà nhà” trên các phương tiện thông tin đại chúng. Người ta có lý khi cho rằng, V.League vẫn là chiếc áo vừa vặn với những cầu thủ như Danh Trung. Hơn thế nữa, tới đây Viettel sẽ phải “phân thân” trên nhiều mặt trận nên họ cần những Danh Trung, Mạnh Hữu, Hữu Thắng…

Dù sao, chúng ta cứ tạm tin Sài Gòn FC không nói chơi. Danh Trung sẽ lên đường sang Nhật Bản cùng đàn anh Cao Văn Triền. Và CLB Ryukyu sẽ là nơi mà cầu thủ gốc Huế phải chinh phục. Danh Trung có chuyên môn, có khát vọng của tuổi trẻ. Điều mà anh còn thiếu là cơ hội và giờ đây cơ hội ấy có thể sẽ đến. Như đã nói, Danh Trung đang bị đặt dấu hỏi sau những thất bại của Công Phượng, Tuấn Anh trên đất Nhật trước đây.

Có lẽ chàng trai mới đôi mươi này biết điều đó, nhưng Danh Trung có lợi thế là anh không chịu bất kỳ sức ép nào. Đúng vậy, Danh Trung không phải là ngôi sao đã thành danh, phải nhìn trước ngó sau để chiều lòng dư luận. Ở tuổi của mình, Danh Trung cũng chưa có nhiều khát vọng kiếm tiền. Hạnh phúc giản đơn với anh lúc này là được vào sân thi đấu.

Tôi tin Danh Trung có thừa khát vọng, nhiệt huyết của một người trẻ. Và tôi tin, nếu được động viên, cổ vũ đúng mực thì Danh Trung sẽ biến mọi thử thách thành cơ hội. Tôi tin, chàng trai này cũng hiểu rằng, chuyến đi này có thể giúp anh thay đổi cuộc đời hay ít nhất, Viettel sẽ nhìn Danh Trung với ánh mắt rất khác.

VÀI NÉT VỀ TRẦN DANH TRUNG

Sinh năm: 2000; tại: huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế
Cao: 1m75; nặng: 70kg
Gia nhập Viettel năm 11 tuổi
CÂU LẠC BỘ
2019: Huế (cho mượn) 
2020 - nay: Viettel
THÀNH TÍCH
Vua phá lưới U19 QG 2019
Khoác áo U19 Việt Nam, U22 Việt Nam 2019
Dự tuyển U22 Việt Nam 2020

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x