Ông Carlos Mac Allister - bố tiền vệ Alexis Mac Allister: 'Messi là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử'

Hải Long
Từ 07:38 ngày 18-12-2022
Trước thềm trận chung kết World Cup 2022, ông Carlos Mac Allister (cha của tiền vệ Alexis Mac Allister) đã trải lòng về Messi và cố huyền thoại Diego Maradona. Trong đó, ông thừa nhận Messi là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử.

Carlos Mac Allister là nhân vật đặc biệt. Người đàn ông gốc Ireland ấy được biết đến trong nhiều vai trò khác nhau. Ông từng là hậu vệ của Boca Juniors, một tuyển thủ Argentina, tuyển trạch viên của Osasuna, Bộ trưởng Bộ thể thao Argentina trong giai đoạn 2015-2018, hay nhân vật quan trọng trong quá trình thúc đẩy vận động tranh cai World Cup 2030 của Argentina (liên minh với Uruguay, Paraguay).

Nhưng tại World Cup 2022, Carlos Mac Allister mang vai trò khác. Ông là cha của tiền vệ Alexis Mac Allister, ngôi sao quan trọng của ĐT Argentina. Có điều đáng chú ý, ông Carlos từng là đồng đội của cố huyền thoại Diego Maradona ở Boca Juniors và thời gian ngắn tại ĐT Argentina. Giờ đây, cậu ấm Alexis lại chơi bóng bên cạnh Lionel Messi tại World Cup 2022. 

“Messi vĩ đại nhất thế giới”

Bóng đá đã ăn vào máu thịt của những thành viên nhà Mac Allister. Ngoài ông Carlos và cậu út Alexis, hai cậu con trai khác của nhà Mac Allister là Francis và Kevin đều thi đấu chuyên nghiệp. Cậu cả Francis là tiền vệ của Rosario Central, còn cậu hai Kevin đang khoác áo Argentinos Juniors. 

Chỉ có cậu út Alexis may mắn góp mặt trong đội hình ĐT Argentina tham dự World Cup, nhưng người ta đã thấy những thành viên nhà Mac Allister ôm nhau ăn mừng bàn thắng của Alexis vào lưới Ba Lan. Ông Carlos rất tự hào khi hai cha con được thi đấu bên cạnh hai cầu thủ vĩ đại nhất thế giới là Maradona và Messi.

“Tôi tự hào lắm chứ. Ngoài cha con nhà tôi, chỉ có nhà Simeone làm được điều đó. Diego từng sát cánh cùng Maradona, còn Gio (Giovanni Simeone) chơi bên cạnh Leo. Gio không may mắn khi không thể góp mặt ở World Cup lần này” - ông Carlos mở đầu bài trả lời phỏng vấn trên tờ El Paris.

“Messi hay Maradona ai tài năng hơn?”, đó luôn là câu hỏi khơi gợi trí tò mò của nhiều người. Có quá nhiều tranh cãi liên quan tới câu trả lời. Với tư cách là người sát cánh bên Maradona và được quan sát Messi chơi bóng trong cả sự nghiệp, ông Mac Allister đưa ra quan điểm của riêng mình: “Không còn nghi ngờ gì nữa. Messi là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử. Những con số thống kê của cậu ấy thuyết phục bất cứ ai. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải xem xét bối cảnh. Maradona được trao nhiều lợi thế để tỏa sáng, nhưng cũng gặp không ít vấn đề cá nhân. Messi không giống như Maradona. Messi ở tuổi 35 nhưng vẫn sở hữu thân hình và vóc dáng ở tuổi 24”.

Không ít quan điểm cho rằng Messi đang học Maradona khi không coi trọng nhiệm vụ ghi bàn, mà dành nhiều tâm huyết trong vai trò tổ chức. Ông Carlos không nghĩ vậy. Ông cho rằng Messi là phiên bản đặc biệt của chính anh, không giống với bất kỳ phiên bản nào trước đó.

“Những ngôi sao số 1 luôn ý thức được trách nhiệm. Họ luôn sẵn sàng trong tư thế nhận bóng từ các đồng đội. Nếu như một tập thể thất vọng, những người ấy luôn phải chịu trách nhiệm. Và khi đội bóng cần một điểm tựa, họ luôn nhồi bóng cho Maradona và Messi. Tôi cho rằng El Pulga chưa bao giờ thoái thác nhiệm vụ ghi bàn. Như ở trận đấu với Australia, sau khi chuyền bóng cho Alexis, Messi vẫn lao về phía vòng cấm, trước khi nhận bóng ghi bàn. Tôi biết rằng có nhiều cầu thủ tổ chức sau khi chuyền bóng xong, họ vẫn đứng nhìn chằm chằm vào trái bóng” - ông Carlos bình luận.

Ông Carlos Mac Allister khẳng định  Messi sẽ đạt được những thành tựu vĩ đại hơn cố huyền thoại Maradona

“Alexis là cậu bé có tài”

Là một người cha nghiêm khắc, ông Carlos từng đứng ngoài đường piste để hò hét Alexis di chuyển khôn ngoan, giống như Messi. Ông tâm sự: “Tôi đứng ở ngoài sân theo dõi nó. Đôi khi, tôi hét lên: “Alexis, di chuyển vào vòng cấm!”. Tất nhiên, có lúc nó nổi giận vì nó không làm đúng lời tôi. Nhưng từ những bài học ấy mới có Alexis của hôm nay. Nó cần chuyền bóng, rồi di chuyển tới khu vực thuận lợi. Những cầu thủ hàng đầu như Messi luôn có thói quen như vậy”.

Từ “thiên tài” được ông Carlos nhắc tới khá nhiều trong bài trả lời phỏng vấn. Không ai khác, từ ấy được dành cho Messi. Dù từng thi đấu bên cạnh Maradona, nhưng ông luôn dành cho El Pulga sự ngưỡng mộ lớn.

“Nếu Messi bị kèm chặt và có một người khác ở vị trí thuận lợi hơn, bạn nên chuyền bóng cho người đó. Tuy nhiên, khi mọi vị trí đều bị kèm, bạn cứ chuyền trái bóng cho Messi, dù cho cậu ấy bị theo kèm rất rát. Messi là thiên tài, là cầu thủ giỏi nhất thế giới. Cậu ấy là con quái vật xuất sắc nhất thế giới trong 15 năm qua. Không một cầu thủ nào có triều đại thống trị lâu tới vậy. Ở tuổi 35, Maradona đã giải nghệ. Con trai tôi 6 tuổi khi Messi bắt đầu sự nghiệp” - ông Carlos chia sẻ.

Bên cạnh Messi, ông Carlos luôn kỳ vọng cậu con trai Alexis tỏa sáng trong trận chung kết World Cup vào đêm nay. Tiền vệ của Brighton đã chơi kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp theo cách không thể tuyệt vời hơn. 

Dù là người cha khó tính, nhưng ông đã thừa nhận tài năng của cậu út: “Tôi đã bị thuyết phục bởi tài năng của nó. Khi nhìn thấy đẳng cấp mà Alexis đạt được trong màu áo Brighton, tôi thấy rõ điều đó. Tôi đã nói với BLĐ Brighton rằng nên bố trí nó chơi phía sau tiền đạo. Alexis là mẫu cầu thủ chuyền bóng tốt, xông xáo và biết cách tìm khoảng trống. Brighton đã đặt cược vào phương án ấy và thành công”.

Khép lại câu chuyện, ông Carlos tin rằng cậu con trai “đủ lông đủ cánh” để vượt qua áp lực lớn. Ông nhấn mạnh: “Tôi không cho rằng Alexis vướng bận bởi áp lực trước trận chung kết. Đó là phẩm chất của gia đình chúng tôi”.

Alexis run rẩy khi lần đầu gặp Messi
Mẹ của Alexis, bà María Silvina Riela thừa nhận: “Ngày đầu tiên nhìn thấy Messi, đôi chân nhỏ bé của Alexis đã run lên”. Bên cạnh đó, bà cũng so sánh Maradona và Messi: “Cả hai đều là thần tượng lớn. Họ có thể mang tới cho bạn cảm giác bình an và nói chuyện rất ngọt ngào. Tôi thực sự ấn tượng”.

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x