Vì tương lai ĐT Đức, Gomez phải đá chính

Vịnh San
Từ 11:49 ngày 27-06-2018
Để có thể tiến xa tại World Cup 2018, ĐT Đức cần giải quyết sự bế tắc. Và muốn cải thiện vấn đề này, HLV Joachim Loew phải đưa Mario Gomez vào đội hình xuất phát.

Đức có lẽ đã phải ra về ngay sau trận đấu với Thụy Điển nếu Joachim Loew không đưa Mario Gomez vào sân ở đầu hiệp 2. Quyết định này ảnh hưởng tới lối chơi của nhà ĐKVĐ ngay tức thì với bàn gỡ hòa phút 48, cùng vô số pha hãm thành khác (9 cơ hội và 11 cú dứt điểm, nhiều hơn 5 và 7 trong hiệp 1) dẫn tới bàn thắng ấn định chiến thắng vào phút 90+4

Sự hiện diện của Gomez trên tuyến đầu mang đến nhiều giải pháp tấn công cho Mannschaft. Ở tuổi 32 nhưng tiền đạo có thể hình lý tưởng này vẫn đầy sức mạnh và gây ra đủ mọi rắc rối cho đối phương, cả dưới mặt đất và trên không. Tình huống bỏ lỡ phút 68 và pha đánh đầu đúng vào vị trí thủ môn Thụy Điển phút 87 là đáng tiếc, nhưng không vì thế mà làm giảm giá trị của Gomez. Khả năng tranh chấp, giữ bóng và chạy chỗ thông minh của anh đã cung cấp rất nhiều khoảng trống cho đồng đội. 

Nhận định & Bình luận trận Đức - Hàn Quốc

Điều quan trọng nữa, việc tiền đạo của Stuttgart có mặt trên sân cho phép Timo Werner di chuyển sang hành lang trái trong vai trò của một cầu thủ chạy cánh. Là một người hoạt động dựa trên tốc độ, Werner đã không thể phát huy thế mạnh trong một không gian khép kín, với quá đông hậu vệ tập trung ở trung lộ. Kể từ dạt khi ra cánh, Werner lập tức trở thành mối đe dọa thường trực cho Thụy Điển. 

Các thống kê nói lên rằng, Werner dành nhiều thời gian ở khu vực 1/3 sân (55%) và vòng cấm đối phương (22%) hơn bất kỳ đồng đội nào khác. Anh cũng thực hiện 41 pha chạy nước rút, chỉ hơn Marco Reus (51) và đạt tốc độ tối đa ấn tượng 30,60 km/h. Một trong những tình huống tăng tốc xuống cánh của Werner đã tạo nên bàn gỡ hòa, khi anh căng ngang vào bên trong, bóng khẽ chạm vào Gomez và tìm đến Reus, người đã đưa nó vào lưới bằng đầu gối. 


Khác với Julian Draxler, người đã có hiệp đầu ảm đạm, Werner mang tới sự năng động cho cánh trái nhờ sự nhanh nhẹn, linh hoạt và những tình huống đi bóng giàu sáng tạo. Để chặn đứng anh ta, cách duy nhất là phạm lỗi. Và tiền vệ Jimmy Durmaz đã làm, để rồi Toni Kroos và Reus có cơ hội dàn xếp pha đá phạt, mang về bàn thắng quý hơn vàng ở phút bù giờ.

Vì lợi ích của Mannschaft, Loew cần sử dụng Gomez ngay từ đầu và chuyển đổi Werner thành cầu thủ chạy cánh. HLV 58 tuổi không bao giờ ngại đưa ra quyết định lớn. Trợ lý HLV Marcus Sorg cũng nói rằng, Đức luôn vận động để liên tục biến đổi, mang đến những cú sốc cho đối thủ. Họ đã thành công với chiến lược này cách đây 4 năm, tại World Cup 2014. Trong chiến dịch đó, Philipp Lahm được đẩy vào trung tâm hàng tiền vệ, trung vệ Benedikt Hoewedes biến thành hậu vệ trái còn Jerome Boateng chơi bên phải hàng phòng ngự. 

Hiện Mannschaft đang không chơi như mong đợi. Đây là lúc cần thiết để thay đổi, với trung phong Gomez phía trước số 10 Reus, trong khi bên trái là Werner. Cách thiết lập này ít nhất sẽ đảm bảo cho họ một kết quả tốt ở trận quan trọng cuối cùng gặp Hàn Quốc, đối thủ sẽ bố trí hàng thủ đông đảo và chờ đợi cơ hội phản công.

Vẹt Natasha dự đoán trận Hàn Quốc - Đức


Gomez là sự khác biệt
Trong 56 phút Gomez có mặt trên sân ở hai trận gặp Mexico và Thụy Điển, Đức tung ra 17 cú dứt điểm (tức 3,2 phút/dứt điểm) và có 2 bàn thắng. 124 phút còn lại không có anh, Đức sút 27 lần (4,6 phút) và 0 bàn thắng. 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x