
Indonesia đã thắng 2 trận đấu trước Campuchia và Timor Leste. Họ cũng mất gần 1 ngày di chuyển để về nước, tiếp đón Việt Nam ở lượt thứ 3 bảng A, AFF Cup 2026. Chia sẻ với giới truyền thông, HLV John Herdman nói: “Sau 19,5 tiếng di chuyển liên tục, chúng tôi đã trở về nhà, trở lại Jakarta. Chúng tôi rất hào hứng cho một trận đấu nữa tại giải đấu lần này. Đây là một cơ hội để các cầu thủ Indonesia cùng nhau tiến bộ và tích lũy thêm những điểm số.
Tôi nghĩ các cổ động viên, cầu thủ và ban huấn luyện có thể tự hào về những gì chúng ta đã làm được cho đến lúc này. Chúng tôi đã ghi 8 bàn, chỉ để thủng lưới 1 bàn và nắm trong tay 6 điểm. Tuy nhiên, ngày mai sẽ là một thử thách vô cùng khó khăn, một bài kiểm tra thực sự cam go”.
HLV Herdman nói tiếp: “Đội rất phấn khích vì đó chính là lý do bạn tham dự các giải đấu như thế này. Đó là để đối đầu với những đội bóng mạnh nhất trong những thời điểm mà kết quả mang ý nghĩa sống còn với cả hai bên. Với chúng tôi, đây là cơ hội lớn để làm chủ bảng đấu vào tối mai. Còn với Việt Nam, tôi nghĩ họ phải thắng hoặc hòa để tiếp tục nuôi hy vọng tại giải. Vì thế, hai đội có rất nhiều điều để chiến đấu. Thật sự rất kịch tính cho người hâm mộ và càng phấn khích hơn đối với các cầu thủ. Tôi nghĩ mỗi trận đấu đều khác nhau. Như chúng tôi đã nói, ở vòng bảng, Indonesia sẽ thấy nhiều điều khác biệt và sẽ có rất nhiều trải nghiệm đa dạng để học hỏi và trưởng thành”.

Đánh giá về các trận đấu tại AFF Cup lần đầu tiên tham dự với tư cách HLV trưởng, ông Herdman cho hay: “Trận đầu tiên tiếp đón Campuchia là trận đấu trên sân nhà với rất nhiều sự kỳ vọng. Trận thứ hai là trận sân khách trên sân Timor Leste thực sự khó khăn khi không có khán giả trên khán đài. Điều đó mang lại cảm giác giống như một trận giao hữu tiền mùa giải. Đối thủ của chúng tôi lại bị mất người (nhận thẻ đỏ) từ rất sớm. Dù sao thì đây đều là những trải nghiệm tốt và quan trọng trong quá trình đội bóng tiến bộ qua từng vòng đấu.
Indonesia chỉ hy vọng ngày mai sẽ là một trải nghiệm tốt nữa cho toàn đội, giúp chúng tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Về nội bộ, chúng tôi biết rằng nếu kiên định với bản sắc của mình, nếu áp đặt được lối chơi sân nhà lên Việt Nam, đó là những gì chúng tôi có thể kiểm soát. Chúng tôi không thể kiểm soát những gì Việt Nam mang lại hay những gì họ làm. Đó là việc của Việt Nam. Đội sẽ giữ vững vị thế và cách chơi cần thiết để cống hiến một màn trình diễn nữa mà tất cả người hâm mộ đều có thể tự hào”.
Ông Herdman tán dương Thom Haye: “Về Thom Haye, tôi thực sự ấn tượng với những gì cậu ấy thể hiện. Cậu ấy đã cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt. Chúng tôi từng xếp cậu ấy chơi như một tiền đạo ảo/hộ công ngay đỉnh vòng cấm (số 10), và cũng có thể đá như một tiền vệ trung tâm (số 8).
Nhưng điều tôi đánh giá cao nhất ở Thom Haye là sự cống hiến hết mình cho đội bóng. Cậu ấy cho thấy sự gắn kết thực sự với các đồng đội và khả năng tỏa sáng ở những thời điểm quyết định. Điều đó thể hiện rất rõ ở trận gặp Campuchia với 3 đường kiến tạo, và sau đó là cú sút phạt đẳng cấp trước Timor Leste.

Đối với chúng tôi, cậu ấy là một cầu thủ quan trọng. Tuy nhiên, ở các giải đấu như thế này, bạn không thể chỉ dựa vào một người trong mọi trận đấu. Những cầu thủ khác sẽ bước ra ánh sáng ở trận đấu tiếp theo gặp Việt Nam. Ví dụ như Rizky Ridho sẽ có một nhiệm vụ lớn khi phải đối đầu với tiền đạo ngoại binh nhập tịch người Brazil bên phía Việt Nam.
Mọi người thường chỉ chú ý đến những cầu thủ đi bóng, rê dắt hay dứt điểm. Nhưng có rất nhiều công việc âm thầm từ các cầu thủ khác. Những người làm tốt nhiệm vụ của mình. Có rất nhiều sự nỗ lực tuyệt vời đằng sau các bàn thắng. Chúng ta cũng cần phải ghi nhận điều đó”.
HLV Herdman nói về tình trạng của Mareselino Ferdinan: “Tôi sẽ làm việc với bộ phận y tế để có phân tích đầy đủ nhất về tình trạng của Marselino, khả năng thi đấu của cậu ấy tại giải lần này và các bước tiếp theo”. Ông cũng khẳng định Việt Nam là một đội bóng rất mạnh. “Họ có một HLV chưa từng thất bại và đã từng giành các danh hiệu tại Đông Nam Á. Đó là Kim Sang Sik. Nên ông ấy rất hiểu cần phải làm gì, hiểu được tâm lý thi đấu cũng như cách phát huy tối đa năng lực của các cầu thủ nội lẫn cầu thủ nhập tịch. HLV của họ vẫn đang bất bại cùng các chân sút gốc Brazil và giúp họ ghi bàn đều đặn. Đó là một HLV giỏi và một tập thể được tổ chức rất tốt, một đội bóng luôn cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo. Tôi rất thích xem họ thi đấu vì họ luôn chơi với 100% quyết tâm.
Như tôi đã nói, Việt Nam đã chuẩn bị từ ngày 22/6 và có 4 trận bất bại trong giai đoạn đó. Trong khi Indonesia mới chỉ thi đấu trận thứ 3 và đang trong quá trình xây dựng. Đúng như tôi đã nói với các cầu thủ rằng cứ từ từ từng bước một. Chúng tôi sẽ tiến bộ qua từng trận đấu”.
Dẫu vậy, HLV Herdman khẳng định đội không có bất cứ bài tập đặc biệt nào cho trận đấu này: “Ngày mai là lúc Indonesia chứng minh bản thân có thể làm được gì trước đội bóng được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu. Chúng tôi sẽ ra sân, cống hiến vì khán giả và chiến đấu hết mình. Vị thế của chúng tôi ngày mai có thể sẽ khác so với khi bước vào trận chung kết sau 3 tuần nữa. Sau cùng, đội đã cùng nhóm trụ cột xem xét lại trận đấu với Timor Leste sáng nay để đánh giá qua đó cùng nhau cải thiện. Tôi luôn tin rằng: 'Hãy cho tôi thấy một đội bóng giỏi, tôi sẽ chỉ cho bạn thấy những người lãnh đạo giỏi'.
Hôm nay chúng tôi tập trung củng cố bản lĩnh và cách ứng biến khi các tình huống trên sân xảy ra. Nếu trận đấu với Việt Nam trở nên căng thẳng, toàn đội đã nắm rõ cách ứng xử, giữ sự bình tĩnh, quay về đúng bản sắc lối chơi và tập trung vào nhiệm vụ tiếp theo. Thế nên, không có bài tập thể lực đặc biệt nào cho những va chạm trên sân cả”.























