
Theo thống kê từ Sofascore, tiền đạo Nguyễn Xuân Son chỉ nhận 6,4 điểm, đây là mức thấp nhất đội hình ĐT Việt Nam. Thực tế, trận đấu này, chân sút thuộc biên chế Nam Định thi đấu khá năng nổ, liên tục di chuyển tìm khoảng trống và tích cực tham gia vào các tình huống lên bóng của đội nhà. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ và kỷ luật của đối thủ, tiền đạo sinh năm 1997 không có nhiều cơ hội dứt điểm đáng chú ý, qua đó không thể tạo ra sự khác biệt trên hàng công.
Việc Xuân Son “tịt ngòi” cũng phản ánh rõ một ngày thi đấu kém hiệu quả của hàng công ĐT Việt Nam. Dù kiểm soát thế trận và tạo ra sức ép lớn, đội chủ nhà lại gặp khó trong khâu chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, qua đó không thể xuyên thủng mành lưới Singapore. Màn thể hiện này trái ngược hoàn toàn với trận thắng Timor Leste 7-0 ở ngày ra quân, khi Xuân Son là một trong những điểm sáng nổi bật trên hàng công nhờ khả năng di chuyển linh hoạt và dứt điểm hiệu quả.

Ngược lại, thủ môn Lê Giang Patrik là cầu thủ được chấm điểm cao nhất bên phía ĐT Việt Nam với 7,9 điểm. Thủ thành thuộc biên chế CLB Công an TP.HCM có 31 lần chạm bóng, đồng thời thực hiện 2 pha cứu thua, 1 tình huống phá bóng và đạt tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 96%.
Việc để Singapore cầm hòa khiến ĐT Việt Nam bỏ lỡ cơ hội cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Sau 3 lượt trận, Singapore tạm dẫn đầu bảng A với 7 điểm, Indonesia xếp thứ hai với 6 điểm nhưng đá ít hơn một trận, trong khi ĐT Việt Nam đứng thứ ba với 4 điểm.


























