
Chiếc HCĐ mà đoàn Việt Nam đoạt được trong ngày thuộc về môn thể thao điện tử ở nội dung Liên Minh Huyền Thoại. Vì thế, tính đến hết ngày thi đấu hôm nay, Việt Nam chỉ mới có 2 HCV, 1 HCB và 19 HCĐ. Dẫu vậy, trong ngày cũng có một tin rất vui khi 2 nội dung đồng đội 4 người nam, nữ của môn cầu mây đã tiến vào vòng bán kết, khả năng có thể lọt vào nhóm tranh đoạt thêm huy chương cho thể thao Việt Nam, thậm chí là HCV.
Trong ngày, Việt Nam có khá nhiều môn nằm trong nhóm tranh đoạt huy chương như vật, bắn cung, jiu jitsu, bắn súng. Tuy nhiên, các tuyển thủ của Việt Nam đều bỏ lỡ cơ hội đầy đáng tiếc. Với chiếc HCĐ duy nhất giành được trong ngày, đoàn thể thao Việt Nam hiện tuột xuống hạng 21 trên bảng tổng sắp đại hội với 2 HCV, 1 HCB, 19 HCĐ.

Trên bảng tổng sắp, đoàn Trung Quốc đang dẫn đầu với 153 HCV, 71 HCB, 63 HCĐ. Trong lúc Nhật Bản đứng thứ nhì với 59 HCV, 78 HCB, 79 HCĐ. Xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp là Hàn Quốc với 30 HCV, 30 HCB và 52 HCĐ. Đứng thứ 4 là Uzbekistan với 16 HCV, 21 HCB, 19 HCĐ. Trong khi đó, Iran đã vươn lên vị trí thứ 5 với 12 HCV, 17 HCB, 13 HCĐ. Trong lúc Thái Lan bị đẩy xuống vị trí thứ 6 với 12 HCV, 11 HCB, 15 HCĐ.
Đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng ASIAD 2026, nhưng Thái Lan vẫn đang đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, Malaysia dù đang đứng thứ 11 ASIAD với 6 HCV, 5 HCB, 13 HCĐ, nhưng lại xếp thứ nhì Đông Nam Á. Trong lúc Indonesia xếp thứ 13 Á vận hội với 5 HCV, 8 HCB, 21 HCĐ, nhưng đứng 3 Đông Nam Á. Philippines hiện được 3 HCV, 5 HCB, 14 HCĐ và Singapore với 2 HCV, 6 HCB, 4 HCĐ, đang đứng thứ 18 và 19 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD, nhưng lại xếp thứ 4 và 5 khu vực Đông Nam Á.
Trong khi đó, Việt Nam tụt 1 bậc trên bảng huy chương, nhưng đang xếp thứ 6 Đông Nam Á. Tiếp theo là các đoàn Myanmar (2V, 1B, 1Đ), Campuchia (4Đ), Brunei (1Đ) và Lào (1Đ). Đến nay đã có 40 quốc gia và vùng lãnh thổ giành được huy chương Á vận hội.



























