
Chiếc HCĐ duy nhất đoạt được trong ngày hôm nay của đoàn thể thao Việt Nam thuộc về môn cầu mây, nội dung đồng đội 3 người nam, sau khi thua Thái Lan ở trận bán kết. Chiếc HCĐ này đã giúp đoàn Việt Nam giải được cơn khát huy chương, sau 2 ngày liên tiếp trắng tay tại đại hội. Với 1 chiếc HCĐ có được, đoàn Việt Nam vẫn đứng nguyên ở vị trí 21 trên bảng tổng sắp với 1 HCV, 1 HCB, 17 HCĐ.
Hiện đoàn Trung Quốc đang dẫn đầu với 132 HCV, 53 HCB, 45 HCĐ. Thành tích này bỏ xa các đối thủ còn lại trên bảng xếp hạng và gần như không cho đoàn chủ nhà Nhật Bản có cơ hội vượt mặt. Đến hết ngày hôm qua, Nhật Bản đang xếp nhì bảng với 41 HCV, 68 HCB, 63 HCĐ. Tạm xếp thứ ba là Hàn Quốc với 21 HCV, 26 HCB, 43 HCĐ.
Xếp thứ tư hiện vẫn là Uzbekistan với 12 HCV, 17 HCB, 13 HCĐ. Vị trí thứ 5 đang thuộc về Kazakhstan 9 HCV, 13 HCB, 23 HCĐ. Trong khi đó, Thái Lan đang xếp thứ 6 với 9 HCV, 8 HCB, 13 HCĐ. Số HCV của đoàn Thái Lan sẽ còn tăng lên trong những ngày tới khi ASIAD 2026 bước vào các trận chung kết môn cầu mây và taekwondo. Thành tích này hiện vẫn đủ giúp đoàn thể thao xứ chùa vàng đứng đầu thể thao Đông Nam Á.
Đứng thứ nhì khu vực Đông Nam Á là Malaysia với 6 HCV, 3 HCB, 9 HCĐ (xếp 10 ASIAD). Xếp thứ 3 Đông Nam Á là Indonesia với 2 HCB, 5 HCB, 20 HCĐ (xếp thứ 15 ASIAD). Thứ 4 Đông Nam Á hiện là Singapore với 2 HCV, 5 HCB, 3 HCĐ (xếp hạng 16 ASIAD). Đứng thứ 5 Đông Nam Á là Philippines với 2 HCV, 2 HCB, 10 HCĐ (xếp 17 ASIAD). Tiếp theo là Việt Nam và các đoàn Myanmar, Campuchia, Brunei. Tính đến thời điểm này, có 40 quốc gia và vùng lãnh thổ giành huy chương Á vận hội.




















_m.jpg)





