
Tỷ số ĐT nữ Nhật Bản 2-0 ĐT nữ Hàn Quốc
Đội thắng trong cặp bán kết giữa Nhật Bản vs Hàn Quốc sẽ gặp Triều Tiên ở chung kết. Không chỉ lợi thế sân nhà, Nhật Bản còn có trình độ được đánh giá cao hơn. Nhận định ấy được đội chủ nhà khẳng định bằng thế trận chủ động. Nhưng phải thừa nhận, Hàn Quốc đã trải qua một hiệp 1 khá tốt với hệ thống phòng ngự có tính kỷ luật cao.
Sự hợp lý trong lối chơi của đối phương khiến cho Nhật Bản gặp nhiều khó khăn trong các pha hãm thành. Đó là lý do chủ nhà không có nhiều tình huống ăn bàn đáng nhớ trong 45 phút đầu tiên. Tình huống gây tiếc nuối nhất của Nhật Bản chính là cú bắt vô lê rất hiểm của Mamiya ở phút 45 nhưng bóng lại sượt cột dọc đi ra ngoài.
Một hiệp 1 chơi rất kỷ luật nhưng Hàn Quốc lại để lộ ra nhiều khoảng trống trong hàng phòng ngự ngay đầu hiệp 2. Chính sự hớ hênh ấy của đội bóng xứ Kim chi đã buộc họ phải trả giá ngay đầu nửa sau của trận đấu. Phút 53, Ueno chuyền bóng để Mamiya thoải mái đánh đầu, khai thông thế bế tắc trên sân. Chưa đầy 10 phút sau, lại là Mamiya tận dụng sai sót trong khâu phòng ngự của Hàn Quốc để thoát xuống ở trung lộ rồi tung cú dứt điểm sệt ngoài vòng cấm, ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0.
Cách biệt 2 bàn giúp cho Nhật Bản chơi thoải mái sau đó và liên tục có những điều chỉnh nhân sự để dưỡng sức cho các trụ cột. Trong lúc đó, Hàn Quốc tỏ ra bế tắc trong các pha hãm thành. Chung cuộc, Nhật Bản giành chiến thắng với tỷ số 2-0, qua đó vào chung kết gặp Triều Tiên. Hàn Quốc sẽ tranh hạng ba với Trung Quốc.
Đội hình thi đấu:
Nhật Bản: Ahba, Hamada, Ito, Goto, Kuwahara, Narumiya, Ueno, Shiokoshi, Nakashima, Takarada, Mamiya.
Hàn Quốc: Kim Min Jung, Kim Hae Ri, Ko Yoo Jin, Noh Jin Young, Jang Sel Gi, Hyun Seul Gi, Jung Min Young, Kim Min Ji, Yoon Su Jeong, Choe Yu Ri, Ji So Yun.
























