Luis Enrique: Người đàn ông thời loạn

Trần Minh Trần Minh
13:48 ngày 13-05-2015
Thuở còn thi đấu, Luis Enrique là bạn tốt của Pep Guardiola từ Barcelona lên đến đội tuyển. Nhưng là bạn thì không nhất thiết phải giống tính nhau. Trái lại, Enrique gần như là một sự tương phản với Pep.
Luis Enrique: Người đàn ông thời loạn
DŨNG MÃNH VƯỢT QUA KHỦNG HOẢNG
Đều từng chơi bóng cho Barca, đều thành công trên cương vị HLV Barca B và sau đó trở thành HLV trưởng của Barca. Enrique đang đi trên con đường của Pep và đấy có vẻ là những điểm chung hiếm hoi giữa họ. Bởi vì nếu Pep vốn đã được “cơ cấu” cho đội một từ khi còn làm cho đội trẻ thì Enrique phải trải qua một quá trình tự chứng minh bản thân ở AS Roma và Celta Vigo trước khi được mời trở lại Barca.

Thuở còn thi đấu, Pep nổi tiếng là người điềm đạm, ít khi ăn thẻ dù đá ở vị trí khốc liệt ngay trước hàng thủ. Enrique là người cực kỳ máu lửa, nổi tiếng với hình ảnh gương mặt đầy máu tại World Cup 1994. Chính cái tính cách sôi nổi, bộc trực và quyết liệt ấy đã quyết định số phận của Enrique: ông là một HLV của... thời chiến hơn là thời bình. 


Nếu giao Barca hiện nay cho Pep, có lẽ nhà chiến thuật tài ba này cũng bó tay. Chủ tịch phải từ chức vì bê bối trong vụ chuyển nhượng của Neymar, ít lâu sau đến lượt Giám đốc thể thao cũng từ chức. Nội bộ đội bóng lục đục khi Lionel Messi cảm thấy khó ở và lộ ý muốn chia tay Barca lần đầu tiên trong sự nghiệp. Một thời gian sau đến lượt Neymar cũng thấy khó chịu. Vậy mà Enrique đã giải quyết êm thấm tất cả những việc ấy, giúp Barca băng qua những thác ghềnh ngỡ như đã nhấn chìm họ.

Tháng Giêng năm nay, người ta đã bàn đến việc ai sẽ thay thế Luis Enrique. Nhưng bây giờ, ông là HLV có số trận thắng nhiều nhất (42) sau 50 trận đầu tiên cầm quân cho Barca, nhiều hơn Helenio Herrera (40) và nhiều hơn Pep Guardiola (37). Đội Barca bị dán mác khủng hoảng ấy đang dẫn đầu La Liga một cách thuyết phục, đã vào chung kết Cúp Nhà Vua và bán kết Champions League. Riêng với Champions League, Enrique cho thấy mình rất có duyên với nó khi trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử đấu trường này thắng đến 9 sau 10 trận cầm quân đầu tiên. Chính màn trình diễn thuyết phục ấy đã khiến các nhà cái đưa Barca lên làm ứng viên hàng đầu cho chức vô địch ngay từ trước khi trận tứ kết lượt về diễn ra.

RŨ BỎ TIQUI-TACA
Nếu Pep là người mang Tiqui-Taca trở lại Barca, đồng thời đưa nó lên một tầm cao mới thì Enrique chính là người khai tử di sản ấy. Khai tử chẳng phải vì ông là kẻ phá hoại hay muốn tạo dấu ấn cá nhân mà vì Tiqui-Taca quả đã đi hết chu kỳ thành công của nó. Chính vì biết khó có thể phát triển di sản này cao hơn được nữa, Pep mới phải ra đi, tạm thời nghỉ ngơi 1 năm trước khi nhận lời cầm quân cho Bayern Munich.

Từ sau khi Pep đi, Barca loay hoay giữa quá khứ và hiện tại, nửa muốn thoát khỏi Tiqui-Taca, nửa muốn níu giữ hào quang của quá khứ. Nhưng khác với Tito Vilanova và Gerardo Martino, Enrique có được sự quyết liệt cần thiết. Ông đoạn tuyệt với Tiqui-Taca, xây dựng lối chơi dựa trên những đường chuyền nhanh và trực diện. Xóa dần tầm ảnh hưởng của Xavi và Andres Iniesta, trao quyền làm chủ tuyến giữa cho Ivan Rakitic, đồng thời kéo hẳn Lionel Messi xuống đá như một số 10.


Những con số thống kê chỉ ra sự khác biệt quá rõ ràng. Từ chỗ rất sợ những pha bóng bổng, bây giờ đánh đầu lại trở thành... sở trường của Barca.

Từ chỗ dồn ép cho đối phương không kịp thở, giờ Barca là bậc thầy về phản công. Trận El Clasico, Barca hạ gục Real để chính thức bứt lên ở ngôi đầu nhờ một tình huống cố định và một pha phản công.  Hàng phòng ngự vốn là tử huyệt của Barca những năm trước, nay được Enrique gia cố thành công. Hai thủ môn Claudio Bravo và Ter Stegen mỗi người được sử dụng ở một đấu trường khác nhau, nhưng ai chơi cũng tốt, hàng thủ không còn phạm sai lầm ngớ ngẩn và Barca luôn biết cách bảo vệ thành quả mà tuyến đầu tạo ra.

SỨC MẠNH CỦA ĐỐI THOẠI
Một trong những điểm mạnh của Enrique, mà cũng là sự khác biệt lớn nhất giữa ông và người bạn Pep Guardiola chính là đối thoại. Enrique không ngại ngần nói chuyện trực tiếp với cầu thủ để tìm ra một phương án tốt nhất cho cả 2 bên. Đấy là cách ông đã giải quyết mâu thuẫn lớn với Messi hồi đầu năm và Neymar thời gian gần đây.

Kết quả là sau khi nói chuyện với Messi, người thậm chí chả thèm nhìn mặt ông suốt mấy tuần trước, tiền đạo người Argentina lập tức khởi sắc trở lại, ghi bàn và kiến tạo không ngừng nghỉ. Sau khi giải quyết chuyện với Neymar, tiền đạo Brazil cũng ghi 3 bàn đánh sập hoàn toàn tham vọng của PSG ở tứ kết. 


Enrique tôn trọng những cái tôi để từ đó phát huy phẩm chất cá nhân của từng cầu thủ, nguyên nhân giúp cho 3 cá tính lớn Messi, Neymar và Luis Suarez cùng nhau tỏa sáng. Pep thì triệt tiêu hoàn toàn cá tính của cầu thủ, khiến cho tất cả đều đồng dạng. Zlatan Ibrahimovic từng viết trong cuốn hồi ký là mặc cho anh muốn nói chuyện thế nào, Pep cũng trốn tránh, như cách mà ông từng trốn tránh trước những Ronaldinho, Samuel Eto’o hay Thierry Henry.

Enrique gặp lại Pep sẽ là cuộc hội ngộ thú vị. Một HLV của thời chiến chạm trán một HLV chỉ hợp với thời bình, một người đối thoại chạm trán “nhà triết học”, một biểu tượng của nam tính, đầy gai góc chạm trán một người lúc nào cũng nhỏ nhẹ. Một người đã đào hố chôn Tiqui-Taca chạm trán người đã đưa Tiqui-Taca lên tới đỉnh cao của tuyệt mỹ. Enrique sẽ làm cho tất cả quên Pep hay Pep sẽ đánh sập những cách tân tuyệt vời của Enrique rồi vô tình kéo Barca trở lại với nỗi nhớ nhung của hào quang quá khứ?

Số trận thắng của các HLV Barcelona sau 50 trận cầm quân đầu tiên: 
Luis Enricque: 42
Helenio Herrera: 40
Pep Guardiola: 37
Tata Martino: 37

Ý KIẾN CHUYÊN MÔN
 Nhà báo Guillem Balague: “Đây là đội bóng của Messi được huấn luyện bởi Luis Enrique.  Vậy Luis Enrique đã thêm điều gì vào tập thể này? Thể lực là một, sự xoay vòng cầu thủ cũng tốt, họ chơi thứ bóng đá trực diện hơn. Cách chơi mới giúp phát huy hết những nguồn lực mà Barca có”.

Cựu tiền vệ Gaizka Mendieta: “Thành công của Barca có công lớn của Luis Enrique. Là một HLV bạn phải học hỏi hàng ngày và tôi tin Enrique đã làm điều đó từ ngày đầu tiên với Barca. Khi buộc phải giải quyết mâu thuẫn với Messi và những cầu thủ khác như Neymar hay Luis Suarez, ông ấy cũng làm rất tốt” .

Ivan Rakitic: “Chúng tôi đang chơi tốt, đi đúng hướng và sẽ chiến đấu đến cùng để có thể giành nhiều danh hiệu. Luis Enrique là người tốt nhất có thể. Chúng tôi thật sự đã cải thiện rất nhiều ở khâu phòng ngự và các tình huống cố định dưới sự huấn luyện của ông ấy. Chúng tôi tin Enrique 100%” 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • U23 Việt Nam: Lê Thanh Bình - Bỏ làm cán bộ để thành "sát thủ" vòng cấm U23 Việt Nam: Lê Thanh Bình - Bỏ làm cán bộ để thành "sát thủ" vòng cấm

    Không phải ngẫu nhiên mà trong phát biểu của mình HLV Toshiya Miura đánh giá rất cao tiền đạo Lê Thanh Bình. Và đây đang được xem là vũ khí lợi hại của U23 Việt Nam trong hành trình tại SEA Games 28 sắp tới.

  • ĐT Việt Nam: Dùng Công Phượng, ắt chiến thắng! ĐT Việt Nam: Dùng Công Phượng, ắt chiến thắng!

    Mới đây, việc tiền đạo trẻ của U23 Việt Nam - Nguyễn Công Phượng được bổ sung vào thành phần ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan ở vòng loại World Cup 2018, đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của NHM. Thậm chí, những người đã biết đến “thói quen lạ” của Công Phượng còn tin chắc rằng chân sút sinh năm 1995 sẽ “xé lưới” Thái Lan!

  • Tiền đạo Mạc Hồng Quân: Tự đổi mình để thích nghi & tồn tại Tiền đạo Mạc Hồng Quân: Tự đổi mình để thích nghi & tồn tại

    Về Việt Nam, Mạc Hồng Quân không chỉ phải tập chơi ở vai trò tiền đạo mà còn phải thích ứng các mối quan hệ mới.

  • Cựu trung vệ ĐTQG Nguyễn Minh Đức: “Kẻ du mục” tìm lại niềm vui nơi cố hương Cựu trung vệ ĐTQG Nguyễn Minh Đức: “Kẻ du mục” tìm lại niềm vui nơi cố hương

    Người Nghệ vẫn nói rằng, dù đi đâu làm gì, thì bến cuối cuộc đời ai cũng muốn trở về để uống nước dòng Lam. Có vẻ Nguyễn Minh Đức là một trong số những cầu thủ như vậy. Anh đã ra đi và trở về với SLNA, mặc cho ở tuổi 30, cựu đội trưởng của ĐTQG đã lên hàng “lão” ở đội bóng xứ Nghệ…

  • HN T&T: Thở dốc vì…Tây HN T&T: Thở dốc vì…Tây

    Điều khá ngạc nhiên trong đội hình HN.T&T có nhiều “trọng pháo hạng nặng”, từng đoạt danh hiệu “Vua phá lưới” như Hoàng Vũ Samson, Gonzalo, tuy nhiên, lúc này đội bóng Thủ đô lại rơi vào cảnh khô hạn bàn thắng. Sự xuống dốc của các ngoại binh đã đẩy HN.T&T rơi tự do trên BXH.

  • Nghệ sỹ hài Quang Tèo: Xem quyền Anh để tăng sức mạnh đàn ông Nghệ sỹ hài Quang Tèo: Xem quyền Anh để tăng sức mạnh đàn ông

    Nhắc đến những gương mặt hài kỳ cựu ở miền Bắc, người hâm mộ hẳn không thể không nhắc tới nghệ sỹ hài Quang Tèo.

  • Pep đã tạo ra “quái vật” Messi như thế nào? (Phần cuối) Pep đã tạo ra “quái vật” Messi như thế nào? (Phần cuối)

    Messi, như chúng ta đã nhiều lần được đọc, là một cầu thủ không hề hiền lành như vẻ ngoài của anh.

  • Đá dự bị, dễ ghi bàn hơn? Đá dự bị, dễ ghi bàn hơn?

    Người ta thống kê trong cả mùa bóng ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu và thấy rằng tỷ lệ ghi bàn của cầu thủ dự bị thường cao hơn cả cầu thủ bị thay thế lẫn cầu thủ thi đấu suốt 90 phút. Thống kê này chỉ tính trên các cầu thủ ghi được từ 6 bàn trở lên trong cả mùa bóng.

  • Chicharito - Chất xúc tác để làm nên lịch sử Chicharito - Chất xúc tác để làm nên lịch sử

    Ít ai ngờ rằng bàn thắng duy nhất trong cả hai lượt tứ kết, giúp Real Madrid lọt vào bán kết Champions League 2014/15, lại được ghi bởi một cầu thủ đang khoác áo Real theo hình thức mượn tạm, chỉ mới xuất hiện trên sân 496 phút trong 33 vòng đấu ở La Liga mùa này.

  • Pep đã tạo ra “quái vật” Messi như thế nào? (Phần 2) Pep đã tạo ra “quái vật” Messi như thế nào? (Phần 2)

    Sau khi dính chấn thương vào tháng 3/2008, Messi đã chơi suốt 4 năm dưới thời Pep mà chỉ nghỉ thêm vỏn vẹn có 10 ngày vì chấn thương. Trong 4 năm đó, Messi đã đá 219 trận.

  • Pep đã tạo ra “quái vật” Messi như thế nào? (Phần 1) Pep đã tạo ra “quái vật” Messi như thế nào? (Phần 1)

    Kể cả khi Barca đến Allianz Arena để đá giao hữu hồi năm ngoái, họ cũng không gặp nhau. Vậy điều gì đã ngăn cầu thủ hay nhất thế giới và HLV được xưng tụng là giỏi nhất thế giới nói chuyện với nhau? Rốt cục ai đã biến người kia trở thành người giỏi nhất?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x