Bóng đá Tây Ban Nha đang là thương hiệu toàn cầu

Hồ Phương
09:16 ngày 31-12-2019
Đã 7 năm trôi qua kể từ lần gần nhất ĐT Tây Ban Nha lên ngôi ở một giải đấu lớn, đó là EURO 2012. Nhưng thành công vang dội trước đó của La Roja và Barca dưới thời Pep Guardiola vẫn biến các cầu thủ và HLV của đất nước này thành thương hiệu sáng giá trên phạm vi toàn cầu.
Bóng đá Tây Ban Nha đang là thương hiệu toàn cầu

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH La Liga 2019/20

Ngày 11/07/2010, Tây Ban Nha vượt qua Hà Lan trong trận chung kết World Cup 2010 để lần đầu bước lên đỉnh cao của bóng đá thế giới. Cộng thêm hai chức vô địch EURO trước và sau đó 2 năm, La Roja đã trải qua kỷ nguyên vinh quang nhất trong lịch sử với 3 lần liên tiếp đăng quang ở các giải đấu lớn. Nhưng đây mới là điều đáng chú ý: ở thời điểm Andres Iniesta tung cú volley cháy lưới Hà Lan tại Johannesburg (Nam Phi), chỉ có khoảng 400 cầu thủ Tây Ban Nha đang chơi bóng ở nước ngoài, và số HLV của đất nước này làm việc ngoài biên giới xứ sở bò tót còn thấp hơn. Nhưng 9 năm sau, mọi chuyện đã thay đổi.

Người Tây Ban Nha giờ đang “phủ sóng” trên toàn thế giới. Theo thống kê của trang Migrantes del balon, có 1.128 cầu thủ đến từ xứ sở bò tót đang chơi bóng ở 63 quốc gia thuộc 5 châu lục (châu Phi có 1, châu Mỹ 361, châu Á 100, châu Âu 657, châu Đại dương 9). Cầu thủ Tây Ban Nha có mặt từ Morocco cho đến Bolivia, từ Andorra, Gibraltar, Estonia cho đến San Marino và thậm chí, hiện diện cả ở những nước trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia và... Campuchia.

Số lượng HLV người Tây Ban Nha làm việc ở nước ngoài không tăng đột biến như vậy. Tuy nhiên, cũng có tới 444 chiến lược gia đến từ nửa lớn của bán đảo Iberia có mặt tại 64 quốc gia khác nhau, trên các cương vị HLV trưởng, trợ lý, HLV thủ môn hay HLV thể lực. Khoảng 1/2 trong số này (201 người) làm việc ở châu Âu, nhưng châu Á cũng là một điểm đến hấp dẫn (180). Trong đó, không kể một vài người đã tạo dựng được tên tuổi như Pep Guardiola (Man City), Roberto Martinez (đội tuyển Bỉ) hay mới nhất là Mikel Arteta (Arsenal), những HLV còn lại đều khá vô danh ngay cả ở Tây Ban Nha.

Bản đồ phân bố các HLV người Tây Ban Nha làm việc trên toàn thế giới

Mỗi người trong số đó là một câu chuyện thú vị. Chẳng hạn như Javier Sanchez, chuyên gia thể lực của CLB Bashundhara Kings ở Bangladesh. Giống nhiều người khác, vị HLV đến từ Huelva này bắt đầu tính chuyện ra nước ngoài làm việc khi nhận thấy cơ hội ở trong nước đang ngày càng trở nên ít ỏi. Vì thế, anh chàng 35 tuổi quyết định khăn gói đến Chile năm 2014, chuyển tới Bahrain sau đó 2 năm, cập bến Oman năm 2017, làm việc cho một học viện ở Trung Quốc năm 2018 và giờ, đang kiếm sống tại Bangladesh. Giải thích cho điều này, Sanchez cho biết: “Tây Ban Nha giống như một vòng tròn khép kín, và bạn sẽ được trân trọng hơn ở nước ngoài”.

Chuyện tương tự cũng diễn ra với Agustin Lleida, vị GĐTT người Tây Ban Nha của CLB Alajualense ở Costa Rica. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành khoa học thể thao và hoạt động thể chất ở Đại học Bách khoa Madrid, anh chàng 34 tuổi học thêm vài khóa về huấn luyện và điều hành thể thao, trước khi nhận lời đến Chile làm việc và chuyển tới Costa Rica vào năm 2018. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng của họ khi đi xa vẫn là để trở về, như thừa nhận của Lleida là: “Khi ra đi, ai cũng đặt mục tiêu trở lại một ngày nào đó. Nhưng lúc này, chúng tôi cần tích lũy kinh nghiệm để sẵn sàng nắm bắt lấy cơ hội”.

Trường hợp của Toni Cosano lại khác. Chiến lược gia 42 tuổi quê Barcelona này vốn học chuyên ngành... lịch sử ở trường đại học, và bắt đầu sự nghiệp HLV bằng cách dẫn dắt đội bóng làng ở tuổi 30. Sau những năm tích lũy kinh nghiệm, ông bắt đầu ra nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc, Algeria và giờ đang dẫn dắt CLB Atletico Petroleos de Luanda của Angola. Trả lời tờ ABC, Cosano cho biết với mình thì HLV không chỉ là một nghề, mà nó còn giúp ông “thỏa tính phiêu lưu và khát khao trải nghiệm những điều mới mẻ”. Nhưng dù là vì mục đích gì, Cosano, Lleida và Sanchez đã và vẫn đang tạo nên một làn sóng Tây Ban Nha trên toàn thế giới, đồng thời góp phần quảng bá thương hiệu toàn cầu của bóng đá xứ sở bò tót.

“Hàng độc” ở châu Phi
So với 1.127 cầu thủ đồng hương cũng đang kiếm sống ở nước ngoài, Martin Bengoa thực sự là “hàng độc”. Vì tiền vệ 25 tuổi này là cầu thủ Tây Ban Nha duy nhất đang chơi bóng tại châu Phi. Bengoa trưởng thành từ lò đào tạo của Bilbao, nhưng không lên được đội 1. Sau khi khoác áo các CLB Bilbao B, Deportivo B và Leioa ở trong nước, anh chuyển đến Al Hoceima (Morocco) vào tháng 12/2018 và hiện tại, đang chơi cho một CLB khác của đất nước châu Phi này là Moghreb Tetouan.

Xứ bò tót xuất khẩu cả nhà quản lý
Không chỉ xuất khẩu cầu thủ và HLV, hiện có 9 công dân của xứ sở bò tót đang nắm vị trí quản lý ở các đội bóng nước ngoài. Cựu tiền đạo David Villa là chủ sở hữu CLB Queensboro ở giải USL Championship (Mỹ), nhà báo Guillem Balague là chủ tịch CLB Biggleswade United tại giải hạng... 9 nước Anh, trong khi 2 cựu thành viên BLĐ Barca là Marc Ingla và Ferran Soriano giữ cương vị GĐĐH của Lille và Man City. 5 người còn lại là chủ tịch hoặc CEO ở các CLB Atletico San Luis (Mexico), Wolfsburg, Leverkusen (Đức), Andorra (Andorra) và Tondela (Bồ Đào Nha).

657. Châu Âu đương nhiên vẫn là điểm đến ưa thích nhất của những “lính lê dương” Tây Ban Nha. Trong 1.128 cầu thủ của xứ sở bò tót đang chơi ở nước ngoài, có 657 người hiện thi đấu tại 40 quốc gia thành viên của UEFA, chiếm tỷ lệ 58,2%.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x