Sự trở lại đúng lúc của Đình Trọng cho VCK U23 châu Á

trí công
14:30 ngày 18-12-2019
9 tháng sau vòng loại U23 châu Á 2020, trung vệ Trần Đình Trọng mới hiện diện trong danh sách tập trung các ĐTQG dưới thời HLV Park Hang Seo. Sự trở lại đúng lúc của trung vệ thòng 22 tuổi cũng đem đến sự yên tâm hơn nơi hàng thủ của U23 Việt Nam.
Sự trở lại đúng lúc của Đình Trọng cho VCK U23 châu Á

Tìm lại bản ngã 
Trong chiến công giành tấm HCV SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử của U22 Việt Nam, sức mạnh trên hàng tấn công (ghi 24 bàn) được nhắc đến nhiều hơn là khả năng phòng ngự.

Trên thực tế phải chờ đến trận chung kết với U22 Indonesia, người ta mới thấy rõ nhất khả năng tổ chức kiểm soát thế trận dựa trên một cự ly đội hình chặt chẽ, khoa học cũng như cách phòng ngự của các trung vệ bên phía U22 Việt Nam. Còn phần lớn 6 trận đấu trước đó, hoặc hàng phòng ngự không tạo ra được sự chắc chắn cần thiết cho cầu môn hoặc hàng tấn công đã làm rất tốt nhiệm vụ săn bàn trước cầu môn đối thủ. 

Hình ảnh một U22 Việt Nam gây ấn tượng mạnh ở khả năng tấn công hơn là điểm nhấn phòng ngự rất khác so với một ĐTQG Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước những đối thủ có sự ngang ngửa về trình độ như Thái Lan, UAE, Malaysia…, ĐTQG Việt Nam đã thể hiện khả năng phòng ngự tuyệt vời khi mới chỉ thủng lưới đúng 1 lần trong 5 trận đấu. 

Cũng phải nói rằng, những nhân tố ở ĐTQG hiện tại như Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tiến Dũng vốn đã nằm lòng triết lý phòng ngự đến từ thầy Park. Trong khi đó, Thành Chung, Tấn Sinh hay Ngọc Bảo, Đức Chiến vẫn còn cần thêm thời gian để thích nghi cũng như hoàn thiện hơn kỹ năng phòng ngự. 

Bộ não hàng thủ tái xuất 
VCK U23 châu Á 2020 đương nhiên ở một đẳng cấp cao hơn rất nhiều so với SEA Games 2019. Những đối thủ ở cùng bảng D như UAE, Jordan hay CHDCND Triều Tiên chắc chắn sẽ sở hữu hàng công mạnh hơn, đủ để tạo ra nhiều sóng gió hơn cho khung thành của U23 Việt Nam. 

Dẫu vậy, tin vui cũng đến với thầy Park khi một gương mặt rất quan trọng nơi hàng thủ trở lại. Đó là Đình Trọng. Trung vệ sinh năm 1997 đã không thể kịp tham dự SEA Games 2019. Nhưng đó là một sự an toàn trong sự chọn lựa nhân sự của Ban huấn luyện U23 Việt Nam nhằm giúp Đình Trọng bình phục hoàn toàn chấn thương dây chằng ở VCK U23 châu Á tới đây.  

Khả năng đọc trận đấu ấn tượng, luôn xuất hiện đúng lúc, can thiệp kịp thời là ưu điểm giúp Đình Trọng luôn là trung vệ đá thòng tốt nhất trong 2 năm qua của thầy Park. Không phải ngẫu nhiên, thành công của U23 và ĐTQG Việt Nam từ VCK U23 châu Á, ASIAD đến AFF Cup với điểm tựa hàng thủ luôn có hình bóng của Đình Trọng. Xuyên suốt cả năm 2018 trước khi bị chấn thương, Đình Trọng đá trọn vẹn cả trận là 25 lần, trong tổng số 32 trận chính thức của U23 và ĐTQG Việt  Nam. Và đó đều là những trận ảnh hưởng đến khả năng đi tiếp của thầy trò Park Hang Seo. 

Tất nhiên, đánh giá cao vai trò của Đình Trọng không có nghĩa phủ nhận những nỗ lực từ các trung vệ khác hiện được trao cơ hội trên đội U23 Việt Nam hiện tại. Nhưng với kinh nghiệm và khả năng của mình, trung vệ 22 tuổi sẽ là một mảnh ghép quan trọng để gia cố cho hàng thủ đội nhà tại VCK U23 châu Á tới đây trên đất Thái Lan. 

Đình Trọng muốn tạo nên bất ngờ ở VCK U23 châu Á
Không thể tham dự SEA Games hay trước đó là Asian Cup, trung vệ Đình Trọng quyết tâm trở lại thi đấu ở VCK U23 châu Á tới đây. Anh từng khẳng định sẽ trở lại thi đấu với nỗ lực cao nhất và phong độ tốt nhất sau khi hồi phục hoàn toàn chấn thương, qua đó giúp U23 Việt Nam trước mắt là vượt qua vòng bảng và xa hơn là phấn đấu giành tấm vé dự Olympic Tokyo 2020. 

Ông Park dành lời khuyên cho cựu HLV trưởng Hàn Quốc
Trước thông tin cựu HLV trưởng ĐT Hàn Quốc - Shin Tae Yong được ĐTQG Indonesia liên hệ, HLV Park Hang Seo chia sẻ: “Việc Shin Tae Young được Indonesia chú ý tới đồng nghĩa anh ấy có khả năng. Nhưng không dễ để dẫn dắt một ĐTQG của Đông Nam Á vì khác biệt trong giao tiếp, phong tục và văn hóa. Hơn nữa Indonesia là một quốc gia theo Hồi giáo nên sẽ càng đặc thù hơn. Tôi hy vọng anh ấy sẽ lựa chọn, suy tính để tìm điểm đến phù hợp nhất”. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x