
Tại bảng D, một trong những ứng viên vô địch là Senegal đối đầu với Botswana. Senegal dành phần lớn thời gian hiệp 1 tạo ra cơ hội nhưng không quá rõ ràng và đa số bị thủ môn Phoko cản phá.
Nhưng đến phút 40 họ đã có bàn mở điểm, Jakobs thoát xuống cánh trái và trả bóng cho Nicolas Jackson dứt điểm chân trái đưa Senegal dẫn 1-0 ở giờ giải lao.
Hiệp 2 cũng không có gì khó khăn cho Senegal, phút 58 Jackson có bàn thứ 2 khi anh đón bóng trong vòng cấm, xử lý rất bình tĩnh dù bị ập vào bởi 2 cầu thủ đối phương. Senegal đá rất thoải mái cho tới hết trận, và phút 90 Cherif Ndiaye bồi thêm bàn nữa để ấn định thắng lợi 3-0.

Cũng ở bảng đấu này, CHDC Congo đã có chiến thắng với cách biệt tối thiểu 1-0 trước Benin. Với kết quả này, Senegal tạm đứng đầu bảng do hơn Congo về hiệu số. Benin đứng thứ 3 còn Botswana đứng cuối.

Chuyển sang bảng C, Nigeria đối đầu với Tanzania. Nigeria tấn công dồn dập nhưng phải đợi tới phút 36 mới có thể chọc thủng lưới Tanzania. Alex Iwobi có pha tạt bóng khó chịu để Ajayi phía trong bật lên đánh đầu chính xác, mở tỷ số trận đấu.
Sang hiệp hai, Tanzania chơi vùng lên và có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 50. M'Mombwa tỏa sáng với pha dứt điểm một chạm hiểm hóc. Nhưng niềm vui đến ngắn chẳng tày gang với Tanzania. Chỉ 2 phút sau khi gỡ hòa, họ bị Nigeria chọc thủng lưới lần thứ 2. Nhận đường chuyền từ Iwobi, Lookman đã lừa bóng để mở ra góc sút, tiếp đó dứt điểm trái phá làm tung lưới Tanzania.
Những cơ hội ngon ăn tiếp tục được Nigeria và Tanzania tạo ra trong khoảng thời gian tiếp theo của trận đấu. Nhưng không có bên nào tận dụng được cơ hội. Nigeria thắng Tanzania chung cuộc với tỷ số 2-1.
Ở trận đấu còn lại của bảng đấu, Tunisia đã đánh bại Uganda với tỷ số 3-1 để tạm có được ngôi đầu bảng C. Nigeria đứng thứ 2 do kém hơn về hiệu số.

























