
Morocco đã chính thức được trao chức vô địch Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON), sau khi hội đồng kháng cáo đưa ra phán quyết đảo ngược chiến thắng của Senegal trong trận chung kết đầy hỗn loạn.
LĐBĐ châu Phi (CAF) cho biết hội đồng kháng cáo đã xác định Senegal "bị xử thua do bỏ trận", và chiến thắng 1-0 sau hiệp phụ của họ được chuyển thành thất bại 0-3, qua đó trao chiến thắng mặc định cho chủ nhà Morocco.
Trong trận chung kết diễn ra ngày 18/1 tại Rabat, các cầu thủ Senegal dưới sự dẫn dắt của HLV Pape Thiaw đã rời sân để phản đối trong 15 phút ở thời gian bù giờ, sau khi Morocco được hưởng một quả phạt đền có thể định đoạt trận đấu.
Khi trận đấu tiếp tục, tiền đạo Brahim Diaz của Morocco thực hiện quả phạt đền song bị thủ môn Edouard Mendy cản phá, trước khi Senegal ghi bàn thắng duy nhất trong hiệp phụ.
Thực tế, căng thẳng trên sân đã bị đẩy lên cao từ trước đó vì Senegal bị từ chối một bàn thắng chỉ vài phút trước tình huống dẫn đến quả phạt đền cho Morocco.

Ở phút bù giờ thứ hai, bàn thắng tưởng chừng giúp Senegal vượt lên đã bị từ chối vì lỗi của Abdoulaye Seck, bất chấp các pha quay chậm trên truyền hình cho thấy gần như không có va chạm đáng kể với hậu vệ Achraf Hakimi phía Morocco.
Trong phiên kỷ luật ban đầu, CAF đã đưa ra các án phạt và tiền phạt tổng cộng hơn 1,4 triệu USD đối với cầu thủ và quan chức của cả hai đội, nhưng vẫn giữ nguyên kết quả trận đấu.
Tuy nhiên, sau khi kháng cáo, CAF đã viện dẫn điều 82 trong điều lệ giải đấu để đưa ra phán quyết mới, dù điều này không được áp dụng ở phiên xử đầu tiên.
Điều khoản này quy định rằng nếu một đội bóng vì bất kỳ lý do nào rút lui khỏi giải, không ra sân thi đấu, từ chối thi đấu hoặc rời sân trước lúc trận đấu kết thúc mà không có sự cho phép của trọng tài, đội đó sẽ bị xử thua và bị loại khỏi giải đấu.
Vụ việc vẫn có thể được đưa lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) để tiếp tục kháng cáo trong thời gian tới.



























