Theo dõi thông tin

Những câu hỏi lớn xung quanh vụ Senegal bị tước chức vô địch AFCON

01 giờ trước
2 tháng sau khi Senegal được trao ngôi vô địch AFCON, kết quả đã bị lật ngược và trận đấu được xử thắng cho Morocco. Dưới đây là những câu hỏi lớn xung quanh vụ việc này.

    Senegal bị tước chức vô địch AFCON 2025 và trao cho Morocco. Ảnh: The Sun

    Điều gì đã xảy ra?

    Dù chấp nhận thất bại vào đêm thi đấu, Morocco vẫn kháng cáo kết quả, cho rằng Senegal đã “thua trận” khi HLV Pape Thiaw yêu cầu các cầu thủ rời sân trong thời gian bù giờ.

    Senegal tức giận với quyết định VAR khi cho rằng cầu thủ El Hadji Malick Diouf phạm lỗi với Brahim Diaz bên phía Morocco, dẫn đến quả phạt đền.

    Chỉ vài phút trước đó, “Sư tử Teranga” cũng nổi điên khi bàn thắng của Ismaila Sarr bị từ chối vì một pha đẩy nhẹ của đồng đội.

    Sau đó, đội trưởng Sadio Mane đã kêu gọi các đồng đội ở ĐT Senegal quay trở lại thi đấu. Khi họ quay lại, Diaz sút hỏng quả phạt đền, trước khi Pape Gueye ghi bàn duy nhất trong hiệp phụ mang về chiến thắng cho Senegal.

    Liên đoàn bóng đá châu Phi vẫn công nhận kết quả, dù đã phạt và cấm thi đấu HLV Thiaw cùng cầu thủ hai đội, nhưng Morocco tiếp tục kháng cáo.

    Vì sao kết quả bị lật ngược?

    Cầu thủ Senegal rời sân để phản đối quyết định của trọng tài. Ảnh: Twitter

    Ban kháng cáo của LĐBĐ châu Phi (CAF) đồng ý với Morocco rằng hành vi của Senegal vi phạm Điều 82 và 84 của điều lệ AFCON.

    Theo đó, điều 82 quy định: "Nếu một đội từ chối thi đấu hoặc rời sân trước khi trận đấu kết thúc mà không có sự cho phép của trọng tài, đội đó sẽ bị xử thua và bị loại". Trong khi điều 84 ghi rõ: "Đội vi phạm Điều 82 sẽ bị loại hoàn toàn khỏi giải".

    Senegal có phải trả cúp không?

    Gần như chắc chắn. CAF đã tuyên bố Senegal “bỏ trận”, và kết quả được ghi nhận là thắng 3-0 cho Morocco.

    Morocco giờ đây chính thức là nhà vô địch AFCON 2025.

    Các cầu thủ Senegal có phải trả huy chương?

    Chắc chắn là có. Morocco được công nhận là nhà vô địch nên sẽ nhận huy chương vàng. Trong khi đó, Senegal bị coi là “bị loại”, nên thậm chí có thể không được trao huy chương á quân.

    Morocco có diễu hành ăn mừng không?

    Điều này khá khó xảy ra vào thời điểm hiện tại, dù các cầu thủ có thể hội quân tại quê nhà trước World Cup 2026. Họ có 2 trận giao hữu trước giải, gặp Ecuador tại Madrid (Tây Ban Nha) và Paraguay tại Lens (Pháp), nhưng chưa có kế hoạch trở về nước.

    HLV Walid Regragui, người từng đưa Morocco vào bán kết World Cup 2022, đã từ chức đầu tháng này sau khi nhận trách nhiệm vì không vô địch AFCON.

    Về lý thuyết, Morocco vẫn có thể tổ chức diễu hành, nhưng khả năng cao sẽ là trước hoặc sau World Cup 2026.

    Morrocco có thể diễu hành chức vô địch AFCON 2025 sau khi kết thúc VCK World Cup 2026. Ảnh: Twitter

    Điều này từng xảy ra chưa?

    Có, nhưng chưa từng ở mức độ lớn như vậy. Năm 2024, UEFA xử Romania thắng 3-0 trước Kosovo tại Nations League sau khi đối thủ rời sân vì cáo buộc phân biệt đối xử từ khán giả.

    Senegal có thể kháng cáo không?

    Có, nhưng không phải trong phạm vi châu Phi. Quyết định của CAF là cuối cùng trong hệ thống của họ. Tuy nhiên, Senegal có thể đưa vụ việc lên Court of Arbitration for Sport (CAS), cơ quan trọng tài thể thao cao nhất thế giới, có trụ sở tại Thụy Sĩ.

    Trung Nghĩa • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Phụ trách toà soạn:
    Nguyễn Xuân Vũ
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay