Đáng nói hơn, là khả năng Southgate sẽ triệu tập đội tuyển mạnh nhất, thay vì để các cầu thủ trụ cột nghỉ ngơi và dùng đợt này để thử nghiệm cầu thủ trẻ. Nếu được triệu tập, coi như các hảo thủ trong hàng ngũ M.U hoặc Man City chỉ có 2 tuần hoặc 13 ngày nghỉ ngơi, do họ vừa cùng CLB chủ quản thi đấu ở Europa League hoặc Champions League.
Làm thế, Southgate sẽ gây ảnh hưởng đến các CLB, vốn luôn lo ngại về tình trạng thể lực của các cầu thủ phải thi đấu nhiều. Nhưng đấy là vấn đề vô nghĩa, bởi dù Southgate không gọi các tuyển thủ Anh, thì các đội tuyển khác cũng vẫn gọi cầu thủ của họ, từ M.U hoặc Man City. ĐT Tây Ban Nha đã triệu tập David de Gea, Eric Garcia, Rodri, Ferran Torres.
Thậm chí, Ivan Perisic chỉ vừa khoác áo Bayern trong trận chung kết Champions League, cũng đã được ĐT Croatia triệu tập. Các đội tuyển khác đều làm như vậy, nên Southgate cũng bất đắc dĩ phải làm như vậy.
Anh sẽ gặp Bỉ, Đan Mạch và Iceland ở bảng 2 của đẳng cấp A trong hệ thống Nations League. Đây là lần thứ hai UEFA tổ chức giải đấu này.
XEM THÊM
Tại sao M.U để mất mục tiêu Gabriel Magalhaes vào tay Arsenal?
Những nhà vô địch Champions League mạnh nhất: M.U chỉ kém Barca
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn