Saka, Foden, Rashford: Ai là winger số 1 của ĐT Anh?

Hà Trang
19:45 ngày 20-03-2024
Cuộc chiến giành suất đá chính ở 2 hành lang trên hàng công ĐT Anh đang vô cùng quyết liệt. Với HLV Gareth Southgate, loại bất cứ ai trong Bukayo Saka, Phil Foden và Marcus Rashford đều là điều nuối tiếc.

Ở trận giao hữu với Brazil sắp tới, người hâm mộ sẽ có mường tượng rõ ràng nhất về bộ khung ĐT Anh sử dụng tại EURO 2024. Nếu như vị trí thủ môn, trung vệ và tiền đạo cắm gần như đã được xác định, thì những khu vực khác, đặc biệt là tiền đạo cánh vẫn là một dấu hỏi.

Thật "may" cho Southgate khi Jack Grealish chấn thương và giúp ông chỉ phải chọn 2 trong 3 cái tên nổi bật nhất lúc này là Saka, Foden và Rashford. Nếu so về chỉ số thuần túy, tính riêng tại Premier League mùa này, Saka là số 1. Tiền đạo của Arsenal đã ghi tới 13 bàn và góp 8 kiến tạo. Foden xếp ngay sau với 11 bàn và 7 kiến tạo. Rashford kém ấn tượng nhất với chỉ 7 bàn và 2 kiến tạo.

Ở tuổi 22, Saka đang thực sự bùng nổ. Không cần phải nói thêm về đà phát triển thần tốc của chàng trai sinh năm 2001 này. Anh không chỉ chiếm trọn suất đá chính ở Arsenal mà cũng khiến Southgate không thể bỏ qua mình ở ĐT Anh. 

Điều khiến Saka đặc biệt chính là sự lì lợm hiếm thấy ở một cầu thủ trẻ. Từng trải qua rất nhiều chỉ trích và sức ép nhưng Saka vẫn gan lì giữ vững đà thăng tiến của mình. Vào lúc này, Saka gần như hoàn thiện mọi kỹ năng dù tuổi đời rất trẻ. Hiệu quả của Saka nằm ở cả khả năng xuyên phá tấn công lẫn hỗ trợ phòng ngự. Đội hình có Saka luôn rất cân bằng chứ không hề bị lệch, và đó là điểm cộng trong mắt Southgate.

Chia sẻ với beIN Sport, cựu HLV Arsene Wenger đã dành những lời ngợi khen đến ngôi sao 22 tuổi: "Saka đang ở đẳng cấp hàng đầu. Những ngôi sao ở độ tuổi đó đem đến màn trình diễn xuất sắc sẽ có tương lai tuyệt vời. Cậu ấy cũng là người khao khát vươn lên trong sự nghiệp. Sự khiêm tốn, mong muốn học hỏi sẽ quyết định đến bước thăng tiến tiếp theo của cậu ấy. Tôi chắc chắn Saka là một trong 3 cầu thủ Anh xuất sắc nhất hiện tại".

Chọn ai đây Southgate?

Vậy thì loại Saka sẽ là một sự phí phạm khủng khiếp. Nhưng 2 cái tên còn lại thì sao? Hãy tạm bỏ qua Foden và đến ngay với Rashford. Nói về phong độ, tiền đạo của MU rõ ràng thua kém 2 người đồng đội. Nhưng điểm cộng của Rashford là anh thuận chân phải, trong khi Saka và Foden thuận chân trái. Như vậy, nếu Southgate muốn tiền đạo trái của mình cắt từ biên vào trung lộ để ghi bàn, Rashford thích hợp nhất.

Vấn đề phong độ thực tế không hẳn là rào cản lớn với Rashford khi lên tuyển. Anh là một trường hợp kiểu như Harry Maguire, luôn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của Southgate trong mọi hoàn cảnh, bất chấp có chơi tệ thế nào ở CLB chủ quản. Southgate thích cá tính của Rashford và tin những điều hướng của mình có thể giúp cậu học trò phát huy tối đa tiềm năng. Trong một ngày đạt phong độ thăng hoa, Rashford ở đẳng cấp thế giới và Southgate luôn muốn chứng kiến điều đó.

Nhưng nếu Rashford thường chơi tệ ở cánh phải và Saka hiếm khi sang cánh trái, Foden là sự tổng hòa hoàn hảo. Ngoài cái chân trái khéo léo, tư duy vị trí sau nhiều năm được Pep Guardiola dìu dắt giúp Foden luôn biết làm thế nào để hoạt động hiệu quả nhất ở từng khu vực. Đây đương nhiên là thứ giá trị mà Southgate khao khát.

Sau chiến thắng trước Bournemouth, một người kiệm lời khen như Pep cũng phải thốt lên: “Hãy quên những bàn thắng đi, dĩ nhiên là nó cũng quan trọng. Bạn có biết cách Foden chơi, cách cậu ấy khống chế và bứt tốc không? Cậu ấy đã trở thành một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Trước đây cậu ấy là một cậu nhóc với những hành động tốt và bây giờ cậu ấy là một cầu thủ đẳng cấp thế giới. Cậu ấy quá xuất sắc. Cậu ấy có thể chơi ở bất kỳ đâu, đặc biệt là những vị trí trung tâm. Foden thực sự rất xuất sắc”.

Những lời của Pep đương nhiên không thể bỏ ngoài tai. Foden có thể chơi bất cứ vị trí nào trên hàng công và thậm chí là cả hàng tiền vệ. Một cầu thủ thông minh, giỏi kết nối với đồng đội và giờ còn biết tự tỏa sáng cá nhân. Với tiềm năng khổng lồ như vậy, Foden rõ ràng không thể sau Rashford được. Do đó, thứ tự ưu tiên khi chọn tiền đạo cánh lúc này của ĐT Anh phải là Saka, Foden và Rashford. Ngoài ra, Southgate vẫn còn đó Bowen, Gordon để thêm sự phong phú.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x