Quan điểm của Oezil và những vấn đề cần giải quyết ở ĐT Đức

Quang Hoà Quang Hoà
11:57 ngày 18-11-2020
ĐT Đức vừa gây thất vọng tràn trề khi để thua ĐT Tây Ban Nha tới 0-6 ở UEFA Nations League. Thất bại nặng nề này bộc lộ ra hàng loạt vấn đề cần sớm giải quyết ở ĐT Đức.
Bỏ phí công thần

Ngay sau khi chứng kiến ĐT Đức bị vùi dập với tỷ số chẳng khác gì một set tennis, tiền vệ đang bị thất sủng ở Arsenal là Mesut Oezil đã cho đăng lên Twitter thông điệp ngắn gọn nhưng có sức lan tỏa cực lớn với nội dung: "Đã đến lúc đưa Jerome Boateng trở lại ĐTQG". 

Giống như Oezil, trung vệ Boateng cũng là thành viên ĐT Đức vô địch World Cup 2014. Anh mới 32 tuổi nhưng đã không được HLV Joachim Loew đoái hoài từ vài năm nay. Ngoài Boateng, một số cầu thủ vẫn đang trong giai đoạn sung sức như tiền đạo Thomas Mueller hay trung vệ Mats Hummels cũng bị bỏ phí một cách đáng tiếc.

Để đưa ĐT Đức đi lên, ít nhất là trong ngắn hạn, HLV Loew nên dẹp cái tôi sang một bên. Nếu gọi lại Boateng, Hummels hay Mueller, chắc chắn ông sẽ có thêm những sự lựa chọn không tồi.

Chốt tương lai của HLV Loew

Là thuyền trưởng đội bóng, đương nhiên HLV Joachim Loew phải chịu trách nhiệm chính cho việc ĐT Đức tuột dốc không phanh (chỉ thắng 3/8 trận gần nhất). Từ chỗ là người hùng, bây giờ nhà cầm quân này bị rất nhiều fan của ĐT Đức xem như cái gai trong mắt.

Khi uy tín của HLV Loew đã suy giảm nghiêm trọng, cách tốt nhất là LĐBĐ Đức nên thay ông bằng một chiến lược gia khác phù hợp hơn. Bóng đá Đức đang không thiếu những HLV tài ba đã khẳng định được đẳng cấp như Juergen Klopp (Liverpool), Julian Nagelsmann (Leipzig) hay Hansi Flick (Bayern Munich) đủ sức kế nhiệm Loew. Tuy nhiên, theo chia sẻ của giám đốc ĐT Đức là Oliver Bierhoff, tương lai của HLV Loew vẫn thuộc về Die Mannschaft.

"Vá" ngay hàng thủ

Hàng thủ ĐT Đức rõ ràng là đang chơi không tốt bởi 10 trận gần đây chỉ có đúng 1 trận họ giữ trắng lưới. Riêng các trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sỹ và mới nhất là Tây Ban Nha, trận nào họ cũng phải nhận ít nhất 3 bàn thua. Đây là con số không thể chấp nhận với đội bóng vốn luôn đề cao sự chặt chẽ và kỷ luật.

Morata bật cao đánh đầu tung lưới Neuer

Vấn đề rất dễ nhận ra là các hậu vệ ĐT Đức chống bóng bổng cực tồi, dù Niklas Sule hay Robin Koch đều là những "gã khổng lồ" với chiều cao hơn 1m90. Bằng chứng là ở trận đấu vừa rồi với Tây Ban Nha, có đến 3 lần phòng tuyến của Die Mannschaft bị xé toang sau những tình huống tạt cánh đánh đầu đơn giản. 

Bên cạnh đó, tinh thần của các cầu thủ cũng không được vững vàng, trong khi trước đây Đức vẫn nổi tiếng là đội có "thần kinh thép". Nếu HLV Loew làm công tác tư tưởng tốt hơn, các học trò của ông đã chẳng buông xuôi khi để đối phương tạo ta khoảng cách quá lớn.

Bố trí lại hàng công

Tiền đạo Timo Werner đã ghi 15 bàn/35 lần khoác áo ĐT Đức. Đây là thành tích không quá tệ, nhưng HLV Loew vẫn đáng bị chê trách bởi ông chưa khai thác được hết khả năng của chân sút thuộc biên chế Chelsea từng ghi đến 34 bàn cho Leipzig mùa trước.

Vấn đề đáng bàn là Werner thường có xu hướng dạt ra cánh trái để tận dụng điểm mạnh tốc độ, chứ khi chơi ở vị trí trung phong anh cũng không quá mạnh ở khả năng chớp thời cơ. Mỗi khi Werner vắng mặt, HLV Loew cũng chưa tìm được những sự thay thế xứng đáng do Gnabry hay Sane đều là những chuyên gia chạy cánh thay vì mẫu "số 9" điển hình.

Trong trận đấu với Tây Ban Nha, Gnabry được bố trí chơi vị trí tiền đạo cắm và anh tỏ ra vô hại. Minh chứng rõ ràng là cầu thủ chỉ cao 1m75 này tung ra vỏn vẹn có 2 cú dứt điểm và chẳng có cú nào đi trúng đích. Đức đang rất cần một trung phong mục tiêu giống như Alvaro Morata đã thể hiện trước hàng thủ của Neuer.

Kimmich để lại lỗ hổng quá lớn

Do cầu thủ đa năng Josua Kimmich vắng mặt vì chấn thương, HLV Loew đã để Guendogan và Kroos đá cặp tiền vệ phòng ngự khi ĐT Đức đọ sức với Tây Ban Nha. Đây là cách bố trí thiếu hợp lý bởi cả Guendogan và Kroos đều không mạnh ở khoản thu hồi bóng cũng như đánh chặn từ xa.

Qua trận đấu với Tây Ban Nha, có thể thấy lỗ hổng mà Kimmich để lại là quá lớn. Nếu tiền vệ của Bayern phải nghỉ dài hạn mà HLV Loew không tìm được người thay thế xứng đáng, ĐT Đức hứa hẹn sẽ còn trượt dài và không dễ để họ gượng dậy.

Tây Ban Nha 6-0 Đức (Bảng 4 League A - Nations League 2020/21)

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x