
Việt Nam nhập cuộc khá tự tin và tạo ra thế trận giằng co trong set đầu tiên. Những mũi tấn công của Ngọc Thuân và các đồng đội giúp đội tuyển Việt Nam liên tục bám đuổi Ấn Độ. Có thời điểm, khoảng cách giữa hai đội không đáng kể, mở ra hy vọng về một set đấu cân bằng.
Tuy nhiên, ở thời điểm quyết định, Ấn Độ cho thấy sự ổn định tốt hơn. Việt Nam mắc một số lỗi phát bóng đáng tiếc, qua đó để đối thủ tận dụng cơ hội và giành chiến thắng 25-23.
Sang set thứ hai, Việt Nam tiếp tục duy trì tinh thần thi đấu tích cực. Các cầu thủ chủ động tổ chức tấn công và cố gắng hạn chế sức ép từ hàng chắn cao của Ấn Độ. Dù vậy, những pha xử lý thiếu chính xác ở một số thời điểm khiến Việt Nam không thể duy trì lợi thế.
Ấn Độ tiếp tục kiểm soát những điểm số quan trọng và giành chiến thắng 25-21, qua đó nâng tỷ số lên 2-0.
Bước vào set thứ ba, Việt Nam nỗ lực thay đổi thế trận nhưng khoảng cách về khả năng chắn bóng và sức mạnh tấn công vẫn tạo ra nhiều khó khăn. Ấn Độ duy trì sự ổn định trong phần lớn thời gian của set đấu và khép lại trận đấu với chiến thắng 25-20.
Trong thất bại của Việt Nam, Ngọc Thuân vẫn để lại dấu ấn đáng chú ý. Chủ công của đội tuyển Việt Nam ghi 17 điểm, đạt hiệu suất tấn công 53%, trở thành một trong những điểm sáng của đội.
Thất bại trước Ấn Độ khiến Việt Nam gặp khó trong cuộc đua giành vị trí thuận lợi tại bảng đấu. Tuy nhiên, đội tuyển vẫn còn hai trận đấu phía trước để cải thiện thành tích và hướng tới mục tiêu giành quyền vào tứ kết.
Trận đấu tiếp theo của Việt Nam sẽ là cuộc đối đầu với Qatar vào ngày 28/9. Đây là cơ hội để Ngọc Thuân cùng các đồng đội tìm kiếm chiến thắng đầu tiên tại ASIAD 20.
Sau 8 năm trở lại sân chơi ASIAD, bóng chuyền nam Việt Nam chưa có khởi đầu như kỳ vọng. Dù vậy, tinh thần thi đấu trong trận gặp Ấn Độ cho thấy đội tuyển vẫn còn cơ hội điều chỉnh và cạnh tranh ở hai trận còn lại của vòng bảng.

























