Bóng Đá Plus trên MXH

Francesco Caputo: Chờ 'Schillaci mới' của ĐT Italia

09:27 ngày 09/10/2020
Sau khi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ra mắt ĐT Italia (ở trận thắng Moldova 6-0 rạng sáng qua), Francesco Caputo đã được ví von với “Toto” Schillaci, ngôi sao băng ngày nào của World Cup 1990, người cũng rực sáng ở độ tuổi muộn màng. Bây giờ với Caputo, anh đang có cơ hội rất lớn ở Azzurri.

    Đá giao hữu vốn đã không có tính chất quan trọng, lại gặp đội yếu Moldova trên sân nhà Artemio Franchi nên lại càng là một trận dễ dàng với ĐT Italia. Cho nên, bàn thắng của Caputo không chứng minh được nhiều về mặt chuyên môn của anh, mà chúng ta cần những trận đấu sau nữa để đánh giá. Nhưng dù sao, với sự nghiệp của cá nhân chân sút sinh năm 1987 này, bàn thắng trước Moldova vẫn rất đặc biệt.

    Nó không chỉ là bàn thắng đầu tiên của Caputo cho ĐT Italia, mà còn giúp anh đi vào lịch sử với tư cách người lớn tuổi nhất ghi bàn trong trận ra mắt đội tuyển. 33 tuổi 62 ngày, Caputo soán ngôi Leonardo Pavoletti, tiền đạo của Cagliari cũng ghi bàn ở trận ra mắt dưới triều đại Roberto Mancini khi 30 tuổi 120 ngày. Caputo cũng là người lớn tuổi thứ hai được ra mắt Azzurri, sau trường hợp của Emiliano Moretti, ra mắt vào tháng 11/2014 trong trận thắng Albania 1-0 khi 33 tuổi 160 ngày.

    Xét về thống kê là vậy, còn xét về cảm giác khi xem Caputo thi đấu, đúng như phần lớn các báo thể thao của Italia đã viết, tiền đạo này gợi nhớ đến “Toto” Schillaci. Schillaci khởi nghiệp từ đội bóng nghiệp dư AMAT Palermo, và Caputo cũng đi lên từ đội nghiệp dư có tên Toritto, vô danh đến nỗi không có nổi trang Wikipedia cho riêng mình trên mạng. Schillaci tỏa sáng ở Messina và giành danh hiệu Vua phá lưới Serie B, còn Caputo nổi danh từ Empoli, giành ngôi Vua phá lưới Serie B mùa 2017/18, trước khi hợp cùng Alfredo Donnarumma trở thành cặp tiền đạo đưa Empoli thăng hạng Serie A mùa giải trước.

    Ở tuổi 33, Francesco Caputo đã ghi bàn trong trận ra mắt ĐT Italia

    Juventus nâng bước Schillaci, cho ông các danh hiệu danh giá như Cúp UEFA, Coppa Italia. Caputo cũng thật sự tỏa sáng nhờ Sassuolo, một đại diện của Serie A, dẫu không hùng mạnh như Juve nhưng Sassuolo cũng giúp anh ghi dấu ấn đậm nét và bền bỉ với 24 bàn sau 40 lần ra sân trên mọi đấu trường trong vòng 2 mùa giải. Và nhờ thế, HLV Mancini mới để mắt đến anh, và anh mới có suất lên đội tuyển rồi ghi bàn ra mắt như vừa rồi. 

    Nếu như Schillaci cần một kỳ World Cup 1990 để ghi tên mình vào lịch sử bằng 6 bàn thắng, giành luôn danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup và về thứ nhì cuộc bầu chọn Quả bóng vàng năm đó (thua Lothar Matthaeus), thì Caputo cũng đang đợi một giải đấu lớn cùng Italia. Đó chính là EURO 2020, giải đấu bị hoãn đến năm 2021 do dịch Covid-19, một vận rủi nhưng vô tình lại thành một thuận lợn lớn cho chân sút của Sassuolo. Từ giờ đến Hè 2021, chắc gì Ciro Immobile đã duy trì được phong độ như mùa giải vừa qua? Chỉ cần Immobile chệch choạc, Caputo thậm chí có thể lấy suất tiền đạo chính thức của Italia, nếu giữ được phong độ này.

    Đó là một câu chuyện lãng mạn và có phần khó tin ở các quốc gia khác, nhưng riêng tại Italia thì nó xảy ra thường xuyên. Schillaci thực chất là hình ảnh phản chiếu của Paolo Rossi tại World Cup 1982, phần nào đó là Antonio Di Natale ở EURO 2012 và Luca Toni tại World Cup 2006. Cuộc đời nhiều khi không cho bạn đi trên một con đường bằng phẳng, nhưng bạn vẫn có thể đến đích sau khi vượt qua thác ghềnh. Hành trình đó gian truân hơn, nhưng có thể vì thế mà trở nên đặc biệt hơn, giúp những người như Caputo không bị lãng quên.

    Caputo chỉ kém Ronaldo và Immobile 
    Nếu tính số bàn thắng ghi được ở Serie A từ mùa giải 2018/19, chỉ có 2 cầu thủ ghi nhiều bàn hơn Caputo. Đó là Cristiano Ronaldo với 55 bàn và Ciro Immobile với 52 bàn. Caputo ghi được 40 bàn trong khoảng thời gian này, bao gồm 16 bàn cho Empoli ở mùa 2018/19, 21 bàn cho Sassuolo mùa trước và 3 bàn cho Sassuolo mùa này.

    “Đúng là Caputo có nét rất giống Pippo Inzaghi, đặc biệt ở khả năng thoát người theo kèm trong không gian hẹp. Cậu ấy có những phẩm chất khác với các tiền đạo còn lại của đội tuyển” - HLV Roberto Mancini 

    XEM THÊM

    Kết quả bóng đá Đức 3-3 Thổ Nhĩ Kỳ: Havertz lập cú đúp kiến tạo, Đức vẫn bị cầm hòa ở phút 94

    Kết quả Pháp 7-1 Ukraine: Giroud tỏa sáng giúp Gà trống gáy vang trong lần thứ 100 khoác áo ĐTQG

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Gia Hưng • 09:27 ngày 09/10/2020

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay