HLV Thái Lan nói gì khi bị Malaysia loại cay đắng ở King’s Cup?

Song Anh
08:11 ngày 23-09-2022
HLV Alexander Polking không giấu được thất vọng khi Thái Lan bị Malaysia loại ở bán kết King’s Cup 2022.
HLV Thái Lan nói gì khi bị Malaysia loại cay đắng ở King’s Cup?

“Tôi xin lỗi tất cả những người hâm mộ Thái Lan. Tôi xin lỗi vì đã để các bạn đến sân và chứng kiến một trận thua của đội nhà. Các cầu thủ đã nỗ lực hết sức, tôi là người sẽ phải chịu trách nhiệm vì những sự chuẩn bị và những toan tính chiến thuật trong trận đấu”, HLV Polking chia sẻ sau trận đấu tối ngày 22/9.

Thái Lan nhập cuộc với quyết tâm lớn để giành chiến thắng. Nhưng “Voi chiến” sớm bị thiệt quân khi Chanathip dính chấn thương, phải rời sân từ phút 15. Việc thiếu vắng ngôi sao số 1 khiến lối chơi của Thái Lan bế tắc. Đội quân của HLV Polking để Corbin-ong ghi bàn giúp Malaysia vượt lên ở phút 32. 

Thế trận hiệp 2 của Thái Lan khởi sắc hơn đôi chút. Tuy nhiên, phải đến tận giây cuối cùng của trận đấu, đội chủ nhà mới đưa trận đấu về vạch xuất phát nhờ pha lập công của Pansa. Dẫu vậy, trên chấm 11m, Thái Lan vẫn gục ngã trước Malaysia với tỷ số 3-5, chung cuộc thua 4-6 và dừng chân ở bán kết.

Thái Lan thua thất vọng trước Malaysia ở bán kết King's Cup 2022

Lý giải về nguyên nhân thất bại, HLV Polking rằng việc mất Chanathip từ sớm ảnh hưởng đến lối chơi của Thái Lan. “Chanathip thực sự là một cầu thủ quan trọng. Cậu ấy gặp phải chấn thương nhẹ, nhưng chúng tôi muốn an toàn nên đã rút Chanathip ra sân. Tôi muốn cậu ấy trở lại Nhật Bản với một thể trạng tốt và lành lặn nhất. Nhưng điều đó đã khiến những toan tính chiến thuật của tôi thay đổi rất nhiều”, ông Polking nói.

Nhà cầm quân mang hai dòng máu Đức-Brazil chia sẻ thêm: “Malaysia chơi áp đảo trong hiệp 1, sang đến hiệp 2 Thái Lan lấy lại được thế trận. Tôi nghĩ rằng kết quả hòa là hợp lí vì nó phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân. Nhưng giá mà chúng tôi ghi được 2 bàn thắng, có lẽ mọi chuyện đã không như thế này”.

Dù thua đau trước Malaysia nhưng HLV Polking vẫn trấn an dư luận khi cho rằng Thái Lan vẫn còn có những điểm sáng. Đó là màn thể hiện tích cực của tiền đạo trẻ Suphanat, người đã chơi khá hay khi vào sân ở hiệp 2. Bên cạnh đó, ông Polking hạ quyết tâm sẽ giành vị trí thứ 3 ở giải đấu năm nay. “Đội sẽ chơi hết mình trong trận đấu tranh hạng 3 King Cup với Trinidad & Tobago. Hy vọng NHM vẫn ủng hộ ĐT Thái Lan. Chúng tôi biết rằng ĐT Trinidad & Tobago cũng là một đối thủ nguy hiểm, BHL sẽ phân tích đội bóng này để có thể giành lấy 1 chiến thắng làm món quà gửi tặng NHM”, ông Polking quả quyết.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x