Tấn Trường bước ra khỏi nỗi ám ảnh năm xưa

Trí Công Trí Công
07:30 ngày 10-06-2021
12 năm trước tại SEA Games 2009 ở Lào, Bùi Tấn Trường vướng vào một nỗi oan. Khoảnh khắc thủ thành này bị HLV Henrique Calisto “bóp cổ” đã đeo bám anh kể từ đó đến giờ. Nhưng có vẻ như Tấn Trường đang bước nhanh ra khỏi những ám ảnh ấy.

Nỗi oan của Tấn Trường 

… “Chuyện đó tôi nói hoài rồi mà chẳng ai tin. Tôi muốn tự minh oan cho mình suốt từ năm 2009 đến bây giờ. Không hiểu sao ông phóng viên nào lại chụp được khoảnh khắc ác liệt đến như vậy?”, Tấn Trường từng giãi bày với phóng viên Bóng đá cách đây nửa năm, khi anh được HLV Park Hang Seo gọi trở lại ĐT Việt Nam thi đấu 2 trận giao hữu với các đàn em U22.

“Lúc thua trận, tôi rất uất ức. Bàn thua của Việt Nam trước Malaysia ở chung kết SEA Games 2009 đến ở phút 83. Thực sự chỉ cần trận đấu bước vào loạt đá luân lưu thôi thì mọi thứ có thể đã rất khác. HLV Calisto đã tính đến việc để tôi bắt luân lưu rồi đấy.

Nhưng quả đá phản lưới nhà vô tình của Mai Xuân Hợp đã phá vỡ kế hoạch của ĐT Việt Nam. Khi đó tôi còn trẻ và không sao cầm nổi nước mắt, tính chạy vào phòng thay đồ. Rồi thầy ‘Tô’ giữ tôi lại, đè tôi xuống và trấn an rằng: ‘Mày là đàn ông thì phải đối mặt với nó chứ đừng trốn tránh thất bại hay khóc lóc ủy mị’. Nhưng chỉ khoảnh khắc thầy ‘Tô’ ghì tôi xuống xuất hiện trên báo và internet”, Tấn Trường kể lại tường tận, giống như những lần anh cố gắng giải oan cho mình trước đó. 

Trận thua Malaysia ở chung kết SEA Games 2009 và khoảnh khắc ông Calisto “bóp cổ” Tấn Trường đeo bám anh kể từ đó đến nay. Để rồi mỗi khi Tấn Trường chẳng may mắc sai lầm, nhiều người hâm mộ cực đoan lại lôi câu chuyện năm xưa ra để chì chiết thủ thành người Đồng Tháp. 

Tấn Trường (phải) trong một buổi tập của ĐT Việt Nam 	Ảnh: MINH ANH

Cơ hội vượt qua nỗi đau 

Đã có thời điểm Tấn Trường nghĩ đến chuyện tạm ngừng chơi bóng chuyên nghiệp, khi anh không nhận được đề nghị nào sau khi chia tay B.Bình Dương. Hà Nội FC đã dang tay đón và cứu vớt phần còn lại đời thủ môn của Tấn Trường. Màn trình diễn thuyết phục ở nửa cuối V.League 2020 giúp anh được HLV Park Hang Seo triệu tập lên ĐT Việt Nam. 

Cơ hội cứ thế nối tiếp đến với Tấn Trường. Đặng Văn Lâm không thể sang UAE sát cánh cùng ĐT Việt Nam ở 3 trận cuối của vòng loại thứ hai World Cup 2022. Nhờ vậy, vị trí số 1 trong cầu môn ĐT Việt Nam được dành cho Tấn Trường. Ở trận đấu với Indonesia vừa qua, anh đã giữ sạch lưới.

Tất nhiên, trong lần đầu được thi đấu sau 5 năm vắng bóng ở ĐTQG, Tấn Trường không tránh khỏi cảm giác hồi hộp khi đứng trước khung gỗ. Dẫu sao với sự giúp đỡ của 3 trung vệ Duy Mạnh, Đình Trọng, Ngọc Hải ở phía trên, cộng thêm những lời động viên trong khu kỹ thuật của HLV thủ môn Nguyễn Thế Anh, Tấn Trường từng bước tìm thấy sự tự tin cho bản thân. 

Sẽ không ngạc nhiên nếu Tấn Trường lại được lựa chọn bắt chính trong trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia vào ngày 11/6 tới. Áp lực dành cho thủ thành 35 tuổi là không nhỏ khi đây là trận đấu sống còn cho khả năng đi tiếp của cả Việt Nam lẫn Malaysia. Nhưng bên cạnh thách thức lớn cần phải vượt qua, đây cũng là cơ hội không thể tốt hơn để Tấn Trường xua tan nỗi ám ảnh về ĐT Malaysia và định kiến vốn đã đeo bám anh hơn 1 thập kỷ. 

Màn trình diễn tốt không chỉ giúp Tấn Trường đóng góp công sức vào lối chơi cho Việt Nam trước Malaysia mà còn khiến đông đảo người hâm mộ ghi nhận anh và nhìn thủ thành này bằng một ánh mắt khác. 

Ngã ở đâu, đứng dậy ở đó. 12 năm minh oan bằng lời nói không bằng 90 phút chơi chắc chắn trước Malaysia ở trận đấu tới, Tấn Trường nhỉ…. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x