ĐT TÂY BAN NHA

Enrique trở lại thay thế Moreno ở ĐT Tây Ban Nha: Tái hôn liệu có vui?

TIỂU LÝ
06:46 ngày 20-11-2019
Hôm qua, ít giờ sau khi đội nhà khép lại vòng loại EURO 2020 bằng chiến thắng 5-0 trước Romania, LĐBĐ Tây Ban Nha đã tổ chức họp báo bất thường để đưa ra quyết định thay tướng ở ĐTQG. Theo đó, HLV Enrique sẽ trở lại dẫn dắt La Roja thay thế đồng nghiệp Moreno.
Enrique trở lại thay thế Moreno ở ĐT Tây Ban Nha: Tái hôn liệu có vui?

Chiến thắng 5-0 trước đối thủ Romania rạng sáng hôm qua chính là lần cuối cùng ông Robert Moreno ngồi trên băng ghế chỉ đạo ĐT Tây Ban Nha. Sau khi cùng La Roja kết thúc chiến dịch vòng loại EURO 2020, nhà cầm quân 42 tuổi đã lập tức nhường lại vị trí HLV trưởng ĐTQG cho đồng nghiệp Luis Enrique. Sau khi trận đấu với Romania kết thúc, Moreno đã nghẹn ngào nói lời chia tay các học trò ngay trong phòng thay đồ. 

HLV Moreno đã không tham dự buổi họp báo sau trận thắng của đội nhà trước Romania. Ông lẳng lặng ra về do không muốn bị giới truyền thông soi mói trước khi LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) có thông báo chính thức. Đúng 18h30 ngày hôm qua theo giờ Việt Nam, RFEF tổ chức họp báo bất thường dưới sự chủ trì của chủ tịch Luis Rubiales để công bố về sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo của La Roja. Theo đó, ông Enrique sẽ lập tức trở lại dẫn dắt ĐT Tây Ban Nha thay Moreno.

Việc Moreno chia tay La Roja để nhường ghế cho đồng nghiệp Enrique thực ra không phải là thông tin bất ngờ. Cách đây ít ngày, trong một cuộc trả lời phỏng vấn, chủ tịch Rubiales đã úp mở về sự ra đi của chiến lược gia 42 tuổi này khi để ngỏ khả năng gia hạn hợp đồng cho đến khi chiến dịch vòng loại EURO 2020 kết thúc. Ông Rubiales tuyên bố rất lửng lơ rằng, ông không dám chắc Moreno sẽ tiếp tục dẫn dắt Tây Ban Nha tại VCK EURO 2020.

HLV Enrique trở lại dẫn dắt Tây Ban Nha sau hơn nửa năm nhường ghế cho Moreno

Cũng cần phải nhấn mạnh rằng, chủ tịch Rubiales chưa bao giờ xem Moreno là HLV trưởng thực sự của Tây Ban Nha do không tin tưởng vào tài năng của ông. Đó là lý do khiến Moreno phải trải qua 3 tháng “thử việc” trong vai trò HLV tạm quyền của La Roja trước khi được bổ nhiệm chính thức vào tháng 6/2019, với thời hạn hợp đồng chỉ kéo dài đến hết VCK EURO 2020. Trong suốt quãng thời gian đó, ông Rubiales luôn khẳng định sẵn sàng chào đón Enrique trở lại bất kỳ lúc nào.

Có thể khẳng định, trong quãng thời gian ngắn ngủi ngồi trên băng ghế chỉ đạo của ĐT Tây Ban Nha, Moreno luôn phải chịu ấm ức vì sự xem thường từ chủ tịch Rubiales. Vì thế, dù đã rất thành công trên cương vị HLV trưởng ĐT Tây Ban Nha với thành tích bất bại (thắng 7 và hòa 2 trận), ông đã chủ động đến gặp lãnh đạo RFEF bày tỏ nguyện vọng muốn trả lại ghế cho Enrique cách đây không lâu. Trong buổi họp báo ngày  hôm qua, giám đốc thể thao Jose Molina của RFEF cho biết, ngay trước khi cùng La Roja bước vào trận đấu với Romania, Moreno vẫn nói với ông là muốn nhường lại vị trí cho Enrique.

Moreno đã giữ đúng lời hứa mà ông từng tuyên bố hồi tháng 9, dù ông xứng đáng được RFEF tưởng thưởng bằng một bản hợp đồng mới. Còn nhớ khi đó, chiến lược gia 42 tuổi đã công khai trước giới truyền thông Tây Ban Nha rằng, nếu Enrique có ý định trở lại dẫn dắt ĐTQG sau khi giải quyết xong mọi việc gia đình, ông sẽ không ngần ngại rút lui. Cũng phải nhắc lại rằng, trước khi trở thành HLV trưởng ĐT Tây Ban Nha, Moreno có mối quan hệ rất tốt với Enrique, ông từng là cánh tay phải của Enrique ở Roma, Celta Vigo, Barca và ĐT Tây Ban Nha.

HLV Enrique đã được RFEF đặc cách cho tạm nghỉ công việc dẫn dắt ĐT Tây Ban Nha từ tháng 3 và sau đó cho nghỉ việc hẳn từ tháng 6/2019 để tập trung chăm sóc cô con gái 9 tuổi Xana bị mắc bệnh ung thư xương. Sau khi cô bé qua đời vào cuối tháng 8 vừa rồi, Enrique đã trải qua quãng thời gian bị trầm uất trước khi quyết định trở lại với công việc huấn luyện. Gần như ngay lập tức sau khi HLV 49 tuổi này ngỏ ý muốn quay lại với bóng đá, ông đã được chủ tịch Rubiales liên hệ.

Trước khi quyết định quay trở lại dẫn dắt ĐT Tây Ban Nha, ông Enrique từng được Arsenal liên hệ. Đội bóng thủ đô London muốn ông về Emirates tiếp quản băng ghế chỉ đạo thay đồng hương Unai Emery. Nhưng cựu HLV của Barca đã từ chối vì ông cảm thấy chưa đến thời điểm phù hợp để trở lại với nghiệp cầm quân. 

Moreno không trở lại làm trợ lý cho Enrique
Sau khi nhường ghế HLV trưởng ĐT Tây Ban Nha, Robert Moreno sẽ không trở lại cương vị trợ lý cho Luis Enrique. Theo đài phát thanh Onda Cero, Moreno muốn tiếp tục công việc ở cương vị một HLV trưởng. Nhiều khả năng trợ lý cho Enrique ở ĐT Tây Ban Nha sẽ là Juan Carlos Unzue.

“Nóng” như ghế HLV trưởng La Roja 
Chỉ tính từ tháng 6/2018 đến nay, chiếc ghế HLV trưởng ĐT Tây Ban Nha đã 5 lần đổi chủ. Đầu tiên là Julen Lopetegui (ảnh) bị sa thải vài ngày trước thềm World Cup 2018 để nhường chỗ cho Fernando Hierro. Sau khi Hierro ra đi, Luis Enrique lên thay. Nhưng vì việc riêng của gia đình, ông phải nhường chỗ cho Robert Moreno. Giờ đây, Enrique lại giành lại ghế từ người trợ lý cũ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Luis Enrique trở lại dẫn dắt ĐT Tây Ban Nha Luis Enrique trở lại dẫn dắt ĐT Tây Ban Nha

    LĐBĐ Tây Ban Nha xác nhận Luis Enrique sẽ trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này cho đến hết EURO 2020.

  • Luis Enrique sắp trở lại dẫn dắt ĐT Tây Ban Nha Luis Enrique sắp trở lại dẫn dắt ĐT Tây Ban Nha

    Theo tờ Marca, Luis Enrique sắp sửa trở lại với vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha.

  • Ramos và 3 lão tướng sắp đi vào lịch sử ĐT Tây Ban Nha Ramos và 3 lão tướng sắp đi vào lịch sử ĐT Tây Ban Nha

    ĐT Tây Ban Nha đang trẻ hóa mạnh mẽ nhưng tân HLV Robert Moreno thừa nhận ông vẫn sẽ trọng dụng những lão tướng. Và có thể Bò tót sẽ lần đầu tiên tham dự 1 giải đấu lớn với 4 cầu thủ trên 34 tuổi.

  • Moreno chưa chắc dẫn dắt La Roja ở VCK HLV Moreno chưa chắc dẫn dắt TBN ở VCK EURO 2020

    Bất chấp đang dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha rất thành công kể từ khi thay thế Luis Enrique (xin từ chức do bận việc gia đình), song HLV Robert Moreno vẫn chưa chắc được tiếp tục công việc này ở VCK EURO 2020 hay không.

  • Santi Cazorla người truyền cảm hứng Santi Cazorla người truyền cảm hứng

    Cazorla đáng được gọi là một huyền thoại. Với nghị lực phi thường, từ một cầu thủ tưởng chừng phải cưa chân phải vì chấn thương, anh đã có màn trở lại ngoạn mục. Trong chiến thắng 7-0 của ĐT Tây Ban Nha trước Malta rạng sáng qua, Cazorla vừa ghi bàn, vừa là người truyền cảm hứng cho các đồng đội.

  • Những người hùng Tây Ban Nha vô địch Euro 2008 bây giờ ở đâu? Những người hùng Tây Ban Nha vô địch Euro 2008 bây giờ ở đâu?

    Sau 11 năm, 23 cầu thủ Tây Ban Nha giành chức vô địch EURO 2008 phần lớn đã giải nghệ. David Villa vừa trở thành cầu thủ thứ 14 tuyên bố treo giày. Chỉ còn 9 lão tướng đang chơi bóng trong những năm tháng cuối sự nghiệp. Vậy trước Villa, 13 người hùng đã giải nghệ bây giờ làm gì, ở đâu?

  • Santi Cazorla, anh đích thực là một huyền thoại Santi Cazorla, anh đích thực là một huyền thoại

    Tiền vệ Santi Cazorla chắc chắn đang sống trong cảm giác ngất ngây, khi anh mới tỏa sáng để ghi bàn cho ĐT Tây Ban Nha lần đầu tiên sau hơn 4 năm, chính xác là 4 năm và 2 ngày.

  • David Villa được tri ân David Villa được tri ân

    Chỉ không lâu sau tuyên bố sẽ treo giày vào cuối mùa giải năm nay của tiền đạo David Villa (cầu thủ đang chơi cho Vissel Kobe), rất nhiều danh thủ bóng đá Tây Ban Nha đã dành sự tri ân đặc biệt bằng những lời lẽ tốt đẹp cho chân sút xuất sắc nhất lịch sử La Roja.

  • David Villa: Ông vua của những danh hiệu và kho bàn thắng đồ sộ David Villa: Ông vua của những danh hiệu và kho bàn thắng đồ sộ

    Tiền đạo David Villa vừa tuyên bố giải nghệ ở tuổi 38. Trong suốt sự nghiệp của mình, El Guaje đã lập nên rất nhiều cột mốc đáng nể. Dưới đây là những thống kê ấn tượng nhất của anh.

  • Santi Cazorla: 'Tôi chỉ cần cơ hội để chứng tỏ mình vẫn có thể chơi bóng' Santi Cazorla: 'Tôi chỉ cần cơ hội để chứng tỏ mình vẫn có thể chơi bóng'

    Khi Xavi, Iniesta, Silva và Fabregas đã lùi lại phía sau, Cazorla chính là người cuối cùng của thế hệ “những chàng lùn” từng giúp Tây Ban Nha thống trị bóng đá thế giới từ 2008 đến 2012 vẫn miệt mài chiến đấu. Nhưng Cazorla có động lực của riêng mình, như tâm sự của anh trên tờ El Pais...

  • Sau David Villa, thế hệ vàng bóng đá Tây Ban Nha còn ai chưa lùi bước? Sau David Villa, thế hệ vàng bóng đá Tây Ban Nha còn ai chưa lùi bước?

    Bóng đá Tây Ban Nha mới đây đã chia tay thêm một tượng đài sau khi tiền đạo David Villa kết thúc hợp đồng với Vissel Kobe và tuyên bố giải nghệ. Tuy nhiên, anh vẫn chưa phải là cầu thủ cuối cùng trong thế hệ vàng từng lên đỉnh thế giới quyết định rút lui.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x