Những nàng WAGs F1 ấn tượng nhất năm

LÂM PHONG
10:57 ngày 12-12-2021
F1 2021 sắp hạ màn. Chúng ta đã nói quá nhiều về các tay đua và khả năng chuyên môn của họ. Hôm nay, cùng tìm hiểu sâu hơn đời sống hậu trường của các ông vua tốc độ thông qua bức tranh được vẽ nên bởi những nàng WAGs.
Những nàng WAGs F1 ấn tượng nhất năm

Kelly Piquet (bạn gái Max Verstappen)

Kelly Piquet có lẽ là “trùm” của những nàng WAGs. Cô vốn là con gái của huyền thoại F1 Nelson Piquet, là một người mẫu có hơn 500.000 lượt người theo dõi trên mạng xã hội và hiện tại đang vướng vào mối quan hệ tốn rất nhiều giấy mực của báo chí.

Kelly đang là bạn gái của Max Verstappen. Vấn đề là trước khi công khai mối quan hệ với tay đua kém cô tới… 9 tuổi vào đúng ngày đầu năm mới 2021, Kelly từng có 3 năm yêu đương với tay đua Daniil Kvyat và thậm chí còn có với Daniil một đứa con. Trớ trêu thay, Max và Daniil từng là cặp bạn thân, nhưng vì cùng yêu một cô gái nên giờ họ không thèm nhìn mặt nhau nữa.

Charlotte Sine (bạn gái Charles Leclerc)

Charlotte có thể coi là “của hiếm” của làng WAGs. Không chỉ đẹp người, nàng WAG 22 tuổi này còn có học thức hơn người. Cô từng là sinh viên ngành kiến trúc, có thể nói trôi chảy 3 ngôn ngữ Pháp, Anh và Italia. Hiện tại trang Instagram của Charlotte đang có 375.000 người theo dõi.

Charlotte là một fan của thể thao mạo hiểm. Nó thể hiện qua việc cô hẹn hò với một tay đua F1 và ngoài ra cô còn là một tay trượt tuyết nghiệp dư.

Sara Pagliaroli (bạn gái Lance Stroll)

Xuất thân từ nghề người mẫu, Sara tận dụng được tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội để dần bước chân vào ngành thiết kế. Mới đây, trong giai đoạn thế giới phải giãn cách xã hội vì Covid-19, Sara đã thành công cho ra đời một bộ sưu tập trang sức do chính tay cô thiết kế mang tên “Blue Lemon”. Sara mang 2 dòng máu Canada và Bỉ nên cô có thể nói thành thạo 2 thứ tiếng Anh và Pháp.

Hanna Prater (bạn gái Sebastian Vettel)

Tạm biệt những mối tình hào nhoáng giữa tay đua và người mẫu vốn đã quá phổ biến trong làng F1, Sebastian Vettel có thể tự hào với mác “trai ngoan” của mình khi chỉ gắn bó với cô bạn thời niên thiếu Hanna Prater suốt nhiều năm.

Hanna và Vettel đã gắn bó với nhau từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Họ duy trì một mối quan hệ rất ít scandal và bình dị. Hiện tại cặp đôi này đang sống trong một căn nhà theo kiểu trang trại, nằm tại một khu vực hẻo lánh tại Thụy Sĩ. Vào những lúc rảnh rang, Vettel và Hanna hầu như chỉ cùng nhau làm vườn, chăm sóc vật nuôi và chơi cùng 2 cô con gái.

Linda Morselli (bạn gái Fernando Alonso)

Linda Morselli là một trường hợp khá đặc biệt của làng WAGs đam mê tốc độ khi cô từng hẹn hò cả 2 ông vua tốc độ của 2 sân chơi F1 và MotorGP. Linda là bạn gái cũ của huyền thoại MotorGP, Valentino Rossi. Sau khi chia tay Rossi năm 2016, cô hẹn hò ông vua F1 Fernando Alonso và gắn bó với anh suốt 5 năm qua.

Linda là một siêu mẫu. Cô từng lọt vào Top 30 trong cuộc thi Hoa hậu Italia năm 2006. Tận dụng đòn bẩy này, Linda dấn thân vào sự nghiệp dẫn chương trình và gắn bó với sự nghiệp truyền hình suốt gần chục năm qua. Linda cũng từng xuất hiện trong bộ phim mang tên The Paramedic.

Elena Berri (bạn gái Esteban Ocon)

Esteban Ocon là một tay đua còn chưa quá nổi tiếng trong làng F1, nhưng cô bạn gái của anh thì lại cực nổi trong cộng đồng kinh doanh tiền ảo. Elena tự nhận bản thân là chuyên gia đầu tư tiền ảo, một kẻ nghiện thời trang và cuồng tập gym.

Trên trang Istagram có 60.000 người theo dõi của mình, Elena thường xuyên bàn luận về tiền ảo, hướng dẫn các cách phối đồ theo mùa và cũng không ngần ngại đưa ra ý kiến cho những người đẹp muốn giảm cân thông qua tập gym.

Tiffany Cromwell (bạn gái Valtteri Bottas)

Đây là một cặp đôi rất quyền lực trong giới thể thao. Valtteri Bottas là tay đua đang lên của đội Mercedes, còn bạn gái anh, Tiffany cũng là một chuyên gia tốc độ, nhưng trên đường đua… xe đạp. Tiffany mới đây đã đại diện cho Australia tham dự môn đua xe đạp tại Olympic Tokyo 2020.

Trước khi quen biết và yêu Bottas, Tiffany từng trải qua một mối tình rất đẹp với nữ VĐV bơi lội người Phần Lan, Emilia Pikkarainen. Cô thậm chí đã kết hôn đồng giới với Emilia Pikkarainen. 2 nữ VĐV này sống cùng nhau 3 năm.

Năm 2019, cặp đôi này ly hôn. Tiffany gặp Valtteri tại chặng đua Abu Dhabi Grand Prix và bất ngờ công khai yêu đương không lâu sau đó.

Minttu Raikkonen (vợ Kimi Raikkonen)

Cô vợ đầu gối tay ấp suốt 5 năm qua của Kimi Raikkonen từng là tiếp viên hàng không. Sau khi từ bỏ nghề tiếp viên, Minttu chuyển hướng sang nghề HLV thể hình. Minttu tình cờ gặp Kimi trên một chuyến bay và ngay lập tức trúng tiếng sét ái tình với tay đua này.

Trong quá khứ, Kimi từng trải một cuộc hôn nhân với cựu hoa hậu vùng Scandinavia, Jenni Dahlman. Cặp đôi này kết hôn năm 2001 và ly dị năm 2013. Đến năm 2016 thì Kimi cưới Minttu và sống hạnh phúc bên nàng cựu tiếp viên cho đến hôm nay.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Toàn cảnh chặng đua chốt hạ mùa giải F1 2021: Đường khó, có tay đua giải mã Toàn cảnh chặng đua chốt hạ mùa giải F1 2021: Đường khó, có tay đua giải mã

    Chưa bao giờ cuộc đua quyết định ngôi vô địch F1 lại diễn ra căng thẳng và kịch tính như mùa giải 2021.

  • F1 & 5 chặng hạ màn hấp dẫn nhất lịch sử F1 & 5 chặng hạ màn hấp dẫn nhất lịch sử

    Vào ngày 12/12 tới, chặng đua cuối cùng của F1 2021 sẽ diễn ra tại Abu Dhabi. Đây sẽ là chặng đua quyết định chức vô địch F1 năm nay. Nhân sự kiện này, cùng điểm lại 5 chặng đua cuối hấp dẫn nhất lịch sử môn thể thao tốc độ này.

  • Zhou Guanyu, người Trung Quốc tiên phong tại đường đua F1 Zhou Guanyu, người Trung Quốc tiên phong tại đường đua F1

    Đội đua Alfa Romeo vừa thực hiện một thương vụ lịch sử: Họ ký hợp đồng với tay đua người Trung Quốc Zhou Guanyu. Lần đầu tiên trong lịch sử F1 xuất hiện một tay đua đến từ Trung Quốc.

  • F1 môn thể thao của các cậu ấm F1 môn thể thao của các cậu ấm

    Chi phí trung bình để đào tạo nên một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp là khoảng 25.000 USD, trong khi đó số tiền phải chi để trở thành một tay đua F1 dao động từ 600.000 USD đến… 10 triệu USD. F1, môn thể thao không dành cho người nghèo.

  • Sir Lewis Hamilton, kẻ đi ngược dòng để trở thành vĩ đại Sir Lewis Hamilton, kẻ đi ngược dòng để trở thành vĩ đại

    Chiến thắng tại Russian Grand Prix cuối tháng 9 vừa qua biến Lewis Hamilton thành tay đua đầu tiên trong lịch sử F1 có thắng lợi thứ 100 tại các chặng đua. Anh chắc chắn đang là tay đua vĩ đại nhất trong lịch sử F1 và càng kỳ diệu hơn khi Hamilton đã dám đi một hành trình đơn độc để ghi tên vào lịch sử.

  • McLaren vùng lên khỏi đống đổ nát thế nào? McLaren vùng lên khỏi đống đổ nát thế nào?

    Được xếp hạng là đội đua thành công thứ nhì trong lịch sử F1, nhưng chiến thắng tại Italian GP tháng trước mới là thắng lợi đầu tiên của McLaren sau… 9 năm. Gần 1 thập kỷ sa sút khó tin, McLaren đã làm gì để bắt đầu xây dựng lại tất cả từ đống đổ nát?

  • Michael Schumacher & mảnh ghép cuộc đời Benetton Michael Schumacher & mảnh ghép cuộc đời Benetton

    Nhân kỷ niệm tròn 30 năm ngày Michael Schumacher ra mắt làng đua F1, Netflix cho công chiếu bộ phim tài liệu mang tên “Schumacher”. Bộ phim tiết lộ khá nhiều bí mật thú vị về cuộc đời huyền thoại F1 này, trong đó có một đội đua lạ lẫm mang tên Benetton.

  • Màn tái xuất đặc biệt của Fernando Alonso trên đường đua F1 Màn tái xuất đặc biệt của Fernando Alonso trên đường đua F1

    Sau khi rời khỏi đường đua F1 vào năm 2018, nhà vô địch thế giới 2 lần sẽ trở lại trong mùa giải này, trong một đội đua quen thuộc trước đây có tên là Renault, nhưng hiện đang có cái tên mới là Alpine.

  • Động lực gia đình của Romain Grosjean Động lực gia đình của Romain Grosjean

    3 tháng sau tai nạn kinh hoàng trên đường đua F1, Romain Grosjean sắp tái xuất trên đường đua IndyCar. Động lực để tay đua 34 tuổi người Pháp này thoát khỏi hiểm nguy và “tái xuất trong trạng thái mới” chính là gia đình của anh, nhất là 3 đứa con thơ.

  • 10 tay đua… tệ nhất lịch sử F1 10 tay đua… tệ nhất lịch sử F1

    Ngày nay, các tay lái F1 đa phần đều là những cá nhân xuất sắc, ngay cả những người thuộc thành phần “pay driver” – tức là được thi đấu nhờ tác động từ nhà tài trợ. Nhưng từng có một thời gian, trên đường đua F1 có những tay đua bị xem là mối nguy cả cho bản thân họ lẫn những tay đua khác, vì… kém quá.

  • Ferrari, vì đâu sa sút? Ferrari vì đâu sa sút?

    Với việc các tay đua của mình chỉ về thứ 13 và 14 ở Grand Prix Abu Dhabi hôm Chủ nhật vừa rồi, Ferrari, đội đua F1 thành công nhất trong lịch sử, đã chính thức khép lại mùa giải tệ hại nhất kể từ năm 1980. Điều gì đã xảy ra với gã khổng lồ của Italia?

  • Những kỷ lục để Real Madrid phá mùa này Những kỷ lục chờ Real Madrid phá mùa này

    Real Madrid đã gần như chắc chắn giành chức vô địch La Liga thứ 36 trong lịch sử của mình. Nhưng người Madrid còn hướng tới một loạt kỷ lục khác nữa...

  • Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn Inter: Sau tiệc ăn mừng là lễ gia hạn

    Inter Milan không ngủ quên trong chiến thắng. Ngay sau tiệc ăn mừng Scudetto thứ 20 trong lịch sử, họ đã nghĩ đến việc giữ chân các “công thần”, từ HLV đến đội trưởng, đội phó và các ngôi sao khác.

  • Xavi sẽ theo bước Rijkaard? Xavi sẽ theo bước Rijkaard?

    Những gì đang diễn ra với Xavi có phần giống với con đường mà cựu HLV Rijkard từng kinh qua ở Camp Nou. Liệu ở mùa 2024/25, chiến lược gia người Tây Ban Nha có làm được điều kỳ diệu như ông thầy cũ?

  • Nhận định bóng đá, Thanh Hóa vs Hải Phòng, 18h00 ngày 29/4: Chủ nhà tiến vào bán kết? 18h00 ngày 29/4: Thanh Hóa vs Hải Phòng

    Nhận định bóng đá trận Thanh Hóa vs Hải Phòng, diễn ra lúc 18h00 ngày 29/4 trong khuôn khổ vòng tứ kết Cúp Quốc gia Casper 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x