Bóng Đá Plus trên MXH

Harry Kane: 100 trận, 100 bàn nhưng đã đủ thành huyền thoại?
Trung Nghĩa • 11:30 ngày 10/09/2024
x1.2
/ x1.5 x1.2 Chọn tốc độ đọc
Harry Kane sẽ cán mốc 100 trận cho ĐT Anh ở trận gặp Phần Lan đêm nay. Và anh đã đặt mục tiêu đầy tham vọng là cán mốc 100 bàn thắng trong tương lai. Nhưng dù có đạt được những cột mốc này, Kane vẫn bị nghi ngờ về năng lực và vẫn gây ra rất nhiều tranh cãi.

    Nếu ra sân ở trận gặp Phần Lan, Kane sẽ cán mốc 100 trận cho ĐT Anh

    Cột mốc đáng chờ đợi

    Kane sẽ trở thành cầu thủ thứ 10 đạt mốc 100 lần ra sân cho đội tuyển Anh ở trận đấu với Phần Lan, và là cầu thủ trẻ thứ hai sau Wayne Rooney đạt được cột mốc này. Anh cho biết đã lấy cảm hứng từ Cristiano Ronaldo, người vẫn đang thi đấu đỉnh cao ở tuổi 39.

    Với tư cách là đội trưởng đội tuyển Anh, Kane đặt mục tiêu nâng cao thành tích ghi 66 bàn của mình (hiện đang nhiều hơn 13 bàn so với kỷ lục trước đó do Rooney lập). Anh cũng tuyên bố muốn đạt mốc 100 bàn thắng. 

    Với tỷ lệ ghi bàn hiện tại (2 bàn sau 3 trận), Kane cần thêm 51 lần khoác áo nữa, bao gồm cả trận gặp Phần Lan, để đạt mốc 100 bàn. Và như thế, anh có thể vượt qua kỷ lục ra sân nhiều nhất cho đội tuyển Anh của thủ môn Peter Shilton (125 lần khoác áo).

    Kane đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của ĐT Anh và hướng tới cột mốc 100 bàn

    Tiền đạo này cũng cho biết rằng bất chấp mọi thành tích của mình, anh vẫn có động lực để chứng minh những người hoài nghi mình đã sai, như anh đã làm trong suốt sự nghiệp của mình.

    "Điều đó là có thể", Kane nói khi được hỏi liệu việc ghi 100 bàn thắng cho đội tuyển Anh có khả thi không. "Tôi chỉ cần thêm 34 bàn nữa thôi mà (cười). Có lẽ tôi sẽ làm được điều đó sớm thôi".

    "100 lần khoác áo đội tuyển đã đến rất nhanh, đặc biệt là trong vài năm gần đây khi chúng tôi đều tiến sâu ở 3 giải đấu lớn liên tiếp. Trong những năm này, tôi đã có khoảng 15, 16, 17 lần khoác áo đội tuyển mỗi năm, trong khi một năm bình thường sẽ là 10 trận. Các bàn thắng cũng tương tự. Tôi cảm thấy mình đã ghi được 30 bàn thắng và sau đó tôi đã đạt 50 và 60. Tôi cảm thấy mình có thể đạt được mục tiêu 100 bàn".

    “Một số người có thể coi chúng là không thực tế nhưng tôi thà làm điều gì đó không thực tế và khó khăn còn hơn là thoải mái nói rằng tôi sẽ hài lòng với 70 hoặc 80 bàn thắng”, Kane nói thêm.

    'Những nghi ngờ thúc đẩy tôi thêm nỗ lực'

    Ronaldo đã ghi bàn thắng thứ 901 trong sự nghiệp của mình – và là bàn thắng thứ 132 cho Bồ Đào Nha sau 214 lần ra sân, một kỷ lục trong các trận đấu quốc tế. Và Kane cho biết: “Ở tuổi 31, tôi đang ở trạng thái tốt cả về tinh thần lẫn thể chất. Một số cầu thủ như Ronaldo đã chứng minh rằng có thể duy trì đẳng cấp cao trong một thời gian dài”.

    Sau nỗi thất vọng khi để thua trận chung kết giải vô địch châu Âu lần thứ hai, Kane đã nhắm đến World Cup tiếp theo tại Mỹ, Canada và Mexico. “Khi tôi vẫn ở đẳng cấp hiện tại, tôi biết mình có thể giúp đội bóng thành công. Điều đó thúc đẩy tôi không ngừng nỗ lực”, anh nói.

    “Chúng tôi đã tiến rất gần tới danh hiệu nhưng một lần nữa lại hụt bước. Và bây giờ, toàn đội đã gạt qua nỗi buồn tại EURO 2024 để hướng tới kỳ World Cup trong hai năm nữa".

    Kane muốn có sự nghiệp kéo dài như Ronaldo

    Thành tựu lớn nhất là duy trì ở đẳng cấp cao nhất trong thời gian dài và Kane nói rằng anh vẫn đang luyện tập chăm chỉ hơn bao giờ hết. Tiền đạo này coi việc tập luyện dứt điểm là "thời điểm hạnh phúc của tôi".

    "Bạn thấy rất nhiều cầu thủ có một vài mùa giải tốt nhưng sau đó lại sa sút và điều khó khăn nhất là duy trì và chơi ở đẳng cấp cao nhất một cách nhất quán. Đó là lý do tại sao tôi rất tôn trọng Ronaldo, Messi và nhiều cầu thủ có sự nghiệp đỉnh cao kéo dài tương tự. Có thể làm được điều đó trong 15 năm hoặc 20 năm là một điều phi thường".

    Một phần động lực đến từ những nghi ngờ mà Kane phải đối mặt, từ việc bị Arsenal thải loại khi mới 8 tuổi, cho đến việc suýt bị Tottenham Hotspur bán đi.

    "Tôi chưa bao giờ là người mà mọi người nghĩ rằng sẽ có thể thành công", Kane nói. "Nhưng chính vì điều đó mà tôi càng thêm nỗ lực. Tôi đã bị cho mượn nhiều lần khi còn trẻ nhưng chưa bao giờ cảm thấy chán nản. Tôi đã chiến đấu để có cơ hội chứng tỏ rằng tôi có thể chơi ở đẳng cấp cao nhất".

    “Trong suốt sự nghiệp của mình, luôn có những người nghi ngờ tôi. Nếu tôi ghi được 30 bàn thắng, thì người ta sẽ nói ‘anh ta có thể ghi được 40 bàn không?’. Nếu tôi ghi được 40 bàn, thì lại có người bảo ‘anh ta có thể ghi được 50 bàn không?’. Luôn có những áp lực trong cuộc sống nói chung và thể thao nói riêng".

    “Nhưng những áp lực này cũng giúp tôi tiếp tục cải thiện. Tom Brady - một cầu thủ bóng đá người Mỹ - là nguồn cảm hứng lớn của tôi. Tôi đã nói về anh ấy trước đây, về tinh thần của anh ấy. Anh ấy là một ví dụ điển hình về việc không bao giờ bỏ cuộc và anh ấy đã trở thành người vĩ đại nhất trong môn thể thao của mình. Nhưng ngay cả khi đã 42, 43 tuổi, anh ấy vẫn phải chứng minh mọi người đã sai và chứng minh với chính mình rằng anh đủ giỏi".

    “Tôi nghĩ rằng cho đến khi tôi ngừng chơi bóng, tôi sẽ luôn có thái độ đó và tôi nghĩ sâu thẳm bên trong điều đó vẫn đang thúc đẩy tôi”, Kane kết lại.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay