
Theo các nguồn tin được The Athletic và BBC Sport dẫn lại, hội đồng độc lập đã đưa ra phán quyết sau quá trình kéo dài nhiều năm. Các cáo buộc liên quan giai đoạn từ mùa 2009/10 đến 2017/18, bao gồm việc cung cấp thông tin tài chính không chính xác, báo cáo các khoản thanh toán cho cầu thủ và HLV, vi phạm quy định tài chính cũng như không hợp tác với cuộc điều tra.
Man City luôn phủ nhận các cáo buộc. CLB cho biết quy trình của Premier League vẫn đang tiếp diễn và còn những nội dung quan trọng chưa hoàn tất. Đội bóng cũng được cho là sẽ kháng cáo nếu phán quyết bất lợi được giữ nguyên. Hình phạt cụ thể hiện chưa được công bố.
Nếu danh hiệu bị tước, 3 chức vô địch Premier League trong giai đoạn liên quan gồm mùa 2011/12, 2013/14 và 2017/18 sẽ được xem xét. Mùa 2011/12 là cuộc đua nổi tiếng với bàn thắng ở phút bù giờ của Sergio Aguero trước QPR giúp Man City vượt qua MU nhờ hiệu số bàn thắng. MU khi đó đứng thứ hai.
Mùa 2013/14, Liverpool về nhì sau Man City. Nếu chức vô địch được thay đổi về mặt lịch sử, Steven Gerrard có thể được nhắc đến trong bối cảnh một lần nữa cuộc đua năm đó được xem xét.

Đến mùa 2017/18, Man City của Pep Guardiola vô địch với 100 điểm, còn MU đứng thứ hai. Tuy nhiên, chưa có quyết định chính thức nào về việc trao lại các danh hiệu này cho đội xếp sau.
Man City cũng giành FA Cup 2011 sau khi đánh bại Stoke City 1-0 tại Wembley nhờ bàn thắng của Yaya Toure. Vì vậy, Stoke có thể trở thành đội được nhắc đến nếu danh hiệu được điều chỉnh.
Ở League Cup, Man City lần lượt đánh bại Sunderland năm 2014, Liverpool sau loạt luân lưu năm 2016 và Arsenal 3-0 năm 2018. Đây là ba danh hiệu khác nằm trong giai đoạn được đề cập.
Ngoài ra, 2 Community Shield năm 2012 và 2018 cũng nằm trong danh sách những danh hiệu có thể được xem xét, nâng tổng số lên 9 chiếc cúp.
Dù vậy, tước danh hiệu hiện mới là khả năng, không phải hình phạt đã được xác nhận. Hội đồng độc lập vẫn phải quyết định án phạt, trong khi Man City dự kiến kháng cáo. Vì thế, việc các danh hiệu có thực sự bị thu hồi hay được trao lại cho những đội đứng sau vẫn chưa có kết luận cuối cùng.
























