Trong sự nghiệp, hầu như năm nào Rafael Nadal cũng dính chấn thương. Tay vợt Tây Ban Nha từng gặp vấn đề ở khuỷu tay, cổ tay, lưng, dây chằng và đầu gối. Năm ngoái, Nadal bị rách gân đầu gối và suýt chút nữa phải kết thúc mùa giải sớm, nhưng sau đó, anh kịp hồi phục và giành chức vô địch US Open 2019.
"Tôi không biết nguyên nhân tại sao nữa", Nadal chia sẻ với CBS hôm 9/7. "Mọi người đã nói về điều này từ lâu lắm rồi. Họ cho rằng, với lối đánh thiên về thể lực và chơi với cường độ cao, tôi sẽ không thể có một sự nghiệp dài lâu bởi rất dễ bị chấn thương. Nhưng đến giờ tôi vẫn thi đấu và đua tranh mạnh mẽ".
"Tuy nhiên, phải thừa nhận một điều rằng, các đồng nghiệp khác gặp ít chấn thương hơn so với tôi. Và đôi khi tôi cảm thấy ghen tị với họ", Nadal nói thêm.
Hồi tháng 6, Nadal đã bước sang tuổi 34 tuổi và đang có thể trạng sung mãn, trong bối cảnh các kình địch lớn gặp vấn đề về sức khỏe. Roger Federer nghỉ đến hết năm nay để có thêm thời gian hồi phục sau phẫu thuật đầu gối, còn Novak Djokovic vừa có kết quả xét nghiệm âm tính sau 10 ngày cách ly điều trị Covid-19.
"Tôi cảm thấy rất hạnh phúc với những thành tựu đã đạt được. Bây giờ tôi cố gắng thi đấu để tiếp tục tận hưởng đam mê quần vợt. Tôi sẽ không phát điên nếu giành được 20 Grand Slam. Tôi cũng không quan tâm nhiều tới việc Novak liệu có vượt qua số Grand Slam mà tôi có hay không. Tôi chỉ thi đấu và nỗ lực nhất có thể. Tất nhiên, tôi sẽ rất vui nếu giành được Grand Slam thứ 25", Nadal chia sẻ về mục tiêu trước mắt.
Federer hiện vẫn đang giữ kỷ lục giành nhiều Grand Slam nhất với 20 danh hiệu, Nadal kém mốc đó một Grand Slam, còn Djokovic kém ba danh hiệu tương tự nữa.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn