Diễn biến thảm họa dịch tễ tại giải Tennis Adria Tour: Ai là 'bệnh nhân số 0'

Cẩm Chi
10:43 ngày 26-06-2020
Không còn thời gian cho những lời oán thán, các nhà chức trách đang ráo riết vào cuộc, đi tìm nguồn lây nhiễm Covid-19 tại giải quần vợt biểu diễn Adria Tour có sự tham gia của Novak Djokovic.
Diễn biến thảm họa dịch tễ tại giải Tennis Adria Tour: Ai là 'bệnh nhân số 0'

Dimitrov có phải “bệnh nhân số 0”?
Grigor Dimitrov là tay vợt đầu tiên tham dự Adria Tour có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Vì thế, cũng dễ hiểu khi phản ứng đầu tiên của số đông đều cho rằng, Dimitrov là bệnh nhân số 0 mang nguồn lây bệnh vào Serbia và Croatia. 

Tuy nhiên, người đại diện của Dimitrov là Georgi Stoimenov đã đưa ra các bằng chứng khẳng định thân chủ của ông chỉ mắc bệnh khi tới hai quốc gia Trung Âu này. 

Theo đó, lịch di chuyển trong 3 tháng qua của Dimitrov đã được công bố cụ thể. Ngay sau khi giải Indian Wells bị hủy bỏ, Dimitrov chỉ sinh hoạt ở thành phố California (Mỹ), bắt đầu từ ngày 8/3 và phải gần 100 ngày sau, anh mới đáp chuyến bay tới Belgrade. Tại các cửa xuất nhập cảnh, Dimitrov đều có xác nhận khai báo y tế, tức là về mặt pháp lý, tay vợt hạng 19 thế giới đã tuân thủ đúng quy tắc đảm bảo an toàn dịch tễ và việc có mặt ở Belgrade của anh đã được hải quan Serbia phê chuẩn. 

Sau khi hoàn thành loạt trận ở Belgrade, Dimitrov có quay về Bulgaria thăm nhà rồi mới di chuyển tới Zadar, thành phố của Croatia để chuẩn bị cho loạt trận hai. Đây có thể là điểm mấu chốt trong việc xác định nguồn lây nhưng hóa ra, Haskovo, thành phố quê hương của Dimitrov lại chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 nào và là một trong những nơi kiểm soát dịch tốt nhất ở châu Âu. 

Sportske Novosti, một tờ báo của vùng Balkan đã liên lạc với bác sỹ Igor Boric để tìm hiểu về quá trình phát bệnh của Dimitrov. Sáng thứ Năm tuần trước, Dimitrov có thông báo với Boric rằng anh cảm thấy hơi nhức ở khuỷu tay trái. Nhưng chừng đó vẫn là quá ít để kết luận Dimitrov đã ủ bệnh từ trước đó. Phải tới khi đánh trận cuối cùng gặp Coric, Dimitrov mới cảm nhận rõ rệt tình trạng sức khỏe đi xuống và hôm đó, anh đã từ chối bắt tay dù đó là nghi thức ở Adria Tour. 

Bác sỹ Boric nhận định, khả năng cao Dimitrov không phải “bệnh nhân số 0”. Vị này còn cho biết, nhà tổ chức giải đấu phải chịu trách nhiệm khi để quá nhiều khán giả vào sân trong tình trạng mất vệ sinh an toàn dịch tễ.

Nole là “thủ phạm”? 
Nếu không phải là Dimitrov, ai trong số ba tay vợt còn lại gồm Novak Djokovic, Borna Coric và Viktor Troicki là bệnh nhân mang nguồn nhiễm vào giải đấu?  Đối chứng các dữ kiện và lịch di chuyển, dễ nhận ra Novak Djokovic mới là tay vợt có khả năng cao mang virus tới Adria Tour. 

Vào ngày 10/6, Nole xuất hiện trên khán đài VIP theo dõi trận derby giữa  Crvena Zvezda và Partizan Belgrade, ngồi cùng một nhóm các ngôi sao bóng rổ. Trong số này, Nikola Jankovic được xác định nhiễm Covid-19. 

Sau đó, thêm một thông tin khác liên quan tới tay vợt số 1 thế giới. Vào ngày hôm kia, Nikola Jokic, một VĐV bóng rổ khác đang thi đấu ở giải nhà nghề NBA trong màu áo CLB Denver Nuggets đã bị cấm nhập cảnh trở lại Mỹ sau khi kết quả xét nghiệm nhanh ở sân bay cho biết, anh này cũng nhiễm Covid-19. 

Nghiêm trọng hơn cả, Jokic có xuất hiện trong lễ khai mạc giải Adria, bắt tay và có cử chỉ gần gũi hơn mức cho phép như ôm, tặng hoa. Ngoài ra, hai người họ cũng dùng chung bữa tối. Như vậy cho tới lúc này, Nole đã tiếp xúc với ít nhất hai bệnh nhân Covid-19, những người mắc bệnh trong khoảng thời gian hai tuần đầu tiên của tháng 6. 

Chưa có kết luận chính thức nhưng qua các dữ kiện, Djokovic mới là người mang nguy cơ bùng phát dịch Covid-19 tới giải đấu và vùng lân cận. Dù trước đó, cha anh, ông Srdjan đã đăng đàn trên sóng truyền hình Croatia “Chỉ vì một người đàn ông (Dimitrov) mà mạng sống của gia đình chúng tôi bị đe dọa”. Ông Srdjan cũng đã gọi Dimitrov là “virus di động siêu truyền nhiễm”. 

Có điều, ông Srdjan lại quên rằng chính con trai ông đã tiếp xúc với rất nhiều người trước đó. Bản thân Nole cũng cải chính trên Twitter, khẳng định việc Dimitrov tới Belgrade và Zadar hoàn toàn là dụng ý của Nole bởi trước khi lên máy bay rời Mỹ, Dimitrov nhiều lần nhắc nhở Nole phải tổ chức giải trên tinh thần “tuân thủ nghiêm ngặt các quy định dịch tễ”.  

“Hành động của Nole không thể tha thứ” 
Stefan Tzvetkov, thành viên hội đồng cao cấp Liên đoàn quần vợt thế giới ITF tiết lộ sau đây 3 tuần, ITF sẽ họp với hội đồng VĐV và các liên đoàn thành viên để bàn về tương lai hệ thống các giải quần vợt từ giờ tới hết năm 2021, trước thời điểm vaccine chữa Covid-19 được công bố. “Phút bốc đồng, thiếu suy nghĩ của Nole khiến kế hoạch của cả nền thể thao bị ảnh hưởng. Sẽ không có án phạt nào dành cho Nole nhưng bây giờ, cậu ấy phải hiểu rằng mình không còn được ủng hộ nữa”, Tzvetkov kết luận. 

Bố Djokovic sẽ bị kiện 

Đó là tuyên bố của Georgi Stoimenov, người đại diện của Dimitrov sau những cáo buộc trên truyền thông mà ông Srdjan nhắm vào tay vợt người Bulgaria. Stoimenov trả lời trên trang Tenniskafe rằng ông sẽ nộp đơn kiện Srdjan vì những lời lẽ xúc phạm, vu khống thân chủ của mình khi chưa có bằng chứng. Ngoài ra, Stoimenov cũng đề nghị ATP phải có biện pháp trừng phạt với nhà tổ chức giải Adria Tour, do đơn vị này đã bỏ qua toàn bộ quy trình kiểm soát, ngăn ngừa dịch Covid-19.

XEM THÊM

Huyền thoại cầu lông Peter Gade: 'Văn hóa & truyền thống là quan trọng'

Lee Chong Wei & Lindan: Cặp đôi đầy duyên nợ của làng cầu lông thế giới

Cầu lông, biểu tượng của thể thao đỉnh cao châu Á

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x