Theo tin đã đưa, từ đầu tuần này, chủ tịch Uli Hoeness của Bayern Munich đã phải đối diện với phiên tòa xét xử về việc gian lận trốn lậu thuế trong quãng thời gian ông còn tại vị tại đội chủ sân Allianz Arena.
Trong phiên xét xử ngày hôm nay, vị chủ tịch 62 tuổi thừa nhận việc ông đã trốn không khai báo số tiền 27,2 triệu euro thông qua một tài khoản ngân hàng không được tiết lộ, và hy vọng sẽ được hưởng sự khoan hồng của cơ quan luật pháp Đức. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu hồ sơ, tòa án đã quyết định kết án mức 3,5 năm tù giam đối với vị chủ tịch của CLB xứ Bavaria.
Được biết, trước đó cơ quan công tố đã đưa ra mức án 5,5 năm tù đối với hành vi không khai báo thu nhập 33 triệu euro của Uli Hoeness từ năm 2003 đến năm 2009. Theo luật pháp Đức, chủ tịch của Bayern được giảm nhẹ tội do nộp đơn tự nguyện nhận lỗi hồi năm ngoái và hợp tác cùng cơ quan điều tra.
Chủ tịch Uli Hoeness cúi đầu nhận tội
Khi còn khoác áo Bayern Munich từ 1970 đến 1979, Uli Hoeness đã có được 4 chức vô địch Bundesliga, 3 chức vô địch châu Âu. Tại ĐT Đức, ông đã đăng quang chức vô địch thế giới năm 1974 và chức vô địch châu Âu năm 1972.
Dù dính vào bê bối trốn thuế nhưng Hoeness vẫn nhận được sự tín nhiệm lớn của Bayern. Hoeness cho biết, ở cuộc họp thường niên của CLB diễn ra năm ngoái, ông đã đề nghị xin từ chức nhưng vẫn được sự bầu chọn của những cá nhân ủng hộ và hội đồng quản trị trong CLB.
DIỄN BIẾN VỤ HOENESS TRỐN THUẾ
- 16/1/2013: Tạp chí Stern của Đức đăng tải thông tin về tài khoản trốn thuế của Uli Hoeness tại ngân hàng Vontobel, Thụy Sĩ.
- 17/1/2013: Hoeness tự thú về tội trốn thuế, đồng thời cung cấp cho cơ quan điều tra về những tài liệu nộp thuế trước đó.
- 20/1/2013: Thanh tra thuế khám nhà riêng và văn phòng làm việc của Hoeness.
- 21/4/2013: Hoeness khẳng định những sai phạm của ông thuộc về cá nhân, không liên quan tới Bayern. Đồng thời, ông tuyên bố không rút lui khỏi vị trí chủ tịch Bayern.
- 6/5/2013: Các thành viên thuộc HĐQT Bayern thống nhất tuyệt đối về việc để Hoeness tiếp tục công việc của mình.
- 30/07/2013: Các công tố viên tại Munich cáo buộc Hoeness trốn 3,5 triệu euro tiền thuế.
- 10-13/3/2014: Tòa án Hình sự & Kinh tế Munich II mở phiên tòa xét xử vụ việc.
Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.
Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
Dù Bayern Munich vẫn đang có phong độ cực cao, song nội bộ của họ lại đang nổi sóng. Mới đây, chủ tịch danh dự của đội bóng, huyền thoại Franz Beckenbauer đã có những lời chỉ trích nhắm đến lối chơi mà Pep Guardiola tạo ra cho “Hùm xám”.
Uli Hoeness không phải không có cơ hội để hưởng án treo nhưng đó là khả năng rất mong manh. Tình tiết giảm nhẹ mà Hoeness đang bám vào đó là việc ông đã tự thú và thành khẩn khai báo. Nhưng từng đó liệu có đủ?
Trong 2 ngày đầu, phiên tòa tập trung làm rõ những sai phạm của Uli Hoeness. Trong đó, số tiền trốn thuế của Hoeness đã được nâng từ 3,5 triệu euro lên 18,5 triệu euro và chốt lại ở con số 27,2 triệu euro.
Trong 2 trận đấu với Arsenal tại vòng 1/8 Champions League, Bayern được hưởng tới 2 quả phạt đền (do Arjen Robben mang về) nhưng đều không tận dụng thành công.
Một cuộc khủng hoảng trên diện rộng, mang tính dây chuyền khiến Leverkusen phải đối mặt với một mùa giải thất bại toàn diện. Nhiệm vụ giành vé dự Champions League mùa tới giờ đây cũng đang rất gian nan...
Câu khẩu hiệu cho triết lý mới của Pep Guardiola ở Bayern Munich là rất đơn giản, nhưng không hề dễ thực hiện. Ông nhắc đi nhắc lại điều đó trên sân tập Saebener Strasse của Bayern hầu như mỗi ngày: “Đừng để đối phương có thời gian suy nghĩ”.
Một cú sốc lớn đã xảy ra với Bayern Munich trước thềm đại chiến với Arsenal trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League khi ngay trong phiên xử đầu tiên, chủ tịch Uli Hoeness của họ đã thừa nhận hành vi trốn thuế.
Gần 1 tuần sau khi lấy được vị trí thứ 2 từ tay Leverkusen, Dortmund vừa nới rộng cách biệt với đối thủ này lên 4 điểm nhờ trận thắng Freiburg 1-0. Tuy nhiên, hẳn HLV Juergen Klopp vẫn còn không ít âu lo sau chiến thắng “thiếu muối” tại Mage Solar ở vòng 24.
Mặc dù không có một chân sút chủ lực, nhưng với lối chơi “mỗi cầu thủ đều là một tiền đạo” của HLV Pep Guardiola, Bayern Munich vẫn xác lập được kỷ lục ghi bàn mới tại Bundesliga: họ đã có 72 bàn thắng sau 24 trận ở mùa này.
Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Chelsea đồng ý chi ra 8 triệu bảng tiền bồi thường cho Leicester để đổi lấy sự phục vụ của HLV Enzo Maresca.
Các giải VĐQG hàng đầu châu Âu mùa 2023/24 đều đã khép lại. Dưới đây là đội hình những ngôi sao xuất sắc nhất dựa theo hệ thống chấm điểm của Whoscored, với sự góp mặt của Harry Kane, Jude Bellingham và Rodri.
Real Madrid đang được đánh giá cao hơn hẳn so với Borussia Dortmund trước trận chung kết Champions League 2023/24. Nếu thành công, họ sẽ có được Decimoquinta (chức vô địch Champions League lần thứ 15 trong lịch sử) cũng như hoàn tất cú ăn ba vô địch mùa này.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn