Tờ Bola của Indonesia nhắc lại, U23 Indonesia gục ngã 0-1 trước Hàn Quốc trên sân Gelora Delta, Sidoarjo, Đông Java, tối 9/9. Bàn thắng sớm của Hwang Doyun ngay phút thứ 6 đã dập tắt hy vọng của thầy trò Gerald Vanenburg. Thất bại này đồng nghĩa U23 Indonesia không thể giành suất dự vòng chung kết U23 châu Á 2026.
Tờ báo này cũng nêu ra 3 nguyên nhân thất bại của đội nhà:
Thành tích nghèo nàn của HLV Vanenburg
HLV người Hà Lan Gerald Vanenburg tiếp tục có kết quả kém cỏi khi đối đầu các chiến lược gia xứ kim chi. Lần đầu tiên, ông thua U23 Việt Nam của HLV Kim Sang Sik tại chung kết U23 Đông Nam Á 2025 với tỷ số 0-1.
Tiếp đó, Vanenburg bị HLV Hyeok Ha Jun của U23 Lào cầm hòa 0-0 trong trận mở màn vòng loại U23 châu Á 2026. Mới nhất, ông lại thất bại trước Lee Min Sung, người giúp U23 Hàn Quốc toàn thắng và giành vé dự vòng chung kết.
Áp đảo nhưng vô duyên
U23 Indonesia cầm bóng 59% so với 41% của Hàn Quốc. Tuy nhiên, Garuda Muda không tận dụng được ưu thế. Họ tung ra 7 cú sút nhưng không trúng đích lần nào, trong khi đối thủ dứt điểm 14 lần, có đến 9 cú sút chuẩn xác.
Thống kê chuyền bóng cũng nghiêng về Indonesia với 440 đường chuyền (350 chính xác), vượt trội so với 322 đường chuyền (251 thành công) của Hàn Quốc.
Hàng công bế tắc
Tại bảng J, U23 Indonesia chỉ thắng đậm U23 Macau 5-0, sau đó hòa 0-0 với U23 Lào và thua 0-1 Hàn Quốc. Bài toán hàng công chưa có lời giải khi Kadek Arel cùng đồng đội tịt ngòi trong hai trận then chốt. Dù chơi lấn lướt, Garuda trẻ vẫn bất lực trong khâu ghi bàn.
Kết thúc vòng loại, U23 Indonesia xếp nhì bảng J với 4 điểm, kém Hàn Quốc 5 điểm. Thầy trò Vanenburg chỉ đứng thứ 10 trong nhóm nhì bảng, xếp sau Trung Quốc, Uzbekistan, Lebanon và UAE, những đội thuộc top 4 có vé đi tiếp.