Trên BXH FIFA, ĐT Bangladesh đứng thứ 184, còn ĐT Singapore đứng thứ 159. Về lý thuyết, Singapore mạnh hơn đối thủ khi đứng cao hơn 25 bậc. Tất nhiên, đó không phải là thước đó chính xác nhưng ở chừng mực nào đó cũng có thể hình dung, U23 Singapore được đánh giá cao hơn so với U23 Bangladesh. Và cũng từ đó có thể liên tưởng U23 Việt Nam sẽ đối đầu với một đối thủ mạnh hơn ở lượt thứ hai.
U23 Singapore đã có trận ra quân gặp U23 Yemen, và đoàn quân của HLV Firdaus Kassim phải nhận thất bại với tỷ số sát nút 1-2. Ở một chừng mực nào đó, cách biệt sít sao ấy để lại nhiều tiếc nuối đối với Sư tử non bởi nếu dứt điểm tốt hơn, họ có thể có được 1 trận hòa trước đối thủ trên cơ.
Trong cuộc đối đầu với U23 Yemen, Singapore có xu hướng chiến thuật phòng ngự phản công, nên bố trì đội hình nhằm đảm bảo sự an toàn cho khung thành đội nhà trước khi tính đến chuyện xuyên thủng lưới đối phương. Nhận định ấy có thể phần nào được minh chứng qua thời lượng kiểm soát bóng chỉ 45% so với 55% của U23 Yemen.
Trong sơ đồ 5-4-1, HLV Firdaus Kassim bố trí Aizil Yazid trấn giữ khung thành. Năm hậu vệ gồm Harith Danish (trái); 3 trung vệ Kieran Teo, Qil Yazid và Raoul Suhaini; Andrew An (phải). Bộ tứ ở hàng tiền vệ gồm Nadim Rahim (trái), Muhammad Asis, Hardy Yussri và Jonan Tan (phải). Syafiz Rashid sắm vai trò tiền đạo mũi nhọn.
Điểm sáng của U23 Singapore trước U23 Yemen là thủ môn Aizil Yazid. “Người gác đền” này đã chơi tốt với những phản xạ cứu thua chính xác. Aizil Yazid đã đẩy được quả sút đầu tiên của cầu thủ U23 Yemen sau khi bị phạt đền ở phút 16, nhưng rất tiếc, các đồng đội đã không hỗ trợ kịp thời nên để Ebrahim lao vào đá bồi thành bàn.
Dẫu vậy, hệ thống phòng thủ của U23 Singapore đã để lại nỗi thất vọng lớn. Cách di chuyển rối rắm, thiếu hợp lý nên không thể bọc lót cho nhau trước các pha hãm thành của đối phương, nhất là những cú đánh thẳng vào trung lộ. Đây là một trong những lý do khiến cho U23 Singapore thường xuyên phạm lỗi. Theo thống kê, Sư tử non đã phạm đến 12 lỗi trước U23 Yemen, trong đó có 2 tình huống dẫn đến 2 quả 11m để phải nhận 2 bàn thua trong trận này.
Vị trí hậu vệ trái của Harith Danish tuy xông xáo nhưng do mới chỉ 16 tuổi nên thiếu kinh nghiệm, thường xuyên bị hút theo bóng, tạo khoảng trống lớn cho U23 Yemen thoát xuống từ cánh phải và đe dọa cầu môn đội nhà. Cũng cần nói thêm rằng, sự hỗ trợ phòng ngự từ tuyến giữa là không tốt để từ đó, tạo áp lực lớn cho các hậu vệ của U23 Singapore.
Trong suốt trận, U23 Singapore chỉ tung được 4 cú sút về phía cầu môn của U23 Yemen. Con số này cho thấy sự yếu thế của Sư tử non trong các pha hãm thành. Tiền đạo đội trưởng Syafiz Rashid không được cung cấp bóng do hàng tiền vệ phải lùi sâu để chống đỡ cùng các hậu vệ nên dễ hiểu cho mũi giáp công duy nhất ở phía trên rơi vào thế bế tắc.
Phải đến khi U23 Yemen có dấu hiệu xuống sức ở thời điểm cuối trận, U23 Singapore mới có những tình huống hãm thành nguy hiểm nhưng các học trò của HLV Firdaus Kassim chỉ một lần chuyển hóa được thành bàn thắng. Đánh giá một cách tổng thể sau khi xem màn ra quân của U23 Singapore, đây không phải là đối thủ quá đáng ngại. Chỉ cần chơi đúng sức, không chủ quan, tận dụng tốt hơn các cơ hội tạo ra, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể tin vào một chiến thắng giòn giã.