Covid-19 bùng phát: V.League chọn lối nào?

Khắc Sơn Khắc Sơn
18:10 ngày 16-02-2021
Covid-19 đã mang đến sự tác động tiêu cực đến toàn bộ xã hội. Bóng đá không tránh khỏi những hệ lụy, thậm chí, những kế hoạch lớn đang đối diện nguy cơ bị đình trệ bởi đại dịch mà đến nay chưa thể xác định đến bao giờ sẽ chấm dứt.
Covid-19 bùng phát: V.League chọn lối nào?

Lần đầu tiên chúng ta phải đối diện với những giới hạn chưa từng có trong lịch sử. Nhưng, sợ hãi, hoảng loạn, hay buông xuôi không phải là cách mà nền bóng đá lựa chọn.

Mùa giải thứ hai chúng ta bắt đầu hành trình tới đích bằng sự xáo trộn mà Covid-19 mang lại. Nhưng so với một năm trước, tâm thế của chúng ta đã khác rất nhiều. Không có sự hoảng loạn. Không có sự bế tắc. Không có những toan tính bàn lùi. Những gì mà nền bóng đá đã nắm tay nhau vượt qua và đến đích trong sự ngưỡng mộ của xã hội và ngôi nhà bóng đá thế giới thực sự là những bài học bằng vàng cho hiện tại. Nó giúp chúng ta bình tĩnh hơn. Nó giúp chúng ta vững tin vào tương lai vào những điều tốt đẹp nhất sẽ đến bằng chính lựa chọn của mình.

Bóng đá phản chiếu xã hội. Bóng đá bằng những hoạt động của mình thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, khát vọng chinh phục. Và bóng đá với cách ứng xử với khủng hoảng cho thấy năng lực, khả năng quản trị của từng đội bóng, từng cơ quan quản lý. Hơn lúc nào hết, bóng đá cũng phải thể hiện được thông điệp của đất nước, đó là vừa thi đấu, vừa chiến thắng dịch bệnh.

Bây giờ, chúng ta đã có những nhận thức mới về Covid-19. Không còn những ý kiến cho rằng, hãy để hết dịch mới thi đấu. Chắc chắn, trong thời gian tới, cả nhân loại vẫn phải đối chọi với dịch bệnh. Chúng ta phải thích ứng với tình hình mới bằng thái độ đúng của mình. Chúng ta phải đi đến đích bằng cách chấp nhận thực tại và làm tốt chức phận của mình. Sẽ không thể sớm có môi trường hoàn hảo cho mọi hoạt động và sự hoàn hảo chỉ đến bằng những nỗ lực tuyệt vời của những người trong cuộc.

V.League phải vượt khủng hoảng. Hay nói cách khác, V.League phải đưa ra những giải pháp tốt nhất để thích ứng với hoàn cảnh hiện tại.  Chúng ta sẽ làm gì trong bối cảnh làn sóng dịch thứ ba xuất hiện? Chúng ta có chờ đợi đến lúc khán giả có thể vào sân để tổ chức các giải đấu? Và thêm nữa, cách vận hành của các đội bóng, cách ứng xử của cơ quan quản lý với những sự cố ngoài mong muốn sẽ như thế nào? Chắc chắn, VPF VFF và từng đội bóng sẽ phải đưa ra lựa chọn cho những vấn đề này. Nhưng dù có thế nào thì bóng đá Việt Nam vẫn phải tiếp diễn, các trận đấu vẫn phải tổ chức trong trạng thái bình thường mới nhằm đảm bảo an toàn cho các thành viên. Và nói cho cùng, nếu phải tổ chức các trận đấu mà không có khán giã thì vẫn tốt hơn là để các sân chơi đình trệ.

V.League phải hành động bởi điều này không chỉ liên quan đến quyền lợi của giải đấu, của các đội bóng mà còn ảnh hưởng đến lộ trình đến tương lai của nền bóng đá. Một nền bóng đá ngưng trệ là một nền bóng đá thất bại. Một nền bóng đá không hành động trong khi có thể hành động sẽ đánh mất cơ hội để phát triển. Hơn thế nữa, trong sự khó khăn chung của xã hội, bóng đá cần phải mang đến những giá trị giải trí cho cộng đồng. Và bóng đá cũng phải tạo ra cảm hứng chiến thắng dịch bệnh như đã từng có cách đây không lâu.
 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x