Hướng tới V.League 2020: Hết thời cầu thủ nhập tịch

Thành Văn
07:14 ngày 09-02-2020
Không được nhiều CLB hào hứng săn đón với những bản hợp đồng tiền tỷ, các cầu thủ nhập tịch đang dần lui về hậu trường. Thậm chí, một số trường hợp còn khá vất vả để tránh khỏi cảnh thất nghiệp...
Hướng tới V.League 2020: Hết thời cầu thủ nhập tịch

Giai đoạn 2008-2012, bóng đá Việt Nam sục sôi với những thương vụ liên quan đến cầu thủ nhập tịch. Đó là thời kỳ mà những Trần Lê Martin, Phan Lê Issac, Đoàn Marcelo, Phan Văn Santos, Đoàn Sakda, Đinh Văn Ta, Hoàng Vissai, Đinh Hoàng Max, Nguyễn Trung Sơn... được vô số các đội bóng săn đón. Đương nhiên, đi kèm những bản hợp đồng là số tiền lót tay vô cùng lớn.

Giá trị của cầu thủ nhập tịch tăng cao đến mức, giới chuyên môn cho rằng nếu CLB nào sử dụng hai cầu thủ nhập tịch và 3 ngoại binh thì cửa vô địch rất sáng. Dù đa phần bước qua tuổi 30, nhưng phải thừa nhận các cầu thủ nhập tịch vượt trội đồng nghiệp nội về thể lực, thể hình nên đương nhiên được các CLB trọng dụng. Tuy nhiên, trong hơn 1 năm trở lại đây, phong trào dùng cầu thủ nhập tịch xuống hẳn. “Các cầu thủ gốc ngoại có hộ chiếu Việt Nam đã luống tuổi, họ không còn phù hợp với triết lý bóng đá ở các CLB”, HLV Phan Thanh Hùng cho biết.

Số cầu thủ nhập tịch ngày càng ít và qua mỗi mùa giải, nhiều người đã phải tìm hướng khác cho sự nghiệp. Tính đến hiện tại, chỉ có 3 cầu thủ nhập tịch lên sàn chuyển nhượng và được các CLB “đón” về là Hoàng Vũ Samson (Thanh Hóa), Trần Trung Hiếu (Than.QN) và Nguyễn Trung Đại Dương (B.BD). Trong 3 gương mặt nói trên, Hoàng Vũ Samson nhận được sự kỳ vọng lớn nhất.

Trần Trung Hiếu (trái - Than.QN) là một trong số những cầu thủ nhập tịch hiếm hoi còn trụ lại được ở V.League         Ảnh: MINH TUẤN

Trên thực tế, Samson mới 32 tuổi và nhờ sự chuyên nghiệp trong tập luyện cũng như bản năng săn bàn vẫn sắc bén nên cuối mùa giải 2019, anh được Thanh Hóa chiêu mộ với niềm tin sẽ cải thiện khâu ghi bàn cho đội bóng này. Lối đá của Samson vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao ở các CLB sử dụng bóng dài. Những pha bứt tốc, dứt điểm nhanh của tiền đạo gốc Nigeria được xem là có “đất diễn” tại đội bóng xứ Thanh. Trong khi đó, Trần Trung Hiếu và Nguyễn Trung Đại Dương bị gánh nặng tuổi tác đè nặng nên sự hiệu quả vẫn là dấu hỏi lớn. 

Những năm gần đây, V.League chứng kiến sự vươn lên của nhiều tài năng trẻ. Cùng với xu hướng các CLB không mạo hiểm sử dụng cầu thủ nhập tịch đã khiến nhiều “ông Tây” không còn cơ hội ký những bản hợp đồng tiền tỷ. Phong độ đi xuống lại đòi lương cao và mức phí lót tay lớn đã đẩy các cầu thủ nhập tịch vào thế thất sủng, không còn nhiều ưu thế cạnh tranh với các cầu thủ nội. Thế nên, không ngạc nhiên nếu ở V.League 2020, ngoại binh nhập tịch sẽ bị “chìm” dần theo sự đào thải của thời gian.

Văn Hiếu và Văn Nam đầu quân cho Bình Định
Kết thúc mùa giải 2019, bộ đôi Phạm Văn Nam và Bùi Văn Hiếu (ảnh) đã đồng loạt chia tay Thanh Hóa để đầu quân cho Bình Định. Tại đây, cả hai được tái hợp người thầy cũ trước đây từng dẫn dắt Thanh Hóa là Nguyễn Đức Thắng. Với việc chiêu mộ bộ đôi nói trên, Bình Định có thêm nhiều hy vọng đua tranh chiếc vé lên hạng V.League 2021.

Ngán ngẩm “Tây nhập tịch”
Nhiều cầu thủ nhập tịch luống tuổi, không được các CLB ký hợp đồng đã dẫn đến việc họ phải giải nghệ, tìm công việc khác. Tuy nhiên, có trường hợp cầu thủ nhập tịch vi phạm pháp luật, bị công an “sờ gáy” khi sinh sống ở Việt Nam. Cụ thể là Nguyễn Hoàng Tcheuko Minh (tên thật là Tcheuko Elmakoua Benoit) bị Công an thành phố Cần Thơ bắt giữ vì lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tcheuko Minh từng khoác áo Long An, Đồng Tháp, Đồng Nai và Kiên Giang thi đấu tại V.League và CLB TP.HCM tại giải hạng Nhất. Hiện tại, đa phần các cầu thủ nhập tịch chọn phương án hồi hương kiếm kế sinh nhai chứ ít có trường hợp tiếp tục ở lại Việt Nam.

XEM THÊM

Vì sao chưa có thêm cầu thủ Việt Nam xuất ngoại?

V.League 2020 lùi 1 đến 2 tuần có khi lại tốt cho các CLB

Hà Nội FC bác tin đồn cho Muangthong mượn Hùng Dũng

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x