Kiatisak có phải là lý do duy nhất khiến Lee Nguyễn thất bại ở V.League?

Trí Công Trí Công
21:48 ngày 20-02-2020
Việc Kiatisak bất ngờ không sử dụng Lee Nguyễn ở HAGL chỉ là một trong số những mắt xích kéo cầu thủ Việt kiều xuống đáy thất bại tại V.League. 
Kiatisak có phải là lý do duy nhất khiến Lee Nguyễn thất bại ở V.League?

Từ cầu thủ sở hữu yếu tố khác người 

Bên cạnh xuất phát điểm được thi đấu cho PSV Eindhoven (Hà Lan), Randers (Đan Mạch) hay từng 3 lần được triệu tập lên đội tuyển Mỹ, Lee Nguyễn còn sở hữu một yếu tố nổi trội tạo nên ấn tượng với giới chuyên môn. “Tôi đã theo dõi Lee Nguyễn kiểm tra thể lực ở Mỹ với nhiều VĐV là người Mỹ và châu Âu. 

Cậu ấy có tốc độ xuất phát 5 mét tốt nhất trong đợt kiểm tra đó. Trong bóng đá, tốc độ xuất phát như thế rất có lợi”, HLV Mai Đức Chung, người từng có thời gian làm việc với Lee Nguyễn khi anh sang B.Bình Dương thi đấu năm 2011. 

Xem lại cú đúp siêu phẩm của Lee Nguyễn tại V.League 2009

Ông Chung chia sẻ với báo giới thêm: “Về chuyên môn, tư duy chiến thuật của Lee Nguyễn rất cao. Những quả chuyền bóng như đặt vào chân đồng đội và khả năng ghi bàn rất tốt. Tôi rất thích cậu ấy”. Vị chiến lược gia đang dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam hướng đến vòng play-off tranh vé dự Olympic 2020 bày tỏ sự hồ hởi trước khả năng Lee Nguyễn quay trở về Việt Nam, dù rằng anh sắp bước sang tuổi 34: “Khi về Việt Nam thi đấu, câu ấy là người chỉ huy. Cậu ấy có thể tranh chấp không bằng nhưng tổ chức tấn công tốt. Nếu bây giờ Lee Nguyễn vẫn phát huy được phẩm chất ấy thì vẫn có tác dụng cho các CLB trong nước”. 

Đâu là lý do thất bại ở lần đầu đến V.League? 

Nếu như CLB của Việt Nam có thể đưa Lee Nguyễn về V.League thì đây sẽ là lần thứ 2 mà cầu thủ Việt kiều chơi cho quê hương của bố mình. Nhưng chắc chắn, anh sẽ phải rút ra nhiều bài học sau lần vấp ngã đầu tiên. Người ta vẫn nói rằng Lee Nguyễn thất bại ở V.League vì mâu thuẫn với Kiatisak Senamuang. Cụ thể, cầu thủ Việt kiều đã có mùa giải đầu tiên ở HAGL chơi nổi bật với 9 bàn thắng và 12 đường kiến tạo. Nhưng khi lên nắm quyền HLV trưởng, Kiatisak lại để Lee Nguyễn dự bị ở 2 trận liên tiếp. Điều đó dẫn đến tranh cãi quyết liệt giữa Lee Nguyễn và Kiatisak, để rồi sau đó cầu thủ Việt kiều phải cuốn gói khỏi đội chủ sân Pleiku. 

Nhưng đó chỉ là bề nổi cho một tảng băng chìm. Kiatisak không muốn nhắc về câu chuyện Lee Nguyễn một lần nữa. Dù cho "Zico Thái" cởi mở rất nhiều câu chuyện với phóng viên báo Bóng đá nhưng khi đề cập đến Lee Nguyễn, cựu HLV của ĐT Thái Lan lại im lặng. Nhưng chính Lee Nguyễn từng thừa nhận anh đã không thể kiểm soát được mình trước những cám dỗ ở Việt Nam. Trả lời báo chí Mỹ, cầu thủ sinh năm 1986 thừa nhận: “Khi ở Hà Lan hay Đan Mạch, ít người biết tôi là ai. Nhưng về Việt Nam, mọi người luôn nhận ra ở bất cứ nơi nào tôi xuất hiện. Tôi cứ ngỡ mình là một ngôi sao ca nhạc vậy. Các tay săn ảnh luôn xuất hiện để chụp hình”. 

Mâu thuẫn với Kiatisak chỉ là một trong số những nguyên nhân khiến Lee Nguyễn thất bại ở V.League

Đó là yếu tố chủ quan. Còn về ngoại cảnh, đặc thù cách chơi của V.League thời điểm bấy giờ cũng là nguyên do khiến Lee Nguyễn khó tồn tại được lâu. “Thời gian đó, Lee Nguyễn chưa phù hợp với bóng đá Việt Nam. Chúng ta dùng sức mạnh, tiểu xảo, thậm chí đá bậy nhiều quá. Nhiều cầu thủ Việt Nam có tâm lý vào bóng quyết liệt, không ngại va chạm với Lee Nguyễn. Chính Lee Nguyễn cũng rất ngại chấn thương trong khi thi đấu ở V.League”, HLV Mai Đức Chung bày tỏ. 

Sắp bước sang tuổi 34, Lee Nguyễn đứng trước tin đồn sẽ quay lại V.League thi đấu. Giải bóng đá số 1 Việt Nam đã có những đổi thay. Nhưng xin nhấn mạnh, anh đã ở tuổi 34 - độ tuổi mà ngay cả nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới cũng đã giải nghệ. 

XEM THÊM

Tiêu điểm: Lee Nguyễn - Kỷ lục chuyển nhượng hay cú lừa điên rồ

Lee Nguyễn giữ giá 1 triệu USD, thương vụ của TP.HCM có thể đổ bể

Đội bóng nào ở V.League cũng ngán Lee Nguyễn vì điều này

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x