Lee Nguyễn có thể bắt đầu đá từ vòng 2 V.League 2021

Trí Công Trí Công
11:34 ngày 06-01-2021
Lee Nguyễn đã lên đường từ Mỹ về Việt Nam. Anh sẽ quá cảnh ở Qatar trước khi nối chuyến về TP.HCM.
Lee Nguyễn có thể bắt đầu đá từ vòng 2 V.League 2021

Lịch thi đấu V.League 2021

Lee Nguyễn, một trong bốn thương vụ đình đám tại V.League 2021 cùng với Kiatisak Senamuang, Alexandre Polking và Ljupko Petrovic đã bắt đầu hành trình bay từ Mỹ về Việt Nam vào sáng nay. Ngôi sao Việt kiều cũng đã chia sẻ bực hình mình di chuyển ra sân bay trên mạng xã hội. Lee Nguyễn sẽ quá cảnh ở Qatar khoảng 10 tiếng trước khi nối chuyến về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào rạng sáng 8/1.

Cầu thủ sinh năm 1986 sẽ trải qua 14 ngày cách ly theo quy định, trước khi hội quân với CLB TP.HCM. Theo lịch thi đấu, TP.HCM sẽ có chuyến làm khách trên sân Hoà Xuân của SHB Đà Nẵng vào ngày 17/1. Sau đó đến ngày 24/1, TP.HCM sẽ tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân nhà Thống Nhất. Ở thời điểm đó, Lee Nguyễn đã hoàn thành việc cách ly được 2 ngày. Do vậy, HLV Alexandre Polking hoàn toàn có thể sử dụng anh trong một thời điểm cụ thể của trận đấu ở vòng 2 V.League 2021.

Lee Nguyễn bắt đầu về Việt Nam

Để có được chữ ký của Lee Nguyễn, TP.HCM phải trả 500.000 USD tiền lương cho một năm hợp đồng đối với cầu thủ này. Thực tế, Lee Nguyễn suýt chút nữa đã cập bến TP.HCM mùa trước nhưng bất thành. Ông Nguyễn Văn Phẩm, bố của Lee Nguyễn có nói thời điểm đó: “Tiếc là chuyện này không xảy ra như ý muốn của 2 bên. CLB TP.HCM nên kiên nhẫn đàm phán với Lee Nguyễn. Tôi tin rằng sau 1 năm mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nhiều, trong khi bản thân tôi vẫn rất muốn Lee Nguyễn trở lại Việt Nam chơi bóng”.

Đây là lần thứ 2 trở lại Việt Nam thi đấu của Lee Nguyễn. Trước đó trong 2 năm 2009 và 2010, Lee Nguyễn đã đầu quân cho HAGL và B.Bình Dương rồi trở về Mỹ thi đấu.

HLV TP.HCM khẳng định không ưu ái Lee Nguyễn

HLV Alexandre Polking của TP.HCM khẳng định sẽ không có bất cứ sự ưu ái riêng dành cho Lee Nguyễn. Vị HLV này nói: “Lee là cầu thủ tài năng và được chờ đợi bậc nhất đội bóng, điều đó thì ai cũng biết. Anh ấy có đẳng cấp cao đến tôi cũng phải thừa nhận. Tuy vậy, bóng đá là môn thể thao tập thể và CLB TP.HCM giống như một gia đình vậy nên nếu dành sự ưu ái dành cho một cầu thủ thì sẽ là bất công bằng với các cái tên khác.
Bạn hỏi là sẽ có ưu ái dành cho Lee Nguyễn không thì tôi xin khẳng định là không. Bởi lẽ, đã trong một tập thể thì mọi cầu thủ đều như nhau, điều này sẽ tạo nên sức mạnh đoàn kết của CLB TP.HCM”.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x