Chủ tịch Samuel Eto'o của LĐBĐ Cameroon lên gối hạ gục một cổ động viên

Quang Minh
Từ 18:45 ngày 06-12-2022
Samuel Eto'o, Chủ tịch LĐBĐ Cameroon - người hiện có mặt tại Qatar trong vai trò đại sứ của World Cup 2022 đã để lại hình ảnh không đẹp, khi mới đây xô xát với một CĐV sau trận Hàn Quốc vs Brazil và thậm chí lên gối hạ gục anh chàng này.

Cựu ngôi sao Chelsea, Barcelona, ĐT Cameroon và đang là đương kim Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Cameroon đã có mặt tại Sân vận động 974 theo dõi trận đấu giữa Hàn Quốc vs Brazil ở vòng 1/8 World Cup. Tuy nhiên, buổi tối của ôing dường như trở nên tồi tệ khi đã có màn xô xát với một người đàn ông khác.

Đoạn phim do La Opinion đăng tải cho thấy cựu tuyển thủ Cameroon - người đang ở Qatar với vai trò là đại sứ của World Cup 2022 ban đầu rất phấn chấn khi chụp ảnh selfie với người hâm mộ. Nhưng tâm trạng của ông nhanh chóng thay đổi sau khi một người đàn ông lạ mặt xuất hiện.

Đoạn clip bị che khi người quay phim đến bên cạnh Eto'o và cựu ngôi sao Barcelona quay lại đối đầu với anh ta, vì vậy không rõ cựu cầu thủ đã nói gì. Mặc dù được những người xung quanh can ngăn, nhưng Eto'o đã thoát ra để đối đầu với người đàn ông, người dường như vẫn đang quay phim ngay cả khi anh ta đang cố gắng tự vệ.

Hình ảnh không đẹp của Eto'o

Khi người đàn ông cúi xuống, Eto'o đã chớp thời cơ và lên gối rất nhanh vào mặt khiến anh này ngã xuống sân. May mắn là người đàn ông nọ vẫn tỉnh táo đứng dậy. Còn Eto'o dần kìm hãm được cái đầu nóng. Các phóng viên đã hỏi Eto'o: "Chuyện gì đang xảy ra?", nhưng không được trả lời. Sau cùng, Eto'o bị đội an ninh của sân 974 dẫn đi.

Đoạn clip kết thúc với cảnh người đàn ông quay phim bỏ đi nhưng không quên hét vào mặt Eto'o khi anh bị kéo sang hướng khác.

Eto'o giữ ghế Chủ tịch LĐBĐ Cameroon từ ngày 12/12/2021. Trước đó, "Báo đen" chia tay sự nghiệp quần đùi áo số hồi tháng 9/2019.

Trước World Cup 2022, Eto'o vướng một loạt lùm xùm xung quanh chuyện nhiều tuyển thủ Cameroon bị tố dùng tiền mua suất dự World Cup. Bên cạnh đó, Eto'o đã đứng ra vay tiền Chính phủ Cameroon để có kinh phí cho đội tuyển dự World Cup.

Ngoài ra, Eto'o cũng hứng chỉ trích dữ dội khi tuyên bố Cameroon là ứng viên vô địch World Cup 2022. Tuy nhiên, kết thúc vòng bảng, những chú sư tử bất khuất đã xách vali về nước với thành tích 1 thắng, 1 hòa và 1 thất bại. Đáng chú ý, chiến thắng duy nhất của họ lại là trước ứng cử viên vô địch Brazil.

Tình huống va chạm giữa Eto'o và một cổ động viên

 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x