Tàu du lịch Costa Serena đã cập cảng Nagoya ngày 15/9, trở thành một trong những phương án lưu trú đặc biệt được ban tổ chức ASIAD 20 sử dụng để phục vụ các đoàn thể thao. Con tàu dự kiến đón khoảng 4.000–5.000 VĐV và quan chức trong thời gian diễn ra đại hội.
Do quyết định không xây dựng một làng VĐV riêng, ban tổ chức Aichi-Nagoya phải triển khai nhiều phương án lưu trú khác nhau để phục vụ khoảng 17.000 VĐV và quan chức. Ngoài Costa Serena, các thành viên tham dự ASIAD 20 còn được bố trí tại khách sạn, căn hộ Airbnb và những khu lưu trú dạng cabin đặt trong khu vực cảng.

Ông Hideaki Ohmura, chủ tịch ban tổ chức ASIAD Aichi-Nagoya, cho biết việc sử dụng tàu làm nơi ở cho VĐV là hình thức lần đầu xuất hiện tại Nhật Bản trong một sự kiện thể thao quốc tế quy mô lớn.
Tuy nhiên, phương án lưu trú trên đất liền đã xuất hiện những phản ánh về điều kiện sinh hoạt. Truyền thông đưa tin một số thành viên đội bóng rổ Hàn Quốc không hài lòng với kích thước giường tại các cabin dạng container, nơi dự kiến phục vụ khoảng 2.000 người.
Ông Yuta Matsuo, phụ trách chương trình lưu trú, thừa nhận ban tổ chức đã nắm được những lo ngại của các đoàn thể thao và cho biết đang triển khai các biện pháp nhằm cải thiện điều kiện sống.
Theo ông Matsuo, một trung tâm hỗ trợ hoạt động 24 giờ sẽ được duy trì để tiếp nhận và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình các đoàn lưu trú. Ban tổ chức cũng cho rằng một số cabin trên Costa Serena có thể khá nhỏ, nhưng kỳ vọng các VĐV tận dụng hệ thống không gian chung và những tiện ích trên tàu.
Ban tổ chức cho biết tiêu chí cốt lõi của chương trình lưu trú là tính bền vững. Tuy nhiên, việc số lượng người tham dự tăng lên khiến bài toán chỗ ở trở nên phức tạp hơn. Ban đầu, ASIAD 20 được dự kiến đón khoảng 15.000 vận động viên và quan chức, nhưng con số này tăng lên sau khi có thêm các môn thể thao được đưa vào chương trình thi đấu.
ASIAD 20 sẽ chính thức khai mạc ngày 19/9 tại Aichi-Nagoya. Một số môn như bóng rổ và bóng đá đã bắt đầu tranh tài.






















