
Bước vào phần thi kiếm thuật, Dương Thúy Vi đạt 9,703 điểm, tạm xếp thứ tư. Với khoảng cách điểm số không lớn so với nhóm dẫn đầu, Thúy Vi tiếp tục thi đấu bài thương thuật với mục tiêu cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.
Sau hai phần thi, Thúy Vi đạt tổng cộng 19,413 điểm, qua đó đứng thứ ba chung cuộc và giành HCĐ. HCV thuộc về VĐV Trung Quốc, trong khi Nhật Bản giành HCB.
Tấm huy chương tại Aichi-Nagoya mang ý nghĩa đặc biệt với Dương Thúy Vi. Trước đó, cô từng giành HCV nội dung kiếm thuật và thương thuật tại ASIAD 2014 ở Incheon. Sau 12 năm, nữ võ sĩ sinh năm 1993 trở lại đấu trường ASIAD và tiếp tục ghi dấu ấn bằng một tấm huy chương ở nội dung taolu.
Thành tích của Thúy Vi cũng giúp wushu tiếp tục khẳng định vai trò trong hành trình tranh huy chương của thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Tuy nhiên, ngày thi đấu 23/9 của wushu Việt Nam chưa dừng lại.
Chiều cùng ngày, bốn võ sĩ tán thủ Việt Nam sẽ bước vào các trận bán kết. Nguyễn Thị Thu Thủy thi đấu hạng cân 60kg nữ, chạm trán một võ sĩ Trung Quốc. Ở hạng 56kg nam, Đinh Văn Tâm đối đầu đại diện Indonesia.
Hứa Văn Đoàn thi đấu hạng 60kg nam và gặp võ sĩ Trung Quốc, trong khi Nguyễn Khắc Kiên tranh tài ở hạng 65kg nam với đối thủ đến từ Iran.
Việc giành quyền vào bán kết đồng nghĩa cả bốn võ sĩ Việt Nam đã chắc chắn có huy chương. Những trận đấu chiều 23/9 vì thế có ý nghĩa quan trọng, quyết định họ có thể tiến vào chung kết và tiếp tục cuộc đua HCV hay không.
Với HCĐ của Dương Thúy Vi và bốn võ sĩ tán thủ cùng góp mặt ở bán kết, wushu đang trở thành một trong những điểm sáng của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20. Các trận đấu chiều nay được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến những kết quả tích cực cho đội tuyển Việt Nam.






















