
Ngay lúc sáng sớm, các nữ tuyển thủ Việt Nam đã khiến tất cả hứng khởi khi mở đầu ngày mới với chiếc HCV ở nội dung đôi nữ, qua đó giúp đoàn thể thao Việt Nam có chiếc HCV thứ 2 sau 1 tuần lễ mòn mỏi chờ đợi. Tuy nhiên, ở các môn còn lại trong ngày, đoàn thể thao Việt Nam đã không giành thêm chiếc huy chương nào, đáng tiếc nhất là môn điền kinh, dẫu có khá nhiều hy vọng, nhưng chúng ta đã không có huy chương ở các nội dung tiếp sức 4x400m nam và nữ.
Do không có thêm huy chương ở các môn thể thao khác, nên dẫu có thêm 1 HCV nhưng đoàn Việt Nam chỉ nhích thêm một bậc trên bảng huy chương ASIAD 2026, khi lên vị trí thứ 20. Tuy nhiên, các nước của châu lục, đặc biệt là khi vực Đông Nam Á đã bứt khá xa so với đoàn Việt Nam khi đại hội đang dần đi về những ngày thi đấu cuối.

Đứng đầu bảng xếp hạng là Trung Quốc với 143 HCV, 62 HCB, 49 HCĐ. Xếp thứ nhì là chủ nhà Nhật Bản với 45 HCV, 71 HCB, 67 HCĐ. Đứng thứ 3 là Hàn Quốc với 24 HCV, 27 HCB, 44 HCĐ. Xếp thứ 4 là Uzbekistan với 14 HCV, 17 HCB, 13 HCĐ. Trong khi đó, đoàn Thái Lan đã vượt lên vị trí thứ 5 với 12 HCV, 9 HCB và 12 HCĐ. Như vậy, trong ngày thi đấu hôm nay, đoàn Thái Lan đã giành thêm đến 3 HCV, qua đó giúp họ đang tăng tốc trên bảng xếp hạng.
Với thành tích ấy, Thái Lan đang đứng đầu Đông Nam Á. Xếp thứ nhì khu vực này là Malaysia với 6 HCV, 5 HCB, 9 HCĐ (xếp thứ 11 ASIAD). Đứng thứ 3 Đông Nam Á là Indonesia với 3 HCV, 7 HCB, 20 HCĐ (xếp 15 ASIAD). Xếp thứ 4 Đông Nam Á là Philippines với 3 HCV, 3 HCB, 12 HCĐ (hạng 17 ASIAD). Thứ 5 khu vực Đông Nam Á là Singapore với 2 HCV, 6 HCB, 3 HCĐ (xếp 18 ASIAD).
Tiếp theo là Việt Nam và các đoàn Myanmar, Campuchia, Brunei. Tính đến thời điểm này, có 40 quốc gia và vùng lãnh thổ giành huy chương Á vận hội.

























