
Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có mặt tại Nhật Bản ngày 24/9 để chuẩn bị cho hành trình tranh tài tại ASIAD 20. Đây là lần trở lại sân chơi lớn nhất châu lục của bóng chuyền nam Việt Nam kể từ ASIAD 2018 tại Indonesia.
Sự trở lại lần này nhận được sự quan tâm đáng kể khi bóng chuyền nam Việt Nam đang có những bước tiến trong thời gian gần đây. Đội hình được xây dựng với sự kết hợp giữa các cầu thủ giàu kinh nghiệm và những gương mặt trẻ, hướng tới mục tiêu thi đấu ổn định trước các đối thủ mạnh của châu Á.
Theo lịch thi đấu, Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại ASIAD bằng cuộc đối đầu với Ấn Độ lúc 14 giờ ngày 27/9. Một ngày sau, thầy trò HLV Federico Rampazzo tiếp tục gặp Qatar lúc 14 giờ ngày 28/9, trước khi khép lại vòng bảng bằng trận đấu với Hồng Kông (Trung Quốc) lúc 8 giờ ngày 29/9.
Vòng bảng được xem là bước khởi đầu quan trọng đối với đội tuyển Việt Nam. Các trận đấu với Ấn Độ, Qatar và Hồng Kông (Trung Quốc) sẽ giúp thầy trò HLV Federico Rampazzo đánh giá chính xác khả năng cạnh tranh, đồng thời tích lũy kinh nghiệm trước những thử thách lớn hơn ở các vòng tiếp theo.
Bóng chuyền nam Việt Nam từng có thời điểm tạo được dấu ấn tại đấu trường châu lục, nhưng việc không góp mặt ở ASIAD 2022 khiến hành trình trở lại càng được chờ đợi. Sau 8 năm, các tuyển thủ có cơ hội một lần nữa thi đấu trên sân khấu lớn, nơi quy tụ những đội tuyển hàng đầu châu Á.
Với lịch thi đấu liên tục trong ba ngày, khả năng duy trì thể lực, sự ổn định trong khâu bước một và hiệu quả tấn công sẽ là những yếu tố quan trọng đối với đội tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, kinh nghiệm thi đấu quốc tế của các trụ cột cũng được kỳ vọng giúp toàn đội giữ được sự bình tĩnh trong những thời điểm quyết định.
ASIAD 20 không chỉ là cơ hội để bóng chuyền nam Việt Nam tìm kiếm thành tích mà còn là dịp đánh giá quá trình phát triển của đội tuyển trong những năm qua. Sau 8 năm chờ đợi, các tuyển thủ Việt Nam đã trở lại sân chơi châu lục với mục tiêu thể hiện tốt nhất khả năng và để lại dấu ấn tại Aichi-Nagoya.





















