Sở dĩ đặt câu hỏi ấy, vì cờ tướng vốn là môn đấu của Trung Quốc, do đó nước chủ nhà của Á vận hội lần này chắc chắn chẳng chấp nhận để những đối thủ khác vượt mặt ở môn đấu vốn dĩ là thế mạnh của họ. Tuy nhiên, đội tuyển cờ tướng Việt Nam đang sở hữu dàn tuyển thủ có phong độ rất ổn và cũng rất muốn chứng tỏ kỳ thủ Việt chẳng kém cạnh ai.
Theo đó, đội tuyển cờ tướng Việt Nam sẽ góp mặt tại ASIAD 2023 với 9 thành viên, trong đó có 6 tuyển thủ gồm: Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo, Nguyễn Nhật Minh Quang (nam) và Nguyễn Hoàng Yến, Lê Thị Kim Loan, Nguyễn Thị Phi Liêm (nữ). Đặc biệt, 3 kỳ thủ nam đều là những nhà vô địch quốc gia, trong đó Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo đang là đương kim vô địch SEA Games 31 và 32, cả hai cũng từng giành chiếc HCV ở giải vô địch cờ tướng thế giới 2022, chiếc huy chương được xem là lịch sử của cờ tướng Việt Nam.
Ngoài ra, Lý Huynh được giới cờ Việt Nam đánh giá là kỳ thủ số 1 hiện nay với sự ổn định cao. Trong khi đó, Thành Bảo đang là đương kim VĐQG, đồng thời anh cũng là người từng đả bại 5 nhà vô địch của Trung Quốc và là kỳ thủ giàu thành tích nhất của Việt Nam ở đấu trường quốc tế. Riêng Nguyễn Nhật Minh Quang có phong độ rất ổn trong thời gian gần đây và là kỳ thủ chưa từng thua ở giải cờ tướng châu Á 2023.
Ở phía nữ, Hoàng Yến được đánh giá là niềm hy vọng số 1, bởi cô vừa giành ngôi á quân ở giải vô địch châu Á 2023, qua đó hy vọng sẽ tái lập thành tích trên tại Á vận hội. Riêng Kim Loan và Phi Liêm được kỳ vọng sẽ tạo sự đột biến tại đại hội sắp tới, hiện phong độ của hai kỳ thủ này cũng được đánh giá cao vì sự ổn định.
Nói về những niềm hy vọng của cờ tướng Việt Nam, HLV Hoàng Đình Hồng cho biết: "Các kỳ thủ được chọn tham dự ASIAD 19 là những tuyển thủ tốt nhất của Việt Nam hiện nay, nên chúng tôi cũng rất kỳ vọng họ sẽ làm được những bất ngờ tại đại hội. Nội dung chúng ta hy vọng nhất là đồng đội hỗn hợp”.
So với giải cờ tướng vô địch châu Á 2023 tại Thái Lan vừa qua, thực tế các đối thủ tham dự ASIAD 2023 sẽ mạnh hơn rất nhiều, khi các nước đều tung ra lực lượng mạnh nhất, đặc biệt là chủ nhà Trung Quốc. Về điều này, HLV Hoàng Đình Hồng chia sẻ: “Với tư cách là chủ nhà, Trung Quốc đặt mục tiêu rất cao ở tất cả nội dung họ tham dự tại Á vận hội lần này, đặc biệt là các nội dung cá nhân.
Bên cạnh đó, các nước khác cũng được đánh giá cao như Hongkong, Singapore, Malaysia, Philippines… Họ cũng chính là đối thủ cạnh tranh với Việt Nam. Thực tế ở các nội dung cá nhân, Việt Nam chỉ đám đặt ra mục tiêu là tranh chấp huy chương, nhưng chúng ta có cơ hội ở nội dung đồng đội hỗn hợp khi Việt Nam có lực lượng mạnh hơn các đối thủ, trừ chủ nhà Trung Quốc”.
Chính vì thế, mục tiêu của lãnh đạo ngành thể thao Việt Nam đặt ra cho thầy trò đội tuyển cờ tướng là giành ít nhất 1 HCV tại ASIAD 2023. Đây được xem là mục tiêu vừa tầm của cờ tướng Việt Nam, nhưng xem ra điều này cũng chẳng đơn giản khi các đối thủ tham dự Á vận hội đều chẳng kém cạnh. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ càng, hy vọng các kỳ thủ Việt Nam sẽ bước vào tranh tài với phong độ tốt nhất cùng một chút may mắn, cờ tướng sẽ hoàn thành mục tiêu. Môn cờ tướng của ASIAD 2023 sẽ thi đấu từ ngày 28/9 đến 7/10.