
Theo đó, Hashimi cán đích thứ hai tại đường đua Shinshiro Cycling Road Course, tỉnh Aichi (Nhật Bản), giành tấm HCB ASIAD đầu tiên trong sự nghiệp. HCV thuộc về cua-rơ Trung Quốc Guo Li, trong khi Leung Wing Yee của Hong Kong giành HCĐ.
Với Hashimi, tấm huy chương này mang ý nghĩa đặc biệt bởi hành trình đến với thể thao của cô bắt đầu trong hoàn cảnh đầy nguy hiểm. Hashimi bắt đầu làm quen bộ môn đua xe đạp năm 15 tuổi, theo bước chị gái Yulduz Hashimi. Tuy nhiên, tại tỉnh Faryab, nơi cô sinh sống, việc một phụ nữ tập luyện thể thao gặp nhiều trở ngại.
Hashimi kể rằng cô thường phải cải trang thành đàn ông, thậm chí đeo hai hoặc ba lớp khẩu trang để tránh bị nhận ra khi đến các buổi tập. Trong quá trình tập luyện, hai chị em từng bị người khác ném đá và chai lọ nhằm buộc họ từ bỏ đam mê. “Tôi luôn cải trang thành đàn ông để đi tập. Tôi sợ họ phát hiện ra mình”, Hashimi kể lại.
Năm 2021, sau khi Taliban trở lại nắm quyền tại Afghanistan, Hashimi rời quê hương và chuyển tới Italia sinh sống, tập luyện. Với sự hỗ trợ của cựu vô địch thế giới Alessandra Cappellotto, cô tiếp tục phát triển sự nghiệp xe đạp chuyên nghiệp. Hashimi cùng chị gái Yulduz sau đó đại diện Afghanistan tham dự Olympic Paris 2024.

Tại ASIAD 2026, Hashimi không có một ê-kíp hỗ trợ đầy đủ. Cô cho biết đội Afghanistan chỉ có một người đi cùng để lái xe, còn bản thân phải tự bảo dưỡng và sửa chiếc xe đua. Hashimi cũng dành lời cảm ơn đặc biệt cho đội tuyển Nhật Bản vì đã hỗ trợ sửa xe cho cô trong thời gian thi đấu.
Trước khi giành HCB đường trường, Hashimi đứng thứ bảy ở nội dung cá nhân tính giờ nữ, kém người giành HCV Rinata Sultanova của Kazakhstan 2 phút 3 giây trên quãng đường 24,2 km.
Tấm HCB tại Aichi-Nagoya vì thế không chỉ là thành tích thể thao. Với Hashimi, đó còn là lời nhắn gửi tới những cô gái Afghanistan đang theo đuổi giấc mơ thể thao. “Tôi hy vọng thế hệ tiếp theo có thể đến đây và đại diện cho đất nước mà không phải sợ hãi”, cô nói sau khi giành huy chương.
Hashimi hiện hướng tới Olympic Los Angeles 2028. Cô khẳng định không muốn từ bỏ và hy vọng có thể tiếp tục thi đấu ở sân khấu lớn nhất của thể thao thế giới.






















