
Trong khi đó, bảng B gồm Hàn Quốc, CHDCND Triều Tiên, Bangladesh và Myanmar. Bảng C có Trung Quốc, Philippines, Uzbekistan và Hồng Kông (Trung Quốc). Với cục diện này, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với Thái Lan và Đài Loan (Trung Quốc), đồng thời đối đầu ứng viên vô địch Nhật Bản để hướng tới mục tiêu giành vé đi tiếp.
Trước lễ bốc thăm, ĐT nữ Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 3 nhờ thành tích tại VCK Asian Cup nữ 2026, cùng Uzbekistan và Bangladesh. Nhóm hạt giống số 1 gồm Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Nhóm số 2 có CHDCND Triều Tiên, Philippines và Đài Loan (Trung Quốc), trong khi Myanmar, Thái Lan và Hồng Kông (Trung Quốc) thuộc nhóm số 4.
Giải đấu quy tụ 12 đội tuyển, chia thành ba bảng, mỗi bảng gồm bốn đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết. Theo quy định, chủ nhà Nhật Bản được mặc định xếp vào bảng A trước khi tiến hành bốc thăm các đội còn lại.
| Bảng A | Bảng B | Bảng C |
|---|---|---|
| Nhật Bản | Hàn Quốc | Trung Quốc |
| Việt Nam | CHDCND Triều Tiên | Philippines |
| Đài Loan (Trung Quốc) | Bangladesh | Uzbekistan |
| Thái Lan | Myanmar | Hồng Kông (Trung Quốc) |
ASIAD 2026 sẽ diễn ra tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19/9 đến 4/10, riêng môn bóng đá nữ khởi tranh từ ngày 14/9 và kết thúc ngày 2/10. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn, đồng thời là Ủy viên Ban Thường vụ AFC và Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFC, được Liên đoàn Bóng đá châu Á giao đảm nhiệm cương vị Trưởng Ban điều hành môn bóng đá nam tại ASIAD 2026. Ông cũng trực tiếp tham dự lễ bốc thăm tại Nagoya.
Để chuẩn bị cho đấu trường châu lục, Giải bóng đá nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2026 sẽ tạm nghỉ sau vòng 10 (ngày 3/8) và trở lại vào ngày 8/10, tạo điều kiện để đội tuyển nữ tập trung. HLV Hoàng Văn Phúc đã liên tục theo dõi các trận đấu tại giải quốc nội nhằm tuyển chọn lực lượng tốt nhất cho chiến dịch ASIAD 2026.
Thành tích cao nhất của bóng đá nữ Việt Nam tại Á vận hội là vào bán kết ASIAD 2014. Khi đó, đội tuyển tạo nên dấu mốc lịch sử trước khi dừng bước sau thất bại 0-3 trước Nhật Bản. Vì vậy, hành trình tại ASIAD 2026 hứa hẹn sẽ rất nhiều thử thách, đồng thời là cơ hội để tuyển nữ Việt Nam khẳng định vị thế trước những đối thủ hàng đầu châu lục.















_m.jpg)







-ngay-23-7-202.jpg)


