Giành 3 HCĐ, rowing Việt Nam vẫn không hoàn thành chỉ tiêu

Trưa nay (25/9), môn rowing của ASIAD 2023 đã kết thúc và đội tuyển rowing Việt Nam giành được 3 HCĐ. Tuy nhiên, HLV Lê Văn Quang cho biết: “Chúng tôi đã không hoàn thành chỉ tiêu”.
Giành 3 HCĐ, rowing Việt Nam vẫn không hoàn thành chỉ tiêu

Theo lời của HLV Lê Văn Quang: “Mục tiêu ban đầu của chúng tôi là giành HCB ở nội dung thuyền 8 người và thuyền 4 nữ, chứ không chỉ là HCĐ. Vì 4 năm trước, thành tích của chúng ta rất cao. Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện thêm đội Nhật Bản và tại Cúp rowing thế giới cách đây 3 tháng, họ thi đấu tốt hơn chúng ta 3 giây, nên chúng tôi xác định cuộc đua thành tích tại ASIAD lần này chỉ 50-50 chứ không hề đơn giản. Chỉ hơi tiếc là chúng ta không được tham dự nhiều giải thế giới, nên không biết được nhiều thông tin về đối thủ”.

Đội thuyền 8 người giành HCĐ của Việt Nam. Ảnh: Tuấn Thành

Ngoài ra, HLV Lê Văn Quang cũng nói về bất lợi của đội thuyền 8 người của Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay, đó là bị ngược gió: “Hôm nay khả năng giành HCB của chúng ta khá cao, nhưng lúc thi đấu lại gặp chút bất ngờ do chúng ta bị ngược gió, dẫu vẫn được BTC xếp vào làn đua số 5 là một lợi thế. Tuy nhiên, hôm nay do gió ngược và thuyền 8 người rất to nên đó là một bất lợi cực lớn với các tuyển thủ của chúng ta. Tuy nhiên, mình bị ngược gió thì các đối thủ cũng thế, nên đấy chỉ là một yếu tố phụ thôi”.

Giành HCĐ, nhưng đấy là thành tích không như mong đợi của nội dung thuyền 8 người. Ảnh: Tuấn Thành

Bên cạnh đó, HLV này cũng chia sẻ về việc tranh đoạt vé đến Olympic Paris 2024 của rowing Việt Nam, vì đây cũng là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng. “Sau ASIAD 2023, tất cả các nước châu Á sẽ phải tập trung vào đua tranh vé đến Olympic Paris 2024. Vòng loại Olympic khu vực châu Á chỉ tổ chức 4 nội dung: 2 thuyền đôi nhẹ (nam và nữ) cùng 2 thuyền đôi nặng (nam và nữ). Ở nội dung thuyền đôi nam và nữ hạng nặng chúng ta không có, chỉ có thuyền đôi nhẹ, đặc biệt là nữ. Nếu 2 tuyển thủ Đinh Thị Hải và Phạm Thị Thảo còn tâm huyết và tiếp tục gắn bó, chúng ta chắc chắn sẽ giành vé đến Olympic Paris năm 2024”, HLV Lê Văn Quang chia sẻ.

Sau ASIAD 2023, đội tuyển rowing tiếp tục đua tranh vé dự Olympic năm sau. Ảnh: Hoàng Linh

Sau khi giành chiếc HCĐ thứ 3 cho đoàn thể thao Việt Nam, tuyển thủ Hà Thị Vui của đội thuyển 8 người đã chia sẻ: “Do Trung Quốc quá mạnh, nên mục tiêu của bọn em là giành HCB, nhưng chẳng ngờ đội Nhật Bản cũng quá mạnh. Không đạt được chỉ tiêu, bọn em tiếc lắm, nhưng bản thân đã cố gắng hết sức, mọi người cũng đừng trách bọn em”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

  • Ultra Juventus kêu gọi Allegri gia hạn hợp đồng Ultra Juventus kêu gọi Allegri gia hạn hợp đồng

    Các fan cuồng nhiệt (Ultras) của Juventus đã kêu gọi HLV Max Allegri ký hợp đồng mới sau những tiếng hô vang dội trên khán đài trong trận đấu với Milan.

  • MU sẽ có trung vệ mới trước ngày 30/6? MU sẽ có trung vệ mới trước 30/6?

    Football Insider đưa tin, MU nhận thấy với mức phí từ 60-70 triệu bảng, họ sẽ thuyết phục được Everton đồng ý nhả trung vệ trẻ Jarrad Branthwaite. Sự tự tin của MU còn đến ở việc Everton thực sự cần 1 khoản tiền để đáp ứng Luật Công bằng tài chính. 

  • Bayern quay lại theo đuổi Walker Bayern quay lại theo đuổi Walker

    Bayern Munich vẫn chưa từ bỏ tham vọng chiêu mộ hậu vệ Kyle Walker của Man City.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x