HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Olympic Việt Nam vẫn còn cơ hội, nhưng không dễ’

Thua đậm Olympic Iran đến 0-4, nhưng HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết Olympic Việt Nam vẫn còn có hy vọng lọt vào vòng 16 đội, nhưng điều này chẳng hề dễ dàng…
HLV Hoàng Anh Tuấn: ‘Olympic Việt Nam vẫn còn cơ hội, nhưng không dễ’

Nhận định về trận thua đậm Olympic Iran, HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ: “Iran quá mạnh, họ hơn hẳn chúng ta về mọi mặt, đấy là chưa nói đến chuyện Iran có khoảng cách rất xa so với Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA. Vì thế, bản thân tôi cũng không ngạc nhiên về trận thua này. Thua với tỷ số đậm như thế này chẳng ai vui được, nhưng trận thua này sẽ là một bài học lớn cho các cầu thủ Việt Nam. Nói thế vì các em còn quá trẻ, trận thua này sẽ giúp các em biết mình đang ở đâu và gặp những đối thủ mạnh hơn thì phải chơi như thế nào. Sau trận đấu này, có lẽ các em sẽ trưởng thành hơn rất nhiều”.

Bàn thủng lưới quá sớm của thủ môn Văn Chuẩn. Ảnh: Nam Trung

Khi được hỏi tại sao bầu thủ môn Sỹ Huy là đội trưởng, nhưng anh ấy toàn phải ngồi dự bị, trong lúc Văn Chuẩn lại bắt chính? Về điều này, HLV họ Hoàng lý giải: “Chúng tôi có thống nhất rằng, ban cán sự đội bóng sẽ khác với vị trí đội trưởng trên sân. Trường hợp Sỹ Huy là như vậy, dẫu tôi biết rằng sẽ có người lăn tăn về điều này. Như các bạn cũng biết, ban cán sự Olympic Việt Nam có 5 người người, nhưng Tuấn Tài và Mạnh Dũng đã không thể thi đấu ở 2 trận vừa qua do chấn thương, trong lúc Văn Chuẩn đã được chỉ định sẽ bắt chính ngay từ đầu. Vì thế, chúng ta đừng đặt nặng vấn đề này mà hãy quan tâm đến kết quả trên sân”.

Olympic Iran quá mạnh so với các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn. Ảnh: Nam Trung

Nói về lý do tại sao Olympic Việt Nam toàn bị đối thủ ghi bàn ở những phút đầu hiệp và cuối trận, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Tôi vẫn nhắc các cầu thủ rất nhiều lần, rằng phải chú ý những phút đầu hiệp và cuối trận, nhưng trận này các cầu thủ lại lặp lại sai lầm như trận gặp Mông Cổ. Điều đó cho thấy các cầu thủ của chúng ta còn rất yếu và non kém kinh nghiệm thi đấu. Đây là điều chúng tôi sẽ phải nghiêm túc rút kinh nghiệm”.

Cũng nhắc thêm, Olympic Việt Nam là một trong những đội trẻ nhất ASIAD lần này và chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc đua tranh thành tích, HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định: “Tôi nghĩ đấy là điều bình thường, vì chúng ta chấp nhận cuộc chơi và định hướng của chúng ta là tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ có kinh nghiệm thi đấu. Tôi nghĩ đấy là một định hướng rất đúng đắn của VFF, nhằm chuẩn bị cho tương lai của bóng đá Việt Nam”.

Các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ có thêm nhiều bài học sau trận thua này. Ảnh: Tuấn Thành

Nói về cơ hội đi tiếp của Olympic Việt Nam, nhà cầm quân họ Hoàng đã chia sẻ: “Tôi từng nói với các học trò rằng chúng ta từng có chức vô địch SEA Games, vô địch Đông Nam Á, nhưng thực tế điều ấy chẳng là gì so với một giải đấu ở đại hội thể thao châu Á. Nếu chúng ta vào vòng 2 của Olympic hoặc Asian Games giá trị sẽ rất khác và nâng cấp hình ảnh của bóng đá Việt Nam rất lớn. 

Tôi nghĩ chúng ta vẫn còn cơ hội đi tiếp tại ASIAD lần này và trước đó tôi đã xem trận Saudi Arabia và Iran. Thực tế Iran vẫn chơi tốt hơn nhiều, trong lúc Saudi Arabia cũng rất mạnh, nhưng bóng đá cũng khó nói trước điều gì. Tuy nhiên, đến thời điểm này Iran chắc chắn đã có mặt tại vòng 16 đội, trong lúc chúng ta vẫn còn cơ hội, nhưng sẽ không đơn giản”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x