
Nội dung thuyền nữ 1 mái chèo, các tuyển thủ Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui đã bước vào tranh tài ở khu chèo thuyền quốc tế Nagaragawa cùng các tay chèo của Trung Quốc, Nhật Bản, Kazakhstan, Uzbekistan, Ấn Độ. Bước vào cuộc đua, các tay chèo nữ Việt Nam đã rất nỗ lực để về đích thứ 3 với thành tích 6’43”86, qua đó giành chiếc HCĐ. Giành HCV ở nội dung này là các tay chèo Trung Quốc với thành tích 6’34”87. Đoạt HCB là các tay chèo của Uzbekistan sau 6’38”05.
Thực tế, cuộc đua tranh ở môn rowing của Á vận hội đang diễn ra trong điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt khi những ngày qua Nhật Bản đang diễn trong điều kiện thời tiết không như mong đợi. Do ảnh hưởng của mưa lớn và điều kiện thời tiết bất lợi tại khu vực thi đấu, BTC ASIAD 20 đã phải điều chỉnh lịch môn rowing từ 5 ngày xuống chỉ còn 2 ngày (23 và 24/9). Qua đó khiến việc thi đấu và hồi phục của các đoàn đã gặp nhiều xáo trộn và bị động.

Trước khi bước vào chung kết, bộ tứ Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông đã thi đấu vòng loại vào sáng 23/9. Chỉ 1 ngày sau, các tuyển thủ đã bước vào cuộc đua tranh huy chương. Chiếc HCĐ của Dư Thị Bông, Lê Thị Hiền, Phạm Thị Ngọc Anh và Hà Thị Vui tiếp tục đóng góp vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, đồng thời tiếp thêm động lực cho các tay chèo Việt Nam ở trong ngày thi tài hôm nay 24/9.
Trước đó, 2 tuyển thủ Trần Thị Thu Hằng và Lường Thị Thảo đã bước vào thi chung kết nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ cùng 4 đôi của Nhật Bản, Iran, Hồng Kông, Kazakhstan. Trong nửa đoạn đầu, đôi Việt Nam nằm trong tốp 3, nhưng sau đó tụt xuống và xếp hạng 4 chung cuộc với thành tích 7’10”19, đành vuột mất HCĐ.


























